Nguy cơ bỏ lỡ các mục tiêu phát triển bền vững

Liên hợp quốc cảnh báo, thế giới có nguy cơ bỏ lỡ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) nếu không tăng gấp hai lần nỗ lực toàn cầu để hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu này. Theo tổ chức hợp tác lớn nhất hành tinh, nếu không đưa các SDGs trở lại đúng hướng, thế giới sẽ phải đối mặt những vấn đề bất ổn lớn hơn về chính trị, kinh tế, cũng như những thiệt hại không thể khắc phục đối với môi trường.
Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững tại trụ sở của Liên hợp quốc. (Ảnh: UN NEWS)
Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững tại trụ sở của Liên hợp quốc. (Ảnh: UN NEWS)

Tháng 9/2015, tất cả các thành viên Liên hợp quốc nhất trí thông qua 17 SDGs, một phần của Chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững, nhằm hướng tới xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người dân, ở mọi nơi trên Trái đất. Tuy nhiên, theo báo cáo Liên hợp quốc vừa công bố, trong số khoảng 140 mục tiêu có thể đánh giá, một nửa trong số đó cho thấy độ lệch ở mức độ vừa phải hoặc nghiêm trọng so với quỹ đạo mong muốn, trong khi hơn 30% số mục tiêu này không có tiến triển hoặc thậm chí tệ hơn là thụt lùi so với mức năm 2015.

Báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tiến độ thực hiện SDGs năm 2023 chỉ ra rằng, các tác động tổng hợp của cuộc khủng hoảng khí hậu, xung đột tại Ukraine, triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm kết hợp với tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 làm bộc lộ những điểm yếu mang tính hệ thống và cản trở tiến trình hướng tới SDGs. Đáng chú ý, những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới lại đang phải chịu những tác động tồi tệ nhất của những thách thức toàn cầu chưa từng có như hiện nay.

Theo Liên hợp quốc, chỉ riêng tác động từ đại dịch Covid-19 đã gây ra những cản trở nghiêm trọng đối với ba thập niên tiến bộ ổn định trong nỗ lực giảm nghèo cùng cực. Các chuyên gia của Liên hợp quốc dự đoán, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, đến năm 2030, ước tính thế giới sẽ có khoảng 575 triệu người vẫn bị mắc kẹt trong tình trạng nghèo cùng cực và khoảng 84 triệu trẻ em và thanh niên không thể đến trường.

Đánh giá nửa chặng đường nỗ lực thực hiện các SDGs, Liên hợp quốc chỉ ra những tiến bộ nổi bật trong hàng loạt lĩnh vực kể từ năm 2015. Tỷ lệ dân số toàn cầu sử dụng điện đã tăng từ 87% vào năm 2015 lên 91% vào năm 2021. Vào năm 2022, khoảng 5,3 tỷ người trên thế giới truy cập internet, tăng 65% so với con số năm 2015. Báo cáo nhấn mạnh rằng, các thành tựu quan trọng này có thể đặt nền móng cho những bước phát triển đột phá để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người trên thế giới thông qua sự kết hợp giữa hành động tập thể và ý chí chính trị mạnh mẽ cũng như việc sử dụng hiệu quả các công nghệ, nguồn lực.

Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững khai mạc ngày 10/7 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ nhằm thảo luận những vấn đề cấp thiết đưa SDGs trở lại đúng hướng. Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) của Liên hợp quốc, bà Lachezara Stoeva (L.Xtô-e-va) cho biết, Diễn đàn kéo dài 10 ngày với hơn 200 cuộc họp chính thức và các sự kiện bên lề tập trung xem xét việc đẩy nhanh thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 ở mọi khía cạnh, trong đó đặt trọng tâm vào một số mục tiêu như nước sạch và vệ sinh môi trường, năng lượng sạch, công nghệ, cơ sở hạ tầng, cộng đồng bền vững cũng như quan hệ đối tác vì các SDGs.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét) nhấn mạnh rằng, năm 2023 là thời điểm quan trọng để tăng tốc các hành động hướng tới Chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững. Khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn thành SDGs, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ, những tiến bộ của SDGs sẽ góp phần tạo ra tương lai hòa bình và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.