Người cao tuổi luôn nêu cao chí khí Diên Hồng

Những ngày qua, đất nước hân hoan trong bầu không khí cách mạng với những chủ trương, quyết sách lớn, những giải pháp đột phá chiến lược về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; sáp nhập các đơn vị hành chính; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bằng những "đòn bẩy" khoa học-công nghệ, chuyển đổi số quốc gia.
Người cao tuổi dự lễ hội chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội vào tháng 4/2023. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Người cao tuổi dự lễ hội chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội vào tháng 4/2023. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đây là một cuộc đại cách mạng đồng bộ và toàn diện chưa từng có, cần quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội. Hội Người cao tuổi Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn gương mẫu trong tổ chức thực hiện cuộc đại cách mạng trên.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã bám sát, chủ động triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương cũng như Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, nhanh chóng sắp xếp tổ chức bộ máy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nêu gương, tạo đồng thuận xã hội sâu rộng, ủng hộ cao nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Việc chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho gần 17 triệu hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam, trong đó có hơn 1,3 triệu hội viên đang trực tiếp tham gia công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hơn 7 triệu hội viên là doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế... sẽ có tác động tích cực tới nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nhiều hội viên trên cương vị là già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, chi hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… đã vào cuộc, động viên gia đình, dòng họ, cộng đồng ủng hộ chủ trương của Đảng. Đông đảo hội viên phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Nghị quyết 18, coi đây là giải pháp đột phá trong nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề đưa đất nước đi tới cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Người cao tuổi Việt Nam đã chủ động thực hiện ngay việc sắp xếp tổ chức, bộ máy từ 14 đơn vị sự nghiệp còn 3 đơn vị; từ tám ban chuyên môn và văn phòng còn hai ban; gắn với xác định, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đảng ủy cơ quan đã làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, nhân viên; việc sắp xếp tổ chức bộ máy diễn ra nhanh gọn, không gây ách tắc hoạt động bộ máy, tổ chức. Mặc dù một số hội cấp tỉnh gặp khó khăn, vướng mắc nhưng cũng đã được Trung ương Hội tư vấn, hướng dẫn, tháo gỡ hiệu quả.

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu cách mạng đòi hỏi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, người cao tuổi tiếp tục thể hiện vai trò “rường cột quốc gia”, phát huy truyền thống “tuổi cao-gương sáng”, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng văn hóa, con người theo định hướng giá trị quốc gia.

Theo số liệu thống kê, đến năm 2024 nước ta có 743 giáo sư, hơn 5.600 phó giáo sư và gần 24 nghìn tiến sĩ. Đây chính là “nguyên khí quốc gia” được giáo dục, đào tạo, rèn luyện, trưởng thành trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là sau gần 40 năm đổi mới. Phần lớn trong đó là những “cây cao bóng cả” trong khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật; dìu dắt các thế hệ nhà khoa học tương lai, những người có trách nhiệm nêu gương sáng “học tập suốt đời”, gương mẫu trong phong trào “bình dân học vụ số”, không ngừng cống hiến.

Năm 2024, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì, phối hợp Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức thành công Hội thảo quốc gia “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Những kết quả của Hội thảo sau đó đã được trình Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng để đề xuất một số vấn đề mới liên quan thời cơ và thách thức từ xu thế già hóa dân số trên thế giới và Việt Nam. Hiện, Hội tiếp tục phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Tạp chí Cộng sản chuẩn bị tích cực việc tổ chức Hội thảo quốc tế về hình thành “Kinh tế bạc ở Việt Nam”.

Với truyền thống của các thế hệ người cao tuổi, qua 95 năm đất nước không ngừng phát triển dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, người cao tuổi Việt Nam luôn nêu cao chí khí Diên Hồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của gia đình, cộng đồng, xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.