Nghệ An khẩn trương xử lý rác thải, cây xanh bị đổ, gãy do bão số 5

Bão số 5 - Kajiki đổ bộ vào tỉnh Nghệ An, quần thảo trong nhiều giờ đồng hồ với sức gió khủng khiếp đã khiến hơn 33 nghìn cây xanh thuộc địa bàn thành phố Vinh (cũ) bị gãy, đổ cùng một lượng rác thải khổng lồ sau bão.

Thu gom rác thải và cành cây xanh trên tuyến đường Quang Trung, phường Thành Vinh.
Thu gom rác thải và cành cây xanh trên tuyến đường Quang Trung, phường Thành Vinh.

Ngay khi bão kết thúc, các đơn vị, lực lượng đã nhanh chóng bắt tay vào xử lý, thu dọn rác thải và cây xanh bị đổ, gãy.

Hơn 33 nghìn cây xanh gãy, đổ

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vinh, đơn vị được giao quản lý khoảng 60 nghìn cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Vinh (cũ), sau bão số 5 đã có đến 33 nghìn cây xanh bị đổ, gãy. Trong đó, theo thống kê sơ bộ, phường Trường Vinh có khoảng hơn 3.000 cây; phường Thành Vinh khoảng hơn 2.200 cây… Sau bão, cây xanh to nhỏ các loại bị nằm ngổn ngang trên các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Du, Lê Mao… khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều tuyến đường có hàng cây đẹp, cây cổ thụ vài chục năm tuổi nay ngổn ngang đổ, gãy.

Nguyên nhân là do bão số 5 với sức gió cấp 12, giật cấp 14 đã quần thảo nhiều giờ đồng hồ. Một yếu tố nữa là số cây xanh không được cắt tỉa trước khi bão đổ bộ vào với số lượng khá lớn. Theo lý giải của lãnh đạo Công ty cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vinh, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên mỗi năm, theo kế hoạch được giao, đơn vị chỉ cắt tỉa từ 3.000 đến 4.000 cây xanh, là con số quá ít ỏi so với 60 nghìn cây xanh đô thị do công ty quản lý.

Từ đầu năm đến nay, công ty cũng đã cắt tỉa được 3.000 cây, trong khi đó, kế hoạch năm 2025 chỉ có 2.750 cây nằm trong diện được bố trí kinh phí cắt tỉa, chủ yếu là cây bị nghiêng sắp đổ, cây cành lá rậm rạp có nguy cơ gãy, đổ cao... Trước bão, dù không có thời gian nhưng đơn vị cũng kịp cắt tỉa thêm 200 cây. Có một nghịch lý, có không ít hộ dân ngày thường, khi công nhân đến cắt tỉa cây thì họ không đồng ý, muốn bóng mát nhưng khi bão gần vào thì liên tục gọi điện nhờ đến cắt tỉa.

Ngay sau bão tan, mặc dù đang mưa to, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Công ty cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vinh đã huy động tổng lực cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và người dân để tập trung giải phóng cây xanh đổ, gãy trên các tuyến đường chính để bảo đảm giao thông trước, sau đó mới xử lý các ngóc ngách. Số cây xanh gãy, đổ đè lên hệ thống lưới điện trung, hạ thế gây ra gãy cột, đứt dây điện cũng được ngành điện tập trung xử lý cây đổ và sửa chữa lại hệ thống điện, sớm cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Tổng lực xử lý rác thải

Bão số 5 quét qua khiến hơn nửa số cây xanh đô thị ở Vinh đổ, gãy ngổn ngang trên các tuyến đường, hàng nghìn tấn rác thải đã khiến việc đi lại và môi trường sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi bão tan, với vai trò chủ công, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã huy động 600 công nhân cùng gần 100 phương tiện, gồm xe ô-tô tải, xe chuyên dùng cuốn ép, máy múc… khẩn trương bắt tay vào công tác dọn dẹp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An Nguyễn Chí Thông cho hay, toàn bộ nhân lực và xe máy được bố trí làm “ba ca, bốn kíp” xuyên ngày, đêm để thu dọn. Đơn vị ưu tiên giải phóng cây đổ ở các tuyến đường chính, nơi tập trung đông người để lưu thông. Do lượng rác thải khổng lồ cần xử lý nên ngay sau bão, từ khi 5 giờ 30 phút ngày 26/8, toàn bộ công nhân đã có mặt ở hiện trường để làm việc đến tận khuya, sang ngày hôm sau mới về nghỉ. Mọi người làm việc xuyên trưa, công ty có hỗ trợ sữa, nước, tất cả đều tranh thủ ăn cơm tại chỗ để tiếp tục công việc. Sau bão, đơn vị thu gom, xử lý được khoảng 1.000 tấn rác/ ngày; trong đó 300 tấn rác thải sinh hoạt. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay của công ty. Đơn vị đã bố trí tám điểm tập kết cây xanh và rác thải tại các phường để thuận tiện xử lý và tránh ùn ứ cục bộ.

Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh Nghệ An Nguyễn Anh Dũng cho biết: Sau khi bão tan, đơn vị đã huy động 115 người, chia làm 11 tổ, cùng 15 xe cẩu và ô-tô tải nỗ lực để xử lý cây đổ, gãy. Công ty thu dọn các cây bị gãy, đổ, gây cản trở giao thông trước. Đến sáng 27/8 đã cơ bản hoàn thành công việc này. Từ ngày 28/8 trở đi, những cây có thể phục hồi thì dựng lại. Những cây không thể phục hồi sẽ được cắt bỏ.

Các phường trung tâm tỉnh cũng huy động các lực lượng như dân quân, tự vệ, mặt trận, đoàn viên, thanh niên, tổ quy tắc đô thị cùng phối hợp lực lượng chuyên nghiệp vệ sinh môi trường tham gia xử lý cây đổ và thu gom rác thải. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, công an các phường; Trung đoàn cơ động Bộ Công an, Trung đoàn 764 cùng các đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An… cùng tham gia xử lý môi trường. Các tổ dân phố cũng huy động người dân cùng chung tay tiến hành vệ sinh, thu gom rác thải ở ngay trước nhà mình, hay các trục đường liên quan, góp phần để phố phường sớm sạch đẹp, bảo đảm môi trường sống.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An mong muốn: Lượng rác thải sau bão rất lớn, đơn vị rất mong nhận được sự chia sẻ, đồng hành của người dân, các cơ quan, đơn vị để tiến độ dọn dẹp được đẩy nhanh, kịp hoàn thành dịp Quốc khánh 2/9.

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

(Ảnh minh họa)

Tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4m, biển động

Dự báo, ngày và đêm nay (29/1), vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Tàu thuyền hoạt động trên biển chú ý đề phòng gió mạnh và sóng lớn.

Đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Năm 2026, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm như công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phương tiện vận tải, nhất là nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai.