Nguy cơ rắn độc cắn mùa nước nổi tăng cao

Mùa nước nổi đang lên cao tại nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khiến môi trường sống của các loài rắn bị thu hẹp, kéo theo số ca rắn độc cắn tăng mạnh. Chỉ trong ba tháng 9, 10 và 11/2025, Khoa điều trị rắn cắn thuộc Trại rắn Đồng Tâm đã tiếp nhận hơn 400 ca, nhiều hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Khoa điều trị rắn cắn khám bệnh cho bệnh nhân.
Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Khoa điều trị rắn cắn khám bệnh cho bệnh nhân.

Năm nay, nước nổi về các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn so với các năm trước. Những ngày giữa tháng 11, nước lũ tiếp tục dâng cao khiến nhiều loài rắn buộc phải rời hang, bò vào bụi rậm, vườn tược, thậm chí cả nhà dân để trú ngụ. Liên tiếp trong các ngày 14 và 15/11, Khoa điều trị rắn cắn thuộc Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu chế biến dược liệu (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 9; còn gọi là Trại rắn Đồng Tâm) đã tiếp nhận nhiều ca rắn độc cắn.

Tối 15/11, ông Nguyễn Văn Ro, ngụ xã An Lục Long (tỉnh Tây Ninh), ra thăm vườn thanh long bị ngập sâu sau trận mưa lớn. Khi đang bước vào khu vực gốc thanh long, ông bất ngờ bị một con rắn ẩn trong bụi cắn vào chân, để lại hai dấu răng. Chỉ sau ít phút, chân ông sưng to, đau nhức và chảy máu. Gia đình lập tức sơ cứu và đưa ông đến Khoa điều trị rắn cắn tại Trại rắn Đồng Tâm để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ quân y nhanh chóng thăm khám, tiêm huyết thanh kháng nọc và xử lý vết cắn theo phác đồ chuyên môn. Nhờ được can thiệp kịp thời, sau hai ngày điều trị, tình trạng sưng nề của ông Ro giảm hẳn, sức khỏe ổn định và ông đã làm thủ tục xuất viện.

Ông Ro cho biết: “Nơi tôi sinh sống có nhiều rắn độc và thường xuyên cắn người. Mặc dù, mình đã cảnh giác nhưng vẫn bị rắn trong bụi rậm cắn. Do trời tối, tôi cũng không xác định được đó là loại rắn nào. Sau đó, chân bị sưng to và đau nhức, gia đình băng bó vết thương ban đầu rồi đưa thẳng vào đây để điều trị”.

Trước đó một ngày, đêm 14/11, bà Đỗ Thị Phượng (sinh năm 1978, ngụ xã Thạnh Hòa, tỉnh Tây Ninh) cũng nhập viện tại Trại rắn Đồng Tâm trong tình trạng chân sưng lớn, đau nhức dữ dội sau khi bị rắn cắn. Bà kể, nước lũ dâng gần sát mặt lộ nên khi bước xuống xuồng để ra đồng, bà không nhìn thấy một con rắn đang nằm dưới lớp lá mục cạnh xuồng. Con rắn bất ngờ cắn vào cổ chân khiến bà choáng váng. Gia đình đưa bà đến trạm y tế xã để xử lý nhưng sau hơn một ngày, vết thương không giảm mà còn lan rộng, nên bà được chuyển xuống Trại rắn Đồng Tâm tiếp tục điều trị. Nhờ được theo dõi và xử lý đúng cách, vết thương đã giảm sưng, bà đi lại dễ dàng hơn và đang chờ ngày xuất viện.

Theo thống kê của Khoa điều trị rắn cắn, trong ba tháng nước nổi 9, 10 và 11/2025, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị 426 ca rắn độc cắn. Tính từ đầu năm đến nay, Khoa đã điều trị thành công 1.335 ca. Con số cho thấy mức độ nguy hiểm gia tăng trong mùa rắn sinh sản kết hợp nước lũ dâng cao.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân chính khiến rắn cắn người tăng là do nước ngập sâu làm thu hẹp môi trường sinh sống tự nhiên. Rắn phải rời khỏi hang, tìm nơi trú ngụ tạm như bờ rào, bụi rậm, bãi cỏ, thậm chí bò cả vào nhà dân. Khi người dân bất cẩn chạm phải, tai nạn xảy ra. Trong đó, rắn lục đuôi đỏ là loài gây tai nạn nhiều nhất.

Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu chế biến dược liệu cho biết rắn lục đuôi đỏ thuộc nhóm rắn lục có nọc cực độc, gây rối loạn đông máu. Triệu chứng ban đầu gồm chảy máu tại chỗ, sưng nề lan nhanh và đau buốt. Không ít trường hợp tự ý điều trị bằng mẹo dân gian, nhập viện trễ nên không được truyền huyết thanh kịp thời dẫn đến rối loạn đông máu nặng, xuất huyết tiêu hóa, nguy hiểm đến tính mạng.

Rắn lục đuôi đỏ là một trong những loài rắn phổ biến sinh sống tại nhiều tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long và thường sinh sản vào mùa mưa. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị rắn cắn cần bình tĩnh, đặt vết thương thấp hơn tim để giảm hấp thu độc tố; hạn chế di chuyển; rửa sạch vết cắn bằng nước sạch; dùng nẹp cố định tay hoặc chân rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Khoa điều trị rắn cắn, cảnh báo: mùa nước nổi năm nay, lượng rắn độc xuất hiện nhiều hơn so với các năm trước. Các loài thường gây tai nạn gồm: rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ mang và rắn chàm quạp. Khoa đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc kháng huyết thanh để kịp thời cứu chữa các ca nhập viện, trong đó có nhiều trường hợp nặng.

Thượng tá Tuấn nhấn mạnh: “Để việc phòng, chống rắn cắn hiệu quả, bên cạnh năng lực điều trị của ngành y tế thì sự cảnh giác của người dân đóng vai trò quyết định. Bà con vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa nước nổi cần chủ động dọn dẹp vườn tược, phát quang bụi rậm, giữ nhà cửa sạch sẽ để hạn chế nơi trú ẩn của rắn. Khi di chuyển ban đêm hoặc ở khu vực ngập nước, nên mang ủng, găng tay để bảo vệ”. Ông đồng thời cảnh báo những sai lầm thường gặp khi sơ cứu rắn cắn như dùng dao lam rạch vết cắn, đắp lá cây, thuốc nam hoặc buộc ga-rô quá chặt. Những hành động này không giúp loại bỏ nọc độc mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và khiến nọc độc lan nhanh hơn.

Trước diễn biến phức tạp của mùa nước nổi, ngành y tế và lực lượng quân y khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan. Việc phát hiện và đưa nạn nhân đến cơ sở chuyên điều trị rắn cắn trong “thời gian vàng” là yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ biến chứng nặng và bảo toàn tính mạng.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời (cùng đội nón tai bèo có hình cờ Tổ quốc) tặng quà trên công trường cao tốc vào chiều 7/12.

Cà Mau “tiếp lửa” trên công trường cao tốc đang dồn lực về đích

Chiều muộn 7/12, trong không khí khẩn trương của những ngày cuối năm, Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời dẫn đầu, đã trực tiếp đến công trường Dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau để thăm hỏi, cán bộ, kỹ sư và công nhân.

Chị Trương Thị Bạch Thuỷ, Giám đốc Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết đang hoàn thiện sản phẩm từ tre trúc.

Khát vọng gìn giữ nghề đan tre trúc của người phụ nữ Khmer ở Cần Thơ

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cây tre, biểu tượng mộc mạc của làng quê, từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Khmer. Từ chất liệu bình dị ấy, những sản phẩm đan đát độc đáo được hình thành qua bàn tay khéo léo của phụ nữ địa phương, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vừa chứa đựng dấu ấn văn hóa truyền thống.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 6/12, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc với chủ đề “Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả; góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát động đợt thi đua “tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Đoàn công tác số 40 của Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra tại các cơ sở

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Vĩnh Long: Phối hợp chuyển giao ứng dụng khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 4/12, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phối hợp giữa Bộ Chủ trì Chương trình Khoa học-công nghệ cấp quốc gia với các địa phương trong chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực phía nam”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.