“Ngôi nhà xanh” là những khung nhà nhỏ được lắp đặt tại khu dân cư để thu gom các loại rác thải có thể tái chế như chai nhựa, lon kim loại, giấy bìa… Sau khi tập kết, số phế liệu này được bán gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Mô hình không chỉ góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái".
Chung tay vì môi trường xanh
Một buổi sáng đầu tuần tại Thôn 2A, nhiều hội viên phụ nữ có mặt từ sớm để thu gom, phân loại rác thải tái chế mang về “Ngôi nhà xanh” đặt ở khu trung tâm thôn. Những chai nhựa, vỏ lon, giấy bìa… sắp xếp gọn gàng trong khung nhà nhỏ bằng lưới thép. Sau một thời gian, việc thu gom rác thải tái chế dần trở thành thói quen của nhiều hộ dân.
Chị Đoàn Thị Chinh, hội viên phụ nữ cho biết, từ khi mô hình triển khai, chị em trong khu dân cư thường xuyên nhắc nhau phân loại rác ngay tại gia đình, vận động người dân cùng tham gia. Ban đầu nhiều bỡ ngỡ, chai nhựa, giấy vụn thường bị vứt lẫn với rác sinh hoạt; nay gom lại mang ra “Ngôi nhà xanh”, vừa giữ vệ sinh môi trường, vừa gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, phong trào nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.
Điểm đáng chú ý của mô hình “Ngôi nhà xanh” ở Bảo Yên là sự linh hoạt tại từng khu dân cư. Mỗi thôn chủ động cách làm để phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao nhất. Tại Thôn 6A, Chi hội Phụ nữ phân công thành năm tổ luân phiên phụ trách “Ngôi nhà xanh” theo tuần. Các tổ sẽ di chuyển “Ngôi nhà xanh” đến các điểm khác nhau trong thôn, không cố định; nhờ đó, việc thu gom rác tái chế được duy trì thường xuyên, hiệu quả và tạo phong trào thi đua giữa các tổ.
Bà Phan Thị Thập, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 6A cho biết: Cách làm này vừa tạo trách nhiệm cho từng tổ, vừa tạo không khí thi đua giữa các hội viên; thu gom cũng thuận tiện hơn. Lịch di chuyển được thông báo rộng rãi để mọi người chủ động phân loại rác, đóng góp vào “Ngôi nhà xanh”.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Yên, được triển khai từ cuối tháng 1/2026, chỉ trong thời gian ngắn, 15 “Ngôi nhà xanh” với tổng kinh phí lắp đặt gần 40 triệu đồng từ các nguồn xã hội hóa đã được bàn giao cho 15 chi hội phụ nữ tại các khu dân cư trung tâm xã. Mô hình tạo chuyển biến nhận thức của người dân về phân loại và thu gom rác thải tái chế. Không chỉ hội viên phụ nữ, nhiều hộ gia đình cũng tích cực tham gia.
Đồng chí Nguyễn Gia Thanh, Bí thư Chi bộ thôn 2A cho biết, mô hình nhận được sự đồng thuận cao từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Người dân chủ động thu gom rác tái chế vào "Ngôi nhà xanh", góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
Lan tỏa nghĩa tình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
Toàn bộ số tiền thu từ việc bán phế liệu được đưa vào Quỹ Tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Yên. Nguồn quỹ này dùng hỗ trợ hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Gia đình chị Phạm Thị Hương, người dân ở Thôn 2B, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bấp bênh dựa vào làm thuê theo mùa. Chị Hương chia sẻ: “Tôi rất biết ơn các cấp hội và mọi người đã quan tâm giúp đỡ. Mô hình “Ngôi nhà xanh” giúp gia đình tôi có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống. Sự hỗ trợ tuy không lớn nhưng là nguồn động viên ý nghĩa để gia đình tôi vươn lên”.
Theo thống kê, sau một thời gian, mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom được lượng đáng kể rác thải tái chế. Từ việc bán phế liệu, các chi hội gây quỹ gần 10 triệu đồng, hỗ trợ cho 30 hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: "Mô hình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các chi hội phụ nữ cũng như cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Nhiều gia đình chủ động phân loại rác thải tái chế ngay tại nhà và mang đến “Ngôi nhà xanh”, hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, giúp đỡ nhiều phụ nữ và trẻ em khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên”.