Ngày hội Việt Nam tại Đại học Tài chính Nga

Như Elizaveta và Kristina mong chờ, ngày hội Việt Nam đã mang lại cho họ những ấn tượng mới mẻ về một quốc gia châu Á có văn hóa đa dạng và con người hiền lành, chịu khó. Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga.
Tiết mục của các bạn Nga. (Ảnh: Thanh Thể)
Tiết mục của các bạn Nga. (Ảnh: Thanh Thể)

Ngày 12/11, tại thủ đô Moskva của Nga, Đại học Tài chính trực thuộc chính phủ Nga tổ chức ngày hội văn hóa “Nga và Việt Nam: Hôm qua, hôm nay và ngày mai”, thu hút đông đảo thầy cô và sinh viên trên địa bàn Moskva tham gia trải nghiệm.

Chương trình có sự góp mặt của Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, cùng đại diện các phòng, ban Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Góc Việt Nam sinh động

Trong số hàng trăm sinh viên có mặt tại sự kiện, Elizaveta và Kristina đến từ sớm, chọn cho mình một chỗ quanh bàn dạy đan quạt. Hai cô gái vừa tỷ mỷ đan từng nan, vừa cho biết đây là việc không dễ làm. Họ được sinh viên Việt Nam hỗ trợ để hoàn thành chiếc quạt đầu tiên trong đời.

Elizaveta và Kristina (áo đen) cùng những chiếc quạt tự đan.
Elizaveta và Kristina (áo đen) cùng những chiếc quạt tự đan.

“Công việc này khiến chúng tôi nghĩ đến những người Việt Nam chăm chỉ, khéo léo và sáng tạo. Tâm hồn họ cũng thật đẹp”, Elizaveta thổ lộ.

Cả Elizaveta và Kristina chia sẻ, sự kiện hôm nay mang lại cho họ nhiều hiểu biết mới mẻ về đất nước, con người Việt Nam. Cả hai rất muốn đến Việt Nam và hy vọng một ngày gần nhất, khi điều kiện cho phép, sẽ đến thăm “dải đất hình chữ S”.

Sinh viên quốc tế tò mò với thư pháp.

Sinh viên quốc tế tò mò với thư pháp.

Bên cạnh lớp dạy đan quạt nan, góc thư pháp Việt Nam cũng thu hút nhiều sinh viên quốc tế. Họ chăm chú lắng nghe ý nghĩa từng chữ, rồi yêu cầu một bức làm kỷ niệm. Những vị khách của sự kiện hôm nay còn có dịp tìm hiểu về truyền thống hữu nghị Việt-Nga qua triển lãm ảnh, hay cuộc sống của người dân Việt Nam qua những đồ dùng hằng ngày.

Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tài chính đã nỗ lực mang đến một ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam trên nước Nga. Bí thư Chi đoàn Đại học Tài chính Phạm Hồ Hoàng Long cho biết, hoạt động góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè Nga và quốc tế.

Cũng theo Bí thư Chi đoàn Đại học Tài chính, sự kiện cũng giúp các bạn sinh viên Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Nga tiếp tục có cơ hội tìm hiểu về cội nguồn, đồng thời tăng cường gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục múa hát được đầu tư chất lượng, do cả sinh viên Việt Nam và Nga trình diễn. Buổi biểu diễn mang lại cho khán giả những ấn tượng tốt đẹp về một đất nước Việt Nam có lịch sử hào hùng, văn hóa vùng miền đặc sắc.

Thúc đẩy tình hữu nghị Việt-Nga

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, Hiệu trưởng Đại học Tài chính trực thuộc chính phủ Nga Stanislav Prokofiev bày tỏ vui mừng khi sự kiện thu hút đông đảo sinh viên. Ông Prokofiev đồng thời nhấn mạnh về truyền thống đào tạo sinh viên Việt Nam của trường.

Hiệu trưởng Prokofiev cho biết, đầu những năm 50 của thế kỷ 20, theo yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba sinh viên Việt Nam đầu tiên đã sang theo học tại Đại học Tài chính. Sau đó hằng năm, số lượng sinh viên Việt Nam tăng liên tục. Đến nay, Đại học Tài chính là một trong những cơ sở đào tạo nhiều sinh viên Việt Nam nhất tại Nga.

Hiệu trưởng Prokofiev và Đại sứ Đặng Minh Khôi tại ngày hội Việt Nam.

Hiệu trưởng Prokofiev và Đại sứ Đặng Minh Khôi tại ngày hội Việt Nam.

“Chúng tôi tự hào trong khoảng hai nghìn sinh viên nước ngoài tại trường, sinh viên Việt Nam chiếm số lượng đông nhất, với 171 người”, ông Prokofiev cho biết. Ông Prokofiev cũng nhấn mạnh, Đại học Tài chính yêu mến và tự hào về những thành tích của sinh viên Việt Nam, đồng thời hy vọng tiếp tục đón thêm nhiều sinh viên Việt Nam thời gian tới.

Sự kiện hôm nay là ngày hội văn hóa Việt Nam đầu tiên tại Đại học Tài chính. Theo Hiệu trưởng Prokofiev, sinh viên hai nước Việt Nam và Nga đã phối hợp mang lại một ngày hội ý nghĩa. Quan trọng hơn là thúc đẩy tình đoàn kết, tình anh em truyền thống giữa hai dân tộc.

Tham quan gian trưng bày và các hoạt động văn hóa, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi tin tưởng, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đại học Tài chính và các trường tại Việt Nam, trong đó có Học viện Ngân hàng, sẽ ngày càng phát triển. Hai bên thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chương trình đào tạo…

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, rất nhiều sinh viên Việt Nam tốt nghiệp Đại học Tài chính của Nga giữ chức vụ cao tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng như Bộ Tài chính. Trong bối cảnh phải chống chọi nhiều khó khăn, phía Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng một nền kinh tế tự chủ, bảo đảm an ninh kinh tế. Đại sứ khẳng định, các nước có thể cùng Nga chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này.

Có thể bạn quan tâm

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Gia tăng căng thẳng trong EU về di cư

Truyền thông châu Âu cho biết, căng thẳng giữa Italia và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) leo thang chung quanh việc thực thi Hiệp ước mới về di cư.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Pháp cấm điện thoại di động tại các trường trung học

Pháp sẽ cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học phổ thông từ năm học mới, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron ngày 24/8 ban hành đạo luật liên quan. Tuy nhiên, quy định này có thể chưa được thực hiện đồng loạt do nhiều trường chưa kịp hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Mực nước sông xuống thấp ở Croatia. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Châu Âu nỗ lực ứng phó khủng hoảng nước

Châu Âu đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu với tốc độ nóng lên ở mức nhanh nhất thế giới và tình trạng khan hiếm nước ngày càng trầm trọng. Bảo đảm an ninh nguồn nước đang trở thành thách thức lớn với các chính phủ ở châu Âu, khi các ngành kinh tế, nhất là vận tải hàng hóa và nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Các sinh viên tham dự xem truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” được livestream trên các nền tảng số chính thức của Báo Nhân Dân.

Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga theo dõi chương trình “Tổ quốc trong tim” qua nền tảng số

Chiều 23/8, theo giờ Moskva, được sự đồng ý của Đảng ủy và sự phối hợp của Ban cán sự Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã cùng theo dõi Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” trực tiếp trên nền tảng số của Báo Nhân Dân.

Đội bóng Đoàn kết tham gia giải đấu. (Ảnh: THANH THỂ)

Từ sân cỏ đến đời sống người Việt tại Nga

Năm lần liên tiếp góp mặt tại một giải thể thao ở Moskva, đội bóng Việt Nam trở thành gương mặt quen thuộc. Từ sân cỏ, cũng có thể thấy được một cộng đồng người Việt ngày càng khẳng định vị trí trong đời sống sở tại, chủ động tham gia đời sống xã hội, đồng thời trở thành cầu nối gần gũi giữa nhân dân Việt Nam và Nga.

Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đến dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ quốc tế lần thứ tư tại Moskva theo lời mời của Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Yuri Bashmet. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đêm diễn cảm xúc của Dàn nhạc thính phòng trẻ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tại Moskva

Tối 22/8, Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu diễn tại công viên Zaryadye ở Thủ đô Moskva, Liên bang Nga trong khuôn khổ Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ tư. Đêm diễn đã nhận được sự tán thưởng và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán thính giả Nga và quốc tế.

Một trạm xăng ở Lille, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều nước EU đề nghị “đánh thuế siêu lợi nhuận” các tập đoàn dầu khí sau cú sốc Hormuz

Sáu quốc gia thành viên EU gồm: Đức, Italia, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang đề xuất áp dụng thuế ở cấp độ toàn EU đối với phần lợi nhuận “siêu ngạch” của các tập đoàn dầu khí hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông và những gián đoạn liên quan eo biển Hormuz.

Ảnh tư liệu: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với binh sĩ Ba Lan tại Nowa Deba, đông nam Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Mỹ, Anh và Pháp củng cố sườn phía đông NATO

Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chương trình “Lá chắn phía đông” nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus, trong đó quân đội Mỹ, Anh và Pháp sẽ tham gia xây dựng các công trình phòng thủ.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và thành viên Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye. (Ảnh: THANH THỂ)

Trang trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok

Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, với sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Primorye, Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan, tổ chức, Hội hữu nghị với Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông.

Đại sứ Châu Mai Anh (thứ 3 từ phải sang) và các Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ

Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ cùng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN tại Bern (ACB), tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ; thúc đẩy quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ phát triển hơn nữa trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác lĩnh vực trong năm 2026.

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu (đứng giữa) gặp mặt một số đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Oslo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Cộng đồng người Việt - Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Na Uy

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.