Người nâng tầm hạt ca cao Việt

Với niềm đam mê và khát vọng nâng tầm hạt ca cao quê nhà, anh Nguyễn Hải Yến và chị Nguyễn Ngọc Điệp đã bỏ phố về vườn để khởi nghiệp với việc sản xuất sôcôla.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn ca cao Xuân Ron Chợ Gạo đang làm ca cao thành phẩm.
Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn ca cao Xuân Ron Chợ Gạo đang làm ca cao thành phẩm.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, sôcôla mang thương hiệu Aluvia của Công ty Trách nhiệm hữu hạn ca cao Xuân Ron Chợ Gạo (xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) đã từng bước chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Khởi nghiệp từ đam mê

Ý tưởng khởi nghiệp với cây ca cao bắt đầu nhen nhóm khi anh Nguyễn Hải Yến (thời điểm này đang làm kỹ sư cho một doanh nghiệp lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh), cùng vợ là chị Điệp, cùng ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp có dịp tham quan bảo tàng sôcôla ở Đức.

Tại đây, khi thưởng thức sôcôla từ các thương hiệu nổi tiếng, anh chị đã nhớ đến cây ca cao có sẵn ở quê nhà. Dù là một quyết định không dễ dàng, từ bỏ vị trí quản lý, với mức lương rất cao ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh chị vẫn quyết định nghỉ việc để bắt đầu hành trình khởi nghiệp với cây ca cao vào năm 2014.

Những sản phẩm đầu tiên công ty sản xuất là bột ca cao, bơ ca cao và hạt ca cao. Phải đến khoảng hơn một năm sau, công ty mới tạo ra những sản phẩm sôcôla đầu tiên và tiến hành nghiên cứu hoàn thiện dần.

Chị Điệp cho biết, những ngày đầu sản xuất sôcôla, công ty gặp vô vàn khó khăn, chủ yếu đến từ máy móc. Ban đầu, công ty sử dụng máy của Việt Nam nhưng công suất rất hạn chế và tiêu chí về độ mịn không bằng máy móc của các nước tiên tiến. Điều này dẫn đến tình trạng có khách đặt hàng nhưng công ty không thể đáp ứng được.

Trước nhu cầu thị trường, đặc biệt sau khi bán hết 96 hộp bột ca cao trong hơn 1 giờ tại triển lãm và nhận được đơn đặt hàng từ các nhà bán lẻ, siêu thị, công ty đã quyết định đánh giá lại và chuyển sang đầu tư. Năm 2016, công ty đầu tư dây chuyền sản xuất của Ý, giúp việc sản xuất sôcôla trở nên thuận lợi hơn.

ndo_br_z7246956175713-dae4f41959ba7cf1b581913b63f2a47d-7063.jpg
Các sản phẩm sôcôla được giới thiệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn ca cao Xuân Ron Chợ Gạo.

Trao đổi với chúng tôi, chị Điệp chia sẻ: “Ngay từ đầu, công ty đã xác định phải tạo ra sôcôla chất lượng, với thành phần ca cao khác biệt so với nhiều doanh nghiệp trong nước trước đó.

Yếu tố đầu tiên là sản phẩm phải ngon, sản phẩm phải đẹp. Công ty chú trọng đầu tư vào mẫu mã và bao bì, thậm chí mời họa sĩ vẽ để tạo nét riêng, giúp khách hàng tin dùng.

Ban đầu, sản phẩm được bán vào các siêu thị và chủ yếu được khách quốc tế ưa chuộng.

Để được thị trường đón nhận rộng rãi, công ty đã tích cực tham gia hội chợ và tiếp xúc với các nhà bán lẻ, siêu thị để dần tiếp cận thị trường.

Để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, Aluvia đã áp dụng chiến lược đa kênh: Tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Đồng thời, bán hàng qua siêu thị và hệ thống phân phối, thông qua các bên trung gian.

Trước dịch COVID-19, sôcôla Aluvia đã xuất khẩu được sang thị trường Nhật Bản và hiện công ty đang tiếp tục tìm kiếm thêm đối tác tại thị trường này.

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, nguồn khách quốc tế không còn, buộc công ty phải chuyển hướng sang bán online. Sau đó, công ty đã mở thêm các cửa hàng để bán sản phẩm trực tiếp.

Ban đầu, công ty chỉ sản xuất 5 loại sôcôla. Tuy nhiên, để tạo sự khác biệt và cạnh tranh, công ty đã lắng nghe thị hiếu và yêu cầu của khách hàng để phát triển thêm nhiều loại sản phẩm mới.

Sự khác biệt của sôcôla Aluvia là không chỉ góp phần nâng cao giá trị của hạt ca cao Việt Nam mà còn đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản khác. Theo đó, công ty sản xuất các sản phẩm sôcôla kết hợp với dừa, cà-phê, xoài, cam…

Tất cả nông sản đặc trưng của Việt Nam đều được phối vào để sản xuất sôcôla nhằm tạo sự khác biệt. Hiện tại, công ty đã phát triển được hơn 30 loại sản phẩm sôcôla. Mỗi năm, công ty đều phải phát triển thêm sản phẩm mới để cạnh tranh và tạo giá trị gia tăng.

“Hiện công ty thu mua ca cao tại Đồng Tháp, Vĩnh Long để làm nguyên liệu sản xuất sôcôla. Trung bình mỗi năm, công ty sử dụng khoảng 60 tấn hạt ca cao khô để sản xuất sôcôla.

Công ty duy trì quan điểm là phải đi trước một bước và tạo khoảng cách để các hãng sôcôla khác không thể bắt kịp, nếu không cải tiến sẽ bị thụt lùi. Aluvia đã xây dựng được 20 cửa hàng để bán sản phẩm và cung ứng sản phẩm cho các siêu thị, sàn thương mại điện tử”, chị Điệp chia sẻ.

Tạo sự khác biệt

Năm 2019, Công ty Trách nhiệm hữu hạn ca cao Xuân Ron Chợ Gạo đưa vào khai thác tour tham quan vườn ca cao và quy trình sản xuất sôcôla Aluvia.

Trung bình mỗi năm, công ty đón khoảng 3.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Hoạt động này giúp du khách, đặc biệt là khách quốc tế hiểu được quy trình làm ra sản phẩm sôcôla, từ việc thấy cây ca cao, hái trái và tự tay làm sôcôla mang về. Công ty không chỉ bán sản phẩm mà còn bán câu chuyện xung quanh sản phẩm và văn hóa Việt.

“Hiện nay, thị trường sôcôla rất cạnh tranh. Do đó, sôcôla Aluvia phải tìm hướng đi khác biệt.

Cụ thể, công ty sẽ tổ chức thảo luận, học hỏi và thực hành cùng với du khách nói về sôcôla của Tiền Giang (cũ), hạt ca cao Việt Nam.

Riêng bao bì có những hình ảnh nói về văn hóa Việt Nam. Đó là một sản phẩm rất khác biệt. Trải nghiệm làm sôcôla, du khách tạo những giá trị gia tăng thêm để thấy sự khác biệt hoàn toàn, từ đó làm cho khách hàng yêu thích sản phẩm”, chị Điệp cho biết.

ndo_br_z7246956187534-431e8906a82ba8ce87b219b40ecdfb50-2185.jpg
Du khách tham quan, trải nghiệm cùng làm sôcôla tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn ca cao Xuân Ron Chợ Gạo.

Theo chị Điệp, tới đây, định hướng của Aluvia là sẽ phát triển những dòng sôcôla cao cấp. Đồng thời, công ty tiếp tục phát triển du lịch trải nghiệm và mong muốn tất cả những gì mình có thể làm được để đưa giá trị hạt ca cao Việt Nam được công nhận và vươn xa.

Để đạt mục tiêu này, công ty phải hiện đại nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu sang các thị trường lớn. Bởi nhu cầu tiêu thụ sôcôla của thế giới hiện nay rất cao nên tiềm năng xuất khẩu lớn. Công ty đang mở rộng và đầu tư thêm nhà máy sản xuất để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu trong tương lai.

Hiện, công ty đang có gần 40 lao động và đã đạt được 16 sản phẩm OCOP, trong đó có 14 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm 5 sao (bột ca cao và hạt ca cao).

Trong thời gian tới, Aluvia sẽ đưa sản phẩm sôcôla đi tham dự các cuộc thi về sôcôla quốc tế, với mong muốn đưa giá trị hạt ca cao Việt Nam được công nhận và vươn xa.

Có thể bạn quan tâm

Diễn tập chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Giữ rừng giữa cao điểm mùa khô ở An Giang

Thời điểm nắng nóng cục bộ gay gắt khắp Nam Bộ, nhiều cánh rừng tại tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn “báo động đỏ”. Từ những cánh rừng tràm ngập nước đến các dốc núi cao vùng biên giới, hải đảo, một cuộc chiến bảo vệ “lá phổi xanh” đang được triển khai ráo riết với tinh thần: Chủ động tối đa, phản ứng tức thì.

Lãnh đạo xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thăm mô hình trồng mít của nông dân tại ấp Mỹ An 3, xã Tháp Mười.

Cùng nông dân sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại

Nền nông nghiệp chỉ có thể chuyển mình, phát triển bền vững khi người nông dân trở thành trung tâm của quá trình đổi mới. Tại tỉnh Đồng Tháp, việc xây dựng nông dân chuyên nghiệp đã tạo ra động lực quan trọng, giúp nâng cao giá trị nông sản và thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Du khách nước ngoài tham quan Chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Tạo bứt phá cho du lịch đường sông

Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ từ lâu đã vang danh “đô thị miền sông nước”. Với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội lớn để đưa các lợi thế tự nhiên thành sản phẩm du lịch đường sông chuyên biệt, tạo bước bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hệ thống thủy lợi nội đồng ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ nhiều năm không được duy tu, sửa chữa.

Cấu trúc lại hệ thống thủy lợi nội đồng

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, hệ thống thủy lợi nội đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long bộc lộ những hạn chế về hạ tầng, cơ chế quản lý và hiệu quả vận hành.

Thương lái thu mua sầu riêng của nông dân xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Gỡ “rào cản” cho nông sản Việt

Những ngày qua, giá nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung liên tục giảm, thậm chí rất khó tiêu thụ. Sầu riêng, mít… là những sản phẩm chủ lực của địa phương nhưng tiêu thụ kém khiến nông dân gặp khó khăn.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau có vị trí đắc địa trên những trục đường lớn.

Khai thác hiệu quả tài sản công sau sáp nhập

Sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau dôi dư một khối lượng lớn tài sản công. Việc quản lý và khai thác hiệu quả các trụ sở bỏ trống, khu đất chưa sử dụng là bài toán cấp thiết hiện nay giúp tỉnh có thêm nguồn lực, phát triển kinh tếxã hội tại địa phương.

Bữa ăn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức, tỉnh An Giang).

Lan tỏa những nghĩa cử yêu thương

Tại Trường trung học cơ sở Cái Dầu (xã Châu Phú, tỉnh An Giang), mô hình “Bánh mì 0 đồng” được triển khai từ đầu năm học 2025- 2026 đã trở thành điểm sáng cần nhân rộng.

Diêm dân xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) thu hoạch muối.

Hướng đi bền vững cho nghề muối

Nghề làm muối tại xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) đã hình thành từ nhiều thế hệ, trở thành sinh kế gắn bó mật thiết với đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Người dân tiêm phòng viêm não mô cầu tại CDC Cần Thơ.

Nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh từ cơ sở

Hiện nay, một số địa phương trên cả nước ghi nhận nhiều ca bệnh viêm não mô cầu với diễn biến nặng. Ngành y tế thành phố Cần Thơ đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan.

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết quý I năm 2026.

Vĩnh Long quyết tâm tăng trưởng “hai con số”

Ngày 1/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị lần thứ tư, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I năm 2026. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế, và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026.

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.