Nghệ thuật và áo dài truyền thống gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam-Malaysia

Thiết kế độc đáo mang tên "Áo dài Hữu nghị Malaysia-Việt Nam" của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Diễu hành áo dài hữu nghị Malaysia – Việt Nam tại Kuala Lumpur. (Ảnh: TTXVN)
Diễu hành áo dài hữu nghị Malaysia – Việt Nam tại Kuala Lumpur. (Ảnh: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 68 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2025), sáng 24/8, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã diễn ra một sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa mang tên "Vietnam Art Parade" (Diễu hành Nghệ thuật Việt Nam).

Sự kiện do Tòa thị chính thành phố Kuala Lumpur và Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) đồng tổ chức, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân thủ đô Malaysia cũng như đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các bang của Malaysia như Kuala Lumpur, Klang, Penang và Johor.

Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động cho mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong không khí hữu nghị, chương trình đã mang đến những màn trình diễn văn hóa đặc sắc của Việt Nam, bao gồm điệu nhảy sôi động trên nền nhạc "Khát vọng tuổi trẻ" và vũ điệu uyển chuyển "Một vòng Việt Nam."

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là màn trình diễn áo dài truyền thống. Thiết kế độc đáo mang tên "Áo dài Hữu nghị Malaysia-Việt Nam" của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

áo dài được kết hợp khéo léo với hình ảnh quốc kỳ và quốc hoa của hai nước, trở thành một biểu tượng tinh tế cho sự đoàn kết và giao thoa văn hóa.

Bên cạnh đó, người dân Malaysia và bạn bè quốc tế tham dự sự kiện còn có cơ hội thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam đích thực tại các gian hàng văn hóa, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm về đất nước và con người Việt Nam.

Chị Nguyễn Liên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Malaysia, tác giả thiết kế “Áo dài hữu nghị Malaysia-Việt Nam. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)
Chị Nguyễn Liên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Malaysia, tác giả thiết kế “Áo dài hữu nghị Malaysia-Việt Nam. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Thị trưởng Kuala Lumpur, bà Maimunah Mohd Sharif, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam cho các sự kiện văn hóa của thành phố.

Bà đặc biệt ấn tượng với tà "áo dài hữu nghị", cho rằng sự kết hợp hài hòa hình ảnh biểu trưng của hai nước là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa Malaysia và Việt Nam. Thị trưởng Maimunah Mohd Sharif tin tưởng rằng tình hữu nghị giữa hai nước cũng như giữa các thành phố của Việt Nam với Kuala Lumpur sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Cũng tại sự kiện, bà Maimunah Mohd Sharif chia sẻ thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của các hoạt động cộng đồng trong việc xây dựng sức sống cho đô thị.

Diễu hành áo dài hữu nghị Malaysia – Việt Nam tại Kuala Lumpur. (Ảnh: TTXVN)
Diễu hành áo dài hữu nghị Malaysia – Việt Nam tại Kuala Lumpur. (Ảnh: TTXVN)

Sự kiện được lồng ghép vào chương trình "Car-Free Morning" (Buổi sáng không xe) của thành phố, một sáng kiến biến khu vực di sản của Kuala Lumpur thành không gian đi bộ và sinh hoạt cộng đồng vào mỗi cuối tuần.

Thị trưởng Maimunah Mohd Sharif khuyến khích các thành phố khác cũng học hỏi mô hình này để "tạo không gian cho người dân," bởi sáng kiến không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông mà còn tạo cơ hội để người dân kết nối, giao lưu và xây dựng một cộng đồng sôi động.

Sự kiện "Diễu hành Nghệ thuật Việt Nam" tại Kuala Lumpur là minh chứng rõ nét cho tình cảm hữu nghị chân thành giữa hai dân tộc.

Cộng đồng người Việt tại Malaysia chụp ảnh lưu niệm cùng Thị trưởng Kuala Lumpur Maimunah Binti Mohd Sharif (hàng sau, giữa, khăn xanh) sau khi kết thúc diễu hành. (Ảnh: TTXVN)
Cộng đồng người Việt tại Malaysia chụp ảnh lưu niệm cùng Thị trưởng Kuala Lumpur Maimunah Binti Mohd Sharif (hàng sau, giữa, khăn xanh) sau khi kết thúc diễu hành. (Ảnh: TTXVN)

Thông qua những hoạt động giao lưu văn hóa và sự hiện diện của những người bạn Việt Nam trong trang phục truyền thống, chương trình đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về sự hợp tác và gắn kết.

Lễ kỷ niệm chung không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là cam kết cho tương lai, khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược và tình hữu nghị giữa Việt Nam-Malaysia cũng như trong khuôn khổ hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Có thể bạn quan tâm

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.