Nguy cơ xung đột Israel-Iran kéo dài

Israel cần “sẵn sàng cho một chiến dịch kéo dài” chống lại Iran... Đây là chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử, dù quân đội Israel đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, hành động quân sự nhằm vào Iran vẫn chưa kết thúc.

Tòa nhà gần Tel Aviv, Israel bị hư hại do tên lửa. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Tòa nhà gần Tel Aviv, Israel bị hư hại do tên lửa. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir tuyên bố, Israel cần “sẵn sàng cho một chiến dịch kéo dài” chống lại Iran. Trong một phát biểu, ông Eyal Zamir nhấn mạnh, đây là chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử, đồng thời khẳng định, dù quân đội Israel đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, hành động quân sự nhằm vào Iran vẫn chưa kết thúc.

Tuyên bố của lãnh đạo IDF được đưa ra trong bối cảnh tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 20/6, Israel và Iran đã có màn “khẩu chiến”.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc khẳng định Tel Aviv sẽ không dừng tấn công cho đến khi mối đe dọa hạt nhân từ Tehran bị xóa sổ.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc nêu rõ, Iran sẽ tiếp tục tự vệ trước Israel, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triển khai hành động cụ thể.

Ngày 21/6, truyền thông Iran đưa tin, Israel đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân Isfahan - một trong những cơ sở lớn nhất của Iran.

Các cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Tehran tuyên bố sẽ không đàm phán về chương trình hạt nhân của mình.

Truyền thông Iran cũng cho biết, Israel đã tấn công một tòa nhà ở thành phố Qom. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã tiến hành một làn sóng tấn công vào các kho tên lửa và cơ sở hạ tầng phóng tên lửa ở Iran, đồng thời cảnh báo về một loạt tên lửa từ Iran. Israel đã kích hoạt còi báo động không kích trên khắp các khu vực miền trung nước này, gồm cả Tel Aviv.

Liên quan xung đột Israel-Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, sẽ rất khó để yêu cầu Tel Aviv ngừng các cuộc không kích vào Iran, ngay cả khi nhà lãnh đạo Mỹ theo đuổi giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang bước sang ngày thứ 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Iran có “tối đa” hai tuần để tránh các cuộc không kích của Mỹ.

Các Bộ trưởng Ngoại giao thuộc Liên đoàn Arab nhóm họp tại thành phố Istanbul, thảo luận về cuộc xung đột leo thang giữa Iran và Israel, ngay trước thềm Hội nghị cấp cao cuối tuần của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Hội nghị của OIC có một phiên họp chuyên biệt thảo luận về tình hình Iran-Israel. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố, Iran “sẵn sàng cân nhắc con đường ngoại giao”, với điều kiện Israel phải chấm dứt hành động gây hấn.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và những người đồng cấp Anh, Pháp, Đức cùng Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh đối ngoại, tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc ngày 20/6 mà không đạt bất cứ đột phá nào liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, các bên khẳng định quyết tâm duy trì đàm phán. Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ việc tiếp tục thảo luận với Đức, Pháp, Anh, EU và “sẵn sàng” nối lại đàm phán.

Trong bối cảnh căng thẳng Iran-Israel tiếp tục leo thang, nhiều nước đẩy mạnh hoạt động sơ tán công dân.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc xác nhận sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán tại Tehran. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cũng thông báo tạm đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran và cho biết tiếp tục giữ vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, quay lại đối thoại. Ireland cũng thông báo rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran sau khi tham vấn với các đối tác EU.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.