Người trồng bưởi Phúc Trạch “thiệt đơn, thiệt kép”

NDĐT - Vừa mới kịp gượng dậy sau những đợt “lũ chồng lũ” cuối năm 2016, những hộ dân trồng bưởi ở Hương Khê (Hà Tĩnh) lại phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra. Những thiệt hại về mùa thu hoạch năm nay có thể thống kê được, song những tác động lâu dài đến chất lượng, sản lượng bưởi ở “Thủ phủ” Phúc Trạch rất khó đong đếm.

Hàng nghìn quả bưởi sắp đến mùa thu hoạch bị rụng cuống.
Hàng nghìn quả bưởi sắp đến mùa thu hoạch bị rụng cuống.

Bưởi Phúc Trạch là cây ăn quả đặc sản bản địa ở Hương Khê. Tính đến tháng 9-2016, toàn huyện có gần 1.800 ha bưởi. Cuối năm 2016, các vùng trồng bưởi ở địa phương này chịu tác động của sáu trận lũ lụt, gây ngập úng trong 26 ngày. Kèm theo đó, khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp khiến bộ rễ bị tổn thương, nấm xâm nhập gây hại rồi bùng phát thành dịch dẫn đến rễ và cổ rễ cây bị thối, lây lan nhanh, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê Lê Quang Vinh, ngoài khoảng 150 ha bưởi bị chết do trôi, đổ, gãy trong lũ, đến tháng 12-2016, trên địa bàn có thêm khoảng 100 ha bị chết. Tiếp đó, khi lứa hoa thứ ba nở rộ (ngày 30-3) có thêm 80 ha bị chết và đến ngày 20-5 có thêm 70 ha diện tích bị chết. Trên tất cả các vườn bưởi, 100% cây bị ảnh hưởng bệnh chảy gôm, thối gốc rễ ở nhiều mức độ. “Bên cạnh lũ, trên địa bàn còn có nhiều đợt mưa xen kẽ với lượng mưa khá lớn (trên dưới 50 mm). Vì vậy, bộ rễ của cây luôn ngập chìm trong nước, bị tổn thương khá nặng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cây bị chết dần và đổ gãy”, ông Vinh cho biết thêm.

Năm nay, khi bưởi đang vào vụ thu hoạch thì bão ập đến khiến người dân trồng bưởi tại Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên… (Hương Khê) không kịp trở tay. Bão đi qua, hàng nghìn quả bưởi đến độ thu hoạch bị gió quật rụng đầy vườn.

Anh Hoàng Văn Tú (xóm Kim Sơn, xã Hương Trạch) cho biết, vườn bưởi tám sào bị rụng mất gần 2.000 quả. Số bưởi này đáng ra phải bán được khoảng 60 triệu đồng, nay phải bán rẻ chưa đến 20 triệu đồng. Chưa kể 12 cây bưởi loại to đang giai đoạn thu hoạch tốt nhất bị đổ gãy và khoảng 10 cây nhỏ bị bão cuốn. Thiệt hại riêng về bưởi đến gần 50 triệu đồng.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp Hương Khê, trong tổng số 287 ha bưởi đến kỳ thu hoạch bị đổ gãy do bão số 10 gây ra, xã Hương Trạch là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất, với hơn 100 ha. Trong đó, nhiều hộ trắng tay do “ém” bưởi để bán vào cuối vụ. “Mua nhiều vườn để tích trữ, sau bão bị rụng mất khoảng 10.000 quả. Giá bán bưởi sau bão chưa đến 1/3 so với trước đó do quả bị dập, mất cuống, chất lượng giảm. Thiệt hại về kinh tế gần 200 triệu đồng”, chị Lê Thị Hoa, một thương lái ở Phúc Trạch (Hương Khê) cho biết.

Hàng chục nghìn quả bưởi rụng được người dân thu gom, với hy vọng vớt vát được phần nào thiệt hại.

Tại xã Phúc Trạch, trong tổng số 350 ha bưởi hiện có, mặc dù các hộ trồng bưởi đã kịp thu hoạch được gần 70% diện tích trước bão, tuy vậy những thiệt hại do mưa bão gây ra khó có thể thống kê, khắc phục được trong ngày một, ngày hai. “Thiệt hại về thu nhập từ quả có thể thống kê được ngay, nhưng thiệt hại về chất lượng, sản lượng bưởi và cây chết vì thối rễ, sâu bệnh thì lâu dài và khó mà đo đếm được”, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch Trần Quốc Khánh lo lắng nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Nguyễn Văn Việt, năm nay, gió bão bất thường, vào sớm hơn thường lệ, bà con chưa kịp thu hoạch xong mùa bưởi gây thiệt hại rất nặng nề. Toàn huyện, có 397 ha diện tích bưởi bị hỏng, trong đó hơn 287 ha bưởi đến kỳ thu hoạch bị đổ gãy, ước thiệt hại gần 160 tỷ đồng.

“Cùng với việc thống kê chính xác những thiệt hại do bão số 10 gây ra để kịp thời chỉ đạo khắc phục, thời gian tới địa phương sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chống đỡ, chăm sóc cây bưởi bị đổ ngã cho các hộ dân trồng bưởi trên địa bàn. Về lâu dài, chúng tôi sẽ quy hoạch phát triển diện tích trồng bưởi theo hướng thích ứng với các hiện tượng biến đổi khí hậu nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với sản phẩm bưởi”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Việt thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.