Người dân Thái Lan tưởng niệm Hoàng Thái hậu Sirikit

Ngày 26/10, giới chức và người dân Thái Lan đến viếng trước di ảnh của Hoàng Thái hậu Sirikit tại Hoàng cung ở thủ đô Bangkok. Hoàng Thái hậu Sirikit đã qua đời ngày 24/10 vừa qua ở tuổi 93.

Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit. (Ảnh: PRD)
Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit. (Ảnh: PRD)

Trong những ngày này, để tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Sirikit, đông đảo người dân Thái Lan mặc đồ đen và tập trung tại Hoàng cung và Bệnh viện tưởng niệm Nhà vua Chulalongkorn ở Bangkok. Tại các địa phương khác, các nghi lễ cũng được tổ chức để tỏ lòng thành kính và tưởng niệm Hoàng Thái hậu Sirikit.

Nhiều nhà lãnh đạo, cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Thái Lan cũng gửi lời chia buồn tới Hoàng gia, Chính phủ và người dân Thái Lan, đồng thời tôn vinh những đóng góp của Hoàng Thái hậu Sirikit.

Theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan, Hoàng Thái hậu Sirikit đã được liên tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện tưởng niệm Nhà vua Chulalongkorn từ tháng 9/2019. Dù được đội ngũ y, bác sĩ tận tình chăm sóc, song Hoàng Thái hậu Sirikit đã qua đời vào lúc 21 giờ 21 phút ngày 24/10 vừa qua.

anh-3.jpg
Người dân Thái Lan chờ tiễn đưa linh cữu Hoàng Thái hậu Sirikit. (Ảnh: NBT)

Ngay sau khi Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời, Nhà vua Maha Vajiralongkorn (Rama X) chỉ dụ tổ chức quốc tang theo nghi lễ Hoàng gia ở mức độ trang trọng nhất. Linh cữu của Hoàng Thái hậu Sirikit sẽ được an táng tại Cung điện Dusit Maha Prasat ở Hoàng cung.

Ngày 25/10 vừa qua, Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chủ trì một cuộc họp nội các đặc biệt để đưa ra kế hoạch tổ chức quốc tang Hoàng Thái hậu Sirikit theo đúng nghi thức Hoàng gia.

Theo Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, Chính phủ nước này chỉ thị các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và các cơ sở giáo dục treo cờ rủ trong 30 ngày, kể từ ngày 25/10. Cũng từ ngày này, công chức, nhân viên doanh nghiệp nhà nước và quan chức Chính phủ sẽ để tang trong một năm. Người dân được phép đến viếng trước di ảnh của Hoàng Thái hậu Sirikit tại Hoàng cung từ 8 giờ đến 12 giờ hôm nay (26/10).

anh-1.jpg
Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Một ủy ban tang lễ được thành lập do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đứng đầu, với các tiểu ban phụ trách điều hành lễ quốc tang, bảo đảm an ninh, quan hệ công chúng... Các hoạt động nhằm tưởng nhớ và tri ân những đóng góp của Hoàng Thái hậu Sirikit cũng sẽ được tổ chức.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, thay mặt Chính phủ và người dân Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit.

Theo ông Anutin Charnvirakul, dưới thời Nhà vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX), Hoàng hậu Sirikit đã có nhiều cống hiến đối với đất nước và người dân Thái Lan, nổi bật là thúc đẩy các ngành thủ công truyền thống, bảo vệ môi trường và đưa ra các sáng kiến về ​​y tế công cộng.

Ông Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, Hoàng Thái hậu Sirikit không chỉ nhận được sự kính trọng của người dân Thái Lan mà còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao vì sự đóng góp cho hòa bình và phát triển.

anh-2.jpg
Người dân Thái Lan tham gia nghi lễ tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Sirikit. (Ảnh: NBT)

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định, Chính phủ Thái Lan sẽ nỗ lực bảo đảm việc tổ chức quốc tang và các nghi lễ liên quan, đồng thời kêu gọi người dân bày tỏ tiếc thương và tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Sirikit.

Liên quan những thông tin về việc cấm khu vực tư nhân tổ chức các hoạt động giải trí trong vòng 30 ngày, bà Traisuree Taisaranakul, Tổng Thư ký của Thủ tướng Thái Lan, cho biết, điều này không chính xác.

Bà Traisuree Taisaranakul nêu rõ, Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ yêu cầu sự hợp tác từ phía công chúng và khu vực tư nhân trong việc cân nhắc và điều chỉnh hoạt động giải trí phù hợp với không khí tang lễ.

Ông Siripong Angkasakulkiat, Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho biết, Chính phủ mong muốn doanh nghiệp xem xét và điều chỉnh các hoạt động phù hợp với truyền thống và văn hóa, song cũng không ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.

Tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn của báo chí trước chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Một tòa nhà ở Mindanao, Philippines bị đổ sập sau trận động đất hôm 8/6. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Philippines)

Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng, khẩn trương xác minh danh tính các nạn nhân

Theo thông báo của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Philippines (BFP) ngày 11/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền nam nước này, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai sang ngày thứ tư.

NBT đưa tin về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Anutin Charnvirakul. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Thái Lan nhận định tích cực về chuyến thăm Việt Nam và tham dự AFF của Thủ tướng Anutin Charnvirakul

Những ngày qua, truyền thông Thái Lan đưa đậm tin, bài về chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trong đó nêu bật những bước phát triển trong quan hệ hai nước và sự đóng góp của AFF đối với hợp tác khu vực.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại phiên bế mạc Diễn đàn.(Ảnh: TRẦN HẢI)

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 bế mạc với nhiều kết quả thiết thực

Sau hai ngày làm việc cởi mở, sôi nổi, chiều 10/6, tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” đã bế mạc, với nhiều kết quả thiết thực. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đến dự và phát biểu tại sự kiện.

[Ảnh] ASEAN thảo luận về những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu

[Ảnh] ASEAN thảo luận về những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu

Chiều 10/6, phiên thảo luận về chủ đề "Những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu" đã ghi nhận ý kiến của các nhà lãnh đạo, học giả, chuyên gia về mô hình phát triển của ASEAN trước những biến động địa chính trị, sự đứt gãy chuỗi cung ứng và tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng.

Toàn cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tăng cường an ninh năng lượng của khu vực ASEAN trong bối cảnh mới

Phiên toàn thể thứ tư trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tập trung phân tích tầm quan trọng của an ninh năng lượng và hợp tác khu vực. Các diễn giả nhấn mạnh sự cấp thiết của quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và bền vững để ứng phó với những biến động địa chính trị toàn cầu.

Tin về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet trên trang của Bộ Thông tin Campuchia. (Ảnh chụp màn hình)

Báo chí Campuchia đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Thủ tướng Hun Manet

Trong hai ngày 8 và 9/6, báo chí Campuchia đăng tải nhiều tin bài về chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026 của Thủ tướng Hun Manet, trong đó nhấn mạnh sự phát triển tốt đẹp toàn diện của quan hệ Campuchia-Việt Nam, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của AFF trong thúc đẩy hợp tác ASEAN.

Toàn cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ASEAN: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phiên toàn thể thứ ba trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là diễn đàn để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trao đổi cởi mở về một nền kinh tế số bao trùm - nơi AI đóng vai trò là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng nhưng vẫn bảo đảm tính an toàn, minh bạch và lấy con người làm trung tâm.

Các diễn giả trong phiên thảo luận về các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột

Phiên thảo luận thứ hai trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia để thảo luận về những cách tiếp cận mới đối với phòng ngừa xung đột, bảo đảm các tiêu chí chủ động, linh hoạt và phù hợp hơn với thực tiễn của năm 2026 và giai đoạn sau đó.