Người dân được lựa chọn cây, con giống phù hợp thực tiễn

Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là cơ hội để tạo sinh kế, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, tỉnh Thái Nguyên và các địa phương đã chỉ đạo chính quyền cơ sở không được áp đặt, mà để người dân được lựa chọn cây, con giống phù hợp với tình hình thực tế; qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.
Bò sinh sản hỗ trợ được gia đình anh Hoàng Văn Tiến ở xóm Vân Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) chăm sóc, phát triển tốt.
Bò sinh sản hỗ trợ được gia đình anh Hoàng Văn Tiến ở xóm Vân Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) chăm sóc, phát triển tốt.

VĂN LĂNG là xã khó khăn nhất của huyện Đồng Hỷ. Xã ở xa trung tâm, địa hình chia cắt, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70% dân số, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 30%. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Xuân Trường chia sẻ: “Số hộ nghèo chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở các xóm vùng cao, vùng xa, thiếu kiến thức phát triển kinh tế, thiếu vốn. Do đó, chúng tôi xác định việc hỗ trợ cây, con giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là cơ hội để tạo sinh kế, trang bị kiến thức giúp bà con vươn lên”.

Để phát huy hiệu quả sự hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng chỉ đạo các xóm phổ biến nội dung, hình thức hỗ trợ để người dân tự quyết định, lựa chọn cây, con giống phù hợp với thực tiễn sản xuất của gia đình, địa phương mình. Trong hai năm 2022 và 2023, toàn xã có hơn 70 hộ có đơn đăng ký được hỗ trợ bò sinh sản. Các xóm thành lập ba tổ hợp tác chăn nuôi và Ủy ban nhân dân xã xác nhận các tổ hợp tác này. Việc người dân lựa chọn hỗ trợ bò sinh sản là phù hợp thực tế vì người dân có kinh nghiệm, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, có đất để trồng cỏ làm thức ăn cho bò và có nhân lực để chăn nuôi.

Cán bộ khuyến nông xã Văn Lăng Vũ Đại Lâm cho biết: “Triển khai hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản, chúng tôi hướng dẫn các tổ hợp tác xây dựng dự án; tiến hành tập huấn, hướng dẫn việc làm chuồng trại, trồng cỏ, phòng chống dịch bệnh, phát hiện bò động dục, phối giống”.

Trước khi nhận bò, người dân được đi tham quan, tự chọn con bò giống mà mình ưng ý nhất tại đơn vị cung ứng giống là Hợp tác xã Lúa Mùa Vàng ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Với cách làm bài bản, do người dân tự quyết nên việc hỗ trợ bò phát huy hiệu quả, số bò hỗ trợ cho người dân sinh trưởng phát triển tốt. Là hộ cận nghèo người H’Mông ở xóm Vân Lăng được hỗ trợ một con bò sinh sản, gia đình anh Hoàng Văn Tiến chăm sóc bò cẩn thận, cho ăn uống đầy đủ; những ngày nắng nóng còn phun nước làm mát. Anh Tiến hy vọng con bò sẽ góp phần “xóa cái nghèo đi”.

Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, sản xuất nông-lâm nghiệp vẫn là chủ yếu, Đồng Hỷ là một trong những huyện khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo huyện xác định, thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với những nội dung đầu tư bao trùm, trong đó có việc hỗ trợ cây, con giống là cơ hội rất tốt để tạo sinh kế lâu dài giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng cho biết: “Để việc hỗ trợ người dân phát huy hiệu quả, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, chúng tôi yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, các xã phải nắm thật vững các quy định của pháp luật; nắm bắt tâm tư, tôn trọng nguyện vọng, sự lựa chọn hình thức, nội dung được hỗ trợ của người dân, tuyệt đối không được áp đặt khi thực hiện các chương trình hỗ trợ để tránh thất thoát, lãng phí, không hiệu quả”.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp, các ngành, với chức năng của mình, phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao để đạt hiệu quả cao nhất; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện sơ xuất, sai phạm để uốn nắn, xử lý trách nhiệm, nhằm triển khai chương trình đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Giá dầu diesel nhiều biến động làm giá cát tăng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Giá vật liệu, nhân công tăng cao, nhiều công trình ở Thái Nguyên chậm tiến độ

Từ cuối tháng 2/2026 đến nay, giá nhiên liệu biến động, trong đó giá dầu diesel ở mức cao, khiến chi phí khai thác, vận chuyển tăng, đẩy giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, cùng với tình trạng nhân công khan hiếm đã ảnh hưởng tiến độ nhiều công trình, dự án ở Thái Nguyên, nhất là các công trình đầu tư công. 

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Tưng bừng khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa 2026.

Khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026

Tối 29/4, tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026 chính thức khai mạc, đây là điểm nhấn trong chuỗi “Lễ hội 5 mùa” của phường Sa Pa, góp phần đẩy mạnh kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch.

Ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên trao kinh phí hỗ trợ công nhân làm nhà ở "Mái ấm công đoàn".

"Mái ấm" ấm tình công nhân

Không chỉ là mái nhà che nắng chắn mưa mà hơn cả, với mỗi công nhân cao-su ở Điện Biên khi được hỗ trợ kinh phí và được anh, chị em đồng nghiệp giúp sức làm nhà ở mới thì mái nhà còn được ví như "điểm tựa bình yên", giúp họ có thêm quyết tâm và nghị lực vươn lên trong công việc, cuộc sống…