Nguy cơ bạo lực lan sang Liban

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo quân đội Israel đang “tiếp tục chuẩn bị cho giai đoạn chiến tranh tiếp theo, bao gồm cả tác chiến trên bộ”, với lượng lớn xe tăng và binh sĩ đã tập trung gần khu vực giáp dải Gaza. Hơn 300.000 binh sĩ dự bị cũng đã được triệu tập.
Binh sĩ Israel tại một vị trí gần biên giới Liban.
Binh sĩ Israel tại một vị trí gần biên giới Liban.

Máy bay Israel ngày 22/10 đã tấn công khu phức hợp bên dưới đền thờ Hồi giáo al-Ansar ở Bờ Tây. Ðây là cuộc không kích thứ hai của Israel trong những ngày gần đây nhằm vào Bờ Tây.

Kể từ khi bùng phát xung đột giữa Hamas và Israel, ước tính 1.400 người Israel đã thiệt mạng, hơn 4.600 bị thương. Trong khi đó, gần 4.400 người Palestine ở Gaza đã thiệt mạng và khoảng 13.560 người bị thương. IDF trong ngày 21/10 đã nhiều lần cảnh báo người dân Gaza sơ tán về khu vực miền nam dải đất ven biển này.

20 xe tải chở hàng cứu trợ đã vào Gaza qua cửa khẩu Rafah giáp giới với Ai Cập sau hai tuần bị Israel phong tỏa. Tuy nhiên, đại diện phía Hamas cho rằng, số lượng hàng cứu trợ ít ỏi trên không thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại đây. Ðiều quan trọng là phải thiết lập một hành lang an toàn để kịp thời hỗ trợ nhân đạo và cho phép người bị thương được chăm sóc y tế.

Tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình Cairo do Ai Cập đăng cai tổ chức nhằm thảo luận cách giảm leo thang xung đột giữa Hamas và Israel cũng như ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực, các nhà lãnh đạo Arab đã tập trung vào sự cần thiết phải chấm dứt căng thẳng ở Gaza và các bên trở lại bàn đàm phán. Sự khác biệt về quan điểm giữa các phái đoàn Arab và phái đoàn châu Âu đã cản trở quá trình ra tuyên bố chung của hội nghị.

Ngày 21/10, năm cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ), gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Cơ quan Phát triển LHQ (UNDP) và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), cho rằng, tình hình nhân đạo ở dải Gaza là “thảm khốc”, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp nhiều hơn nữa của cộng đồng quốc tế. Các tổ chức LHQ cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều trước khi tỷ lệ tử vong tăng vọt do dịch bệnh bùng phát và thiếu năng lực chăm sóc sức khỏe.

Bộ trưởng Ngoại giao Maroc Nasser Bourita cho biết Maroc bác bỏ mọi sáng kiến nhằm di dời người Palestine, đồng thời kêu gọi khởi động một tiến trình hòa bình thật sự. Trong khi đó tại Anh, khoảng 100.000 người đã tham gia biểu tình ủng hộ Palestine ở trung tâm thủ đô London, đồng thời yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về tình hình dải Gaza. Mỹ đã đề xuất một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó kêu gọi bảo vệ dân thường chịu ảnh hưởng trong cuộc xung đột Hamas-Israel.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với Thủ tướng tạm quyền của Liban Najib Mikati bày tỏ quan ngại về nguy cơ Liban bị cuốn vào cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở khu vực miền nam Liban tiếp diễn trong ngày 21/10, gây thương vong cho cả hai bên.

Theo thông báo của Hezbollah, 4 chiến binh của Hezbollah ở miền nam Liban thiệt mạng trong các đợt không kích từ Israel. Một nhóm vũ trang khác là phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) cũng tuyên bố có một chiến binh thiệt mạng do bom của Israel. Tuyên bố cũng cho biết tên lửa dẫn đường của lực lượng này đã đánh trúng một xe tải quân sự của Israel ở khu vực Dovev, thuộc miền bắc Israel, gây thương vong cho toàn bộ binh lính trên xe.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết, lực lượng Hezbollah đã bắn tên lửa chống tăng vào ngôi làng Baram ở miền bắc Israel, khiến ba binh sĩ của họ bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Israel cũng ra lệnh sơ tán người dân tại thị trấn biên giới Kiryat Shmona, nơi có khoảng 25.000 người và nằm trong tầm bắn của Hezbollah.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.