Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu”

Ngày 5/6, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu”. Đây là một trong các hoạt động chính trong chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt toàn quốc lần thứ 11 năm 2023 với mục tiêu đạt hơn 2.000 đơn vị máu.
Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu tham gia hiến máu tình nguyện.
Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu tham gia hiến máu tình nguyện.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cùng hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong tỉnh tham dự sự kiện.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phối hợp Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức. Sự kiện nhằm thắp sáng niềm tin cho những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, giúp bệnh nhân và gia đình có thêm sức mạnh và niềm tin để chiến đấu với bệnh tật.

Ngay sau lễ buổi phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cùng một số lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan trong tỉnh Bạc Liêu đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Ban tổ chức tặng quà những gương mặt tiêu biểu phong trào hiến máu ở Bạc Liêu.

Ban tổ chức tặng quà những gương mặt tiêu biểu phong trào hiến máu ở Bạc Liêu.

Theo ban tổ chức, để phục vụ cho sự kiện này, Bạc Liêu phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tuyển chọn hơn 100 tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ngoài mục tiêu đạt hơn 1.000 đơn vị máu trong ngày đầu, chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Đất Bạc Liêu” sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 30/7 tại các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Đông Hải, Hồng Dân và thị xã Giá Rai, dự kiến có thêm 1.000 đơn vị máu.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm nay có 48 tỉnh, thành phố tham gia. Tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức khai mạc sự kiện và đăng ký vận động hiến ít nhất 2.000 đơn vị máu.

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chương trình Hành trình đỏ được tổ chức từ năm 2013, đến nay đã có sự tham gia của 58 tỉnh, thành phố.

Năm nay, sự kiện chính thức khai mạc tại tỉnh Bạc Liêu với nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu” tại thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình; diễu hành cổ động về Hành trình đỏ và hiến máu tình nguyện...

Được biết, trước đó, ngày 1/6, Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ 11 đã diễn ra tại điểm đầu tiên tại thành phố Hải Phòng với chủ đề “Giọt hồng đất Cảng”. Dự kiến Hành trình đỏ toàn quốc sẽ kết thúc vào ngày 30/7/2023, tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.