Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi trong bão, bắt đầu từ 5 giờ sáng 6/9

Nghệ An vừa có Công điện hỏa tốc số 35, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi trong bão số 3 bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 6/9.
Sáng 6/9 tàu thuyền ở Nghệ An đã nhận lệnh cấm ra biển.
Sáng 6/9 tàu thuyền ở Nghệ An đã nhận lệnh cấm ra biển.

Để bảo đảm an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, các thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện: Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ, ngày 6/9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 16 giờ ngày 6/9.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai công tác ứng phó với bão số 3.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai công tác ứng phó với bão số 3.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú; kể cả tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi bảo đảm an toàn.

Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh, qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Tính đến 9 giờ ngày 5/9, toàn tỉnh Nghệ An còn 371 phương tiện đánh cá với 2.800 lao động đang hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 3.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi kiểm tra và chỉ đạo cấm tàu thuyền ra biển trong bão số 3.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi kiểm tra và chỉ đạo cấm tàu thuyền ra biển trong bão số 3.

Tỉnh Nghệ An đang tiếp tục theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Ngày 3/9, bão YAGI đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024 và dự báo là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 10 năm trở lại đây.

Chiều 5/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục ra Công điện số 36/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị sẵn sàng với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 6/9, bão di chuyển theo hướng tây-tây bắc, tốc độ 10-15 km/giờ, vị trí bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 510km về phía đông-đông nam, cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão).

Các chuyên gia cảnh báo, từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.