Người góp phần tạo thương hiệu bưởi Soi Hà

Trên vùng đất soi bãi ven sông Gâm, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang hiện đang phát triển mạnh giống bưởi đặc sản nổi tiếng: Bưởi Soi Hà. Có được thương hiệu này, người dân nơi đây luôn nhắc đến ông Đỗ Khắc Thỏa, người đầu tiên mang giống bưởi đường về trồng trên đất Soi Hà.

Ông Đỗ Khắc Thỏa có công lớn trong xây dựng thương hiệu bưởi Soi Hà.
Ông Đỗ Khắc Thỏa có công lớn trong xây dựng thương hiệu bưởi Soi Hà.

Năm 1990, ông Đỗ Khắc Thỏa cùng một số gia đình quê gốc ở tỉnh Hà Tây đến vùng đất ven sông Gâm, thôn Soi Hà, xã Xuân Vân lập nghiệp. Trong hành trang đến vùng đất mới, ông mang theo vài giống cây bưởi đường.

Khi đó, ông nghĩ đơn giản là trồng để phục vụ nhu cầu gia đình, có quả bày trong những ngày Tết chứ không nghĩ giống bưởi này sẽ trở thành thương hiệu đặc sản nổi tiếng sau này. Những năm đầu lập nghiệp, gia đình ông Thỏa trồng mía bán ra thị trường, cuộc sống tạm ổn.

Trong vườn nhà, cây bưởi hợp đất, hợp khí hậu cho nên sinh trưởng, phát triển tốt, quả sai, múi dài, tép dày, vị ngọt thanh và ít the đắng hơn so với trồng ở nơi khác. “Ngày đó, tôi chỉ trồng vài cây để ăn, ai đến chơi ăn thử cũng khen ngon. Rồi lái buôn đi thuyền trên sông Gâm mỗi lần qua đây đều lên bờ mua bưởi về bán dưới xuôi.

Cứ thế, bưởi được nhiều người biết đến”, ông Thỏa nhớ lại. Đến những năm 2000, giống bưởi đường nơi đây có tiếng, được thương lái tìm đến tận nơi thu mua, giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.

Người trồng và thương lái cũng từ đó đặt tên cho giống bưởi đường gắn liền với tên gọi vùng đất ven sông: Bưởi Soi Hà. Khi thấy nhu cầu thị trường ngày càng tăng, ông Thỏa bắt đầu nhân giống để mở rộng diện tích trồng. Những cây bưởi đầu tiên cho quả tốt trở thành nguồn giống để nhân rộng.

Không những vậy, ông còn cấp giống, hướng dẫn bà con trong thôn, xã kỹ thuật trồng, chăm sóc. Diện tích bưởi Soi Hà trong xã từ vài cây ban đầu, đến nay đã tăng lên vài trăm ha với hàng trăm hộ dân trồng. Riêng gia đình ông Thỏa có 3 ha với khoảng 900 gốc, cho thu hoạch ổn định.

Mỗi năm, sản lượng đạt từ 70 đến 80 tấn, doanh thu khoảng 900 triệu đồng, trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời vụ thu hoạch, ông còn trồng thêm bưởi da xanh, bưởi nhăn, bưởi cát quế, giúp vụ thu hoạch trải dài từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch.

Từ năm 2021, ông Thỏa cùng nhiều hộ dân trong xã đã chuyển đổi phần lớn diện tích trồng bưởi sang trồng, chăm sóc theo quy trình VietGAP, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, bưởi Soi Hà đã vào được hệ thống siêu thị lớn trong nước và tiếp cận thị trường xuất khẩu. Năm 2024, lô bưởi đầu tiên xuất khẩu sang Vương quốc Anh.

Năm nay, gia đình ông và nhiều hộ dân tiếp tục liên kết với doanh nghiệp tại Hà Nội để xuất khẩu bưởi ra nước ngoài. Bưởi xuất khẩu bảo đảm tiêu chuẩn, mẫu mã đẹp được thu mua với giá 20.000 đồng/ quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho người trồng. Ông Thỏa vui mừng cho biết: “Đó là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà của cả người dân trong xã.

Bưởi Soi Hà nay đã có tên trên bản đồ nông sản xuất khẩu, chúng tôi càng có thêm động lực chăm cây, giữ gìn thương hiệu bưởi quê hương”. Đến nay, bưởi Soi Hà đã trở thành cây trồng chủ lực ở Xuân Vân, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ cây bưởi. Để giữ gìn thương hiệu và phát triển bền vững, xã đang tích cực phối hợp các cơ quan chuyên môn xây dựng vùng trồng bưởi tập trung đạt chuẩn VietGAP, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Mạnh Linh cho biết: “Ông Đỗ Khắc Thỏa là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế địa phương, người đã góp phần tạo nên thương hiệu bưởi Soi Hà, sản phẩm nông sản có giá trị cao.

Thời gian tới, hướng đi của xã hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung, trong đó có bưởi Soi Hà; gắn với áp dụng khoa học-kỹ thuật, xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm”.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ huy quân sự phường Bắc Kạn hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà một hộ dân ở tổ 12 bị đất, đá sạt lở. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ phối hợp công an và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có nhiều dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp cũng cần nguồn cung vật liệu lớn.

Điện Biên rà soát, bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ các dự án quan trọng

Để đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, chiều 9/7, Sở Xây dựng Điện Biên chủ trì họp liên ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các ban quản lý dự án: Nông nghiệp, Giao thông, Dân dụng… để thống nhất giải pháp tham mưu, thực hiện.

Một trong những ngôi nhà của người dân ở xã Na Sang bị hư hỏng do mưa lớn trong đêm 8/7.

Điện Biên tiếp tục bị thiệt hại do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài từ ngày 5/7, nhất là trận mưa trong đêm 8 và rạng sáng 9/7, đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây cối hoa màu và giao thông trên điểm sạt lở đất, cây đổ, ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 tại Điện Biên. Nhiều hộ dân phải di dời nhà ở khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2026).

Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm du lịch bốn mùa

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước tạo đột phá; xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường liên kết và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Người dân thôn Trống Là, xã Khao Mang chỉ những vết rạn, nứt do việc nổ mìn gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: Nhiều những hệ lụy từ dự án thủy điện Hồ Bốn 2 với người dân vùng cao Khao Mang

Mất nước sinh hoạt, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt cùng nhiều điều bất thường xảy ra sau khi dự án thủy điện Hồ Bốn 2, thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim, được triển khai tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai. Người dân chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý kịp thời.

Đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra thiết bị phục vụ học tập của học sinh tại Trường Nội trú liên cấp Phong Thổ.

Sẵn sàng khánh thành Trường nội trú liên cấp Phong Thổ tại Lai Châu

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khi kiểm tra thi công tại Trường nội trú liên cấp Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), Tổng công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện các hạng mục bảo đảm khánh thành công trình trước ngày 20/7.

Nhà dân bị lũ làm sập. (Ảnh cắt từ clip)

[Video] Mưa lũ làm sập nhà dân tại Lai Châu

Báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lai Châu, từ ngày 5 đến sáng 8/7, trên địa bàn của tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn kéo dài, làm sạt lở đất đá; nước sông, suối dâng cao, gây thiệt hại về tài sản của nhân dân và công trình công cộng.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chủ trì cuộc làm việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn.

Sơn La gỡ vướng cho các dự án đầu tư, thúc đẩy sớm đưa vào khai thác

Ngày 7/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành và doanh nghiệp để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn. Trong đó, có các dự án chậm tiến độ hoặc còn tồn tại về đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.