Người Việt tại Nga ấn tượng về lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước

Hòa chung với không khí của cả nước, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga đã long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga và các đại biểu hát vang những ca khúc ca ngợi chiến thắng vẻ vang của dân tộc, ca ngợi người lính, quê hương, đất nước.
Các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga và các đại biểu hát vang những ca khúc ca ngợi chiến thắng vẻ vang của dân tộc, ca ngợi người lính, quê hương, đất nước.

Tối 30/4 (theo giờ Moskva), tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga đã long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tham dự buổi lễ, có Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Nga Nguyễn Hải Đăng, Tham tán công sứ, Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Lê Quang Anh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga Vương Đắc Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam Nikolai Kolesnik, các hội đồng hương, hội nghề nghiệp, cùng đông đảo các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga.

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc, tri ân những anh hùng liệt sĩ- những người đã không tiếc máu xương để xây dựng, giữ gìn nền độc lập, tự do và thống nhất cho Tổ quốc.

Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga Lưu Công Niệm phát biểu tại sự kiện.
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga Lưu Công Niệm phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga đã ôn lại sự kiện giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, khẳng định đây là một mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.

Ông Lưu Công Niệm nêu bật ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ đã hy sinh, cống hiến xương máu vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của dân tộc.

Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga chia sẻ, ông cùng các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga cảm thấy thật sự ấn tượng, xúc động, tự hào, hạnh phúc khi xem chương trình lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại quê nhà qua truyền tải trên các phương tiện truyền thông.

Ông Lưu Công Niệm khẳng định, các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga đã phát huy tốt truyền thống bộ đội cụ Hồ, tích cực phát triển kinh tế, có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga Vương Đắc Thắng khẳng định luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước.
Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga Vương Đắc Thắng khẳng định luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Tham tán công sứ, Trưởng Ban công tác cộng đồng Lê Quang Anh nhiệt liệt chúc mừng và tri ân các cựu chiến binh nhân ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Ông Lê Quang Anh bày tỏ hy vọng, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống, có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước.

Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga Vương Đắc Thắng khẳng định luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước, các anh hùng đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, đồng thời bày tỏ sự tri ân các cựu chiến binh Liên Xô đã hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam Nikolai Kolesnik nhiệt liệt chúc mừng toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Ông Nikolai Kolesnik cho biết, ông rất vui vì đã cùng sát cánh, đồng hành với quân và dân Việt Nam, đồng thời đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong công cuộc giải phóng miền nam, thống nhất non sông.

Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam Nikolai Kolesnik nhiệt liệt chúc mừng toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam Nikolai Kolesnik nhiệt liệt chúc mừng toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Trước đó, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Pyatigorsk của Liên bang Nga cũng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Tại sự kiện, ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Pyatigorsk khẳng định ý nghĩa to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, bày tỏ xúc động, bồi hồi và lòng tri ân tới các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Người Việt Nam tại thành phố Pyatigorsk của Liên bang Nga tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Người Việt Nam tại thành phố Pyatigorsk của Liên bang Nga tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Ông Phạm Văn Dũng nhấn mạnh, đây là dịp để bà con cộng đồng ôn lại quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc, nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ những đóng góp xương máu của cha ông để gìn giữ và bảo vệ đất nước.

Bà con cộng đồng rất ấn tượng, vui mừng, cảm nhận sự hào hùng, lòng yêu nước, hòa chung không khí vừa trang nghiêm, xúc động, vừa hoành tráng của Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất non sông được tổ chức tại quê nhà Việt Nam.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Pyatigorsk đã thể hiện nhiều bài ca, tiếng hát, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, các anh hùng đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.