Ngày lễ ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Xe cấp cứu từ các địa phương liên tục thúc còi xin đường chạy gấp rút về phía cửa Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong ngày gần cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Nhiều bệnh nhân nguy kịch được tiếp nhận và xử trí khẩn trương. Các bác sĩ tại đây những ngày này luôn căng thẳng và tất bật. 
Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu.
Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu.

Thương tâm tai nạn do sử dụng đồ uống có cồn

Ghi nhận của phóng viên vào ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn trong tình trạng đông kín bệnh nhân và người nhà người bệnh. Nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng và nguy kịch, trong đó có nhiều người sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Nhiều trường hợp còn rất trẻ, trở nên sống thoi thóp sau khi bị tai nạn giao thông do có sử dụng rượu bia.

Nam thanh niên 29 tuổi (Hưng Yên) bị đa chấn thương rất nặng, kích thích vật vã, tay chân co giật liên hồi đang được các bác sĩ cấp cứu hồi sức. Hai người nhà bệnh nhân túc trực tại giường bệnh ánh mắt đều đỏ hoe.

Người nhà bệnh nhân kể lại, tối 1/5, nam thanh niên đi liên hoan và uống rượu. Khoảng 10 giờ 30 phút, bệnh nhân đi xe máy đến cầu Hưng Hà (Hưng Yên) và không làm chủ được tốc độ, tự ngã văng vào cầu bất tỉnh, được người đi đường đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, bệnh nhân được chuyển ngay lên Bệnh viện Việt Đức vào 2 giờ sáng 2/5.

Tiến sĩ, bác sĩ Quách Văn Kiên, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tiêu hoá, Trưởng kíp trực sáng 2/5 cho biết, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chảy máu não, chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn bên phải và phải dẫn lưu màng phổi, gãy 2 xương cẳng chân phải.

"Đây là ca bệnh điển hình còn trẻ, uống rượu bia tham gia giao thông và tự ngã, dẫn đến chấn thương nặng. Sau khi dẫn lưu màng phổi, bó bột cẳng chân phải, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Phẫu thuật Thần kinh để điều trị tiếp", bác sĩ Kiên cho hay.

Trước đó, từ ngày 28/4 đến 1/5, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 150 trường hợp vào cấp cứu, trong đó 50% là tai nạn giao thông.

Theo bác sĩ Kiên, nhiều bệnh nhân khi hỏi có nói uống rượu bia, sau đó điều khiển phương tiện giao thông và xảy ra tai nạn. Tình trạng tai nạn giao thông do rượu bia cho đến hiện tại vẫn còn tồn tại cao. Nhiều ca vào cấp cứu rất nặng và thương tâm như bị đa chấn thương; nhiều chấn thương phối hợp như chấn thương sọ não, chấn thương lồng ngực, chấn thương cột sống…

"Thật đáng tiếc có nhiều bạn còn rất trẻ, bị tai nạn giao thông gây chấn thương cột sống, đã liệt tủy hoàn toàn, 2 chi dưới không còn cảm giác vận động nữa” bác sĩ Kiên chua xót nói.

Phía bên kia khu cấp cứu, chị N.T.H, người nhà bệnh nhân P.V.N (26 tuổi, Đoan Hùng, Phú Thọ) nghẹn ngào vì không biết tiên lượng của anh N. ra sao.

Các bác sĩ hội chẩn từng ca bệnh cấp cứu.

Các bác sĩ hội chẩn từng ca bệnh cấp cứu.

Trước đó, đêm 30/4, anh N. đi chơi và có uống rượu, trên đường điều khiển xe máy về nhà anh tự ngã. Anh N. được bệnh viện tuyến tỉnh chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng chấn thương cột sống, gãy chân trái, xây xước vùng mặt, tổn thương một số tạng, đang phải bó bột và cố định cột sống cổ. “Bác sĩ đánh giá xong sẽ chuyển lên khoa, nhưng tôi rất lo, không biết tình trạng này có hồi phục được không”, chị H lo lắng cho biết.

Theo BS Kiên, trong 3 ngày đầu nghỉ lễ, Bệnh viện Việt Đức ghi nhận 1 ca tử vong do tai nạn giao thông và 5 ca nặng gia đình xin về (trung bình 2 ca tử vong/ngày).

Không khí hối hả, khẩn trương trong Khoa Cấp cứu

Ngay từ sáng sớm 2/5, kíp trực sáng đã giải quyết hơn 20 bệnh nhân của ca trực hôm trước, trong đó 70% là tai nạn giao thông, sàng lọc cho lên các khoa. Có vài trường hợp ở các tỉnh, người dân khi bị tai nạn trực tiếp ra đây, bác sĩ Kiên cùng các đồng nghiệp khám sàng lọc sọ não, ổ bụng, tứ chi và không thấy tổn thương, kíp trực gửi về bệnh viện tuyến tỉnh để theo dõi, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.

Bác sĩ Kiên cho hay, ngoài tai nạn giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, còn có các tai nạn sinh hoạt vào cấp cứu như ngã gãy chân; say rượu ngã từ lan can xuống đất; tai nạn do đánh nhau...

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Việt Đức đã bố trí 1 kíp trực gồm 20 bác sĩ trực chuyên khoa và 15 bác sĩ nội trú tham gia trực cùng với tua trực cấp cứu, 16 điều dưỡng.

Nhiều trường hợp được chuyển tuyến cấp cứu trong tình trạng nặng.

Nhiều trường hợp được chuyển tuyến cấp cứu trong tình trạng nặng.

Bệnh viện chia tua trực theo 8 khung giờ, cứ 3 giờ có 3 bác sĩ chuyên khoa trực cấp cứu: Thần kinh, chấn thương, tiêu hoá - ổ bụng luân phiên trực để cùng giải quyết sớm tất cả các trường hợp cấp cứu, để bệnh nhân khi vào viện được và thăm khám toàn diện.

Sau khi sàng lọc tốt, hoặc bệnh nhân sẽ được chuyển lên khoa, hoặc đi mổ, hoặc chuyển về tuyến tỉnh. Riêng khu vực phòng mổ có khoảng 20 nhân viên y tế, gồm 6 bác sĩ và luôn sáng đèn, không để xảy ra quá tải hoặc bệnh nhân không được mổ kịp thời.

Tiến sĩ, bác sĩ Quách Văn Kiên cho biết, việc xử lý mạnh tình trạng sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông đã giúp cho tỷ lệ bệnh nhân bị tai nạn nhập viện do có nồng độ cồn giảm hẳn. Tuy nhiên, bác sĩ Kiên vẫn nhấn mạnh: "Người dân đi chơi nên hạn chế uống rượu bia, nếu đã uống thì dừng không điều khiển phương tiện".

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 3 ngày nghỉ lễ, cả nước có 4.574 trường hợp khám, kiểm tra do tai nạn giao thông, trong đó có 1.145 trường hợp được chuyển viện và 1.886 được ra viện. Số người bệnh tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong xin về là 56 trường hợp. Trong đó, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 14 người, tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh là 30 người, tiên lượng tử vong xin về là 12 người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.