Ngăn chặn tình trạng lấn chiếm kênh thoát lũ

Nhiều kênh thoát lũ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị lấn chiếm, làm hẹp dòng chảy như: xây nhà, cây cối mọc um tùm, làm cầu nông thôn, khai thác kinh doanh... Chính vì vậy, vài năm gần đây, khi công ty thủy lợi xả lũ hay mưa với lượng nước lớn, kênh thoát lũ chậm tiêu nước, gây ngập úng trên nhiều khu vực.

Các hộ dân gần cây cầu Khu hành chính - khu dân cư lấn chiếm suối, xây dựng cơi nới nhà, làm hẹp dòng chảy.
Các hộ dân gần cây cầu Khu hành chính - khu dân cư lấn chiếm suối, xây dựng cơi nới nhà, làm hẹp dòng chảy.

Lấn chiếm lòng kênh thoát lũ

Ghi nhận tại kênh thoát lũ của hồ Sông Quao (đoạn qua xã Hàm Thuận và Hàm Thuận Bắc) vào những ngày đầu tháng 7, nhiều đoạn sông bị bồi lắng, thu hẹp; cây cối mọc lấn dòng. Đáng chú ý, tại đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc có hai hộ kinh doanh ăn uống đặt bàn ghế gần dòng nước, chung quanh kênh làm cản trở dòng chảy.

Cũng tại đây, người dân xây cầu nông thôn bắc ngang qua kênh khiến dòng nước thoát kém. Đã từng bị thiệt hại hoa màu do xả lũ, anh Nguyễn Thanh Phong (thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc) bức xúc cho biết, mùa mưa năm ngoái, hồ Sông Quao xả lũ, nước thoát không kịp, làm ngập toàn bộ khu vực quanh đây. Cũng may nước lên chậm, người dân hỗ trợ mang tài sản có giá trị đưa lên vị trí khô ráo.

Còn gần 1 ha hoa màu gồm thanh long, bắp… bị hư hại, với tổng thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Tương tự, suối thoát lũ của hồ Đu Đủ (xã Hàm Kiệm) có nhiều đoạn bị người dân xây cầu tạm, dùng ống cống để nước chảy qua; kè bị lấn chiếm. Mưu sinh bên cạnh hồ hơn 10 năm, nông dân Nguyễn Văn Tài (thôn Phú Thọ) cho hay, trước đây khu vực này chưa từng xảy ra ngập úng do mưa hoặc xả lũ, tuy nhiên, hai năm qua bị ngập liên tục.

Cuối tháng 8/2024, trận mưa lớn đã làm ngập hàng chục héc-ta thanh long đang ra trái gây thiệt hại toàn bộ. Sau này, chính quyền địa phương thông tin, nguyên nhân ngập là do suối thoát lũ bị “xâm phạm” làm dòng chảy bị thu hẹp. Tại suối thoát lũ của hồ Tân Lập, có một số vị trí đoạn khu phố Nam Trung (xã Hàm Thuận Nam) đã bị người dân lấn khoảng một nửa dòng suối để xây dựng đường nông thôn.

Khu vực cầu Khu hành chínhkhu dân cư, nhiều nhà dân lấn chiếm đất suối để cơi nới nhà, làm hẹp dòng chảy. Chính vì vậy, năm 2024 hồ xả lũ, nước thoát không kịp, gây ngập khoảng 1m nước khiến cho nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại. Tương tự, suối thoát lũ của Hồ Sông Dinh 3 bị lấn chiếm, suối thoát lũ của hồ Lòng Sông (qua xã Tuy Phong, xã Liên Hương) bị xói lở, đất đá bồi lấp dưới lòng sông do tình trạng khai thác cát; suối thoát lũ của hồ Đá Bạc (qua xã Vĩnh Hảo) có một số hộ dân làm bờ bao sản xuất muối làm hẹp dòng chảy. Bên cạnh đó, hồ Sông Lũy (xã Phan Sơn) có hơn 20 hộ dân dựng lều, phát quang đồi để trồng cây; làm nhà phao, lồng bè nuôi thủy sản và đánh bắt cá, tiềm ẩn nguy hiểm chết người.

Cần xử lý dứt điểm vi phạm

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, tình trạng lấn chiếm các công trình thủy lợi đã xảy ra từ nhiều năm trước. Hằng năm, công ty kiểm tra hành lang bảo vệ công trình thủy lợi không để xảy ra tình trạng lấn chiếm.

Những trường hợp vi phạm không hợp tác, công ty đã liên hệ chính quyền địa phương trực tiếp đến hiện trường phối hợp lập biên bản và tuyên truyền, giải quyết theo quy định, nhưng tình trạng nêu trên vẫn còn tái diễn. Tính đến cuối năm 2024, trên địa bàn công ty quản lý có 156 vụ lấn chiếm công trình thủy lợi chưa xử lý, 139 vụ đã gửi kiến nghị địa phương hỗ trợ xử lý.

Theo Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, địa phương đã xử phạt các hộ kinh doanh trên suối thoát lũ và không cho buôn bán lấn chiếm trong khu vực này; vận động người dân dọn dẹp cây cối, nạo vét lòng suối để nước tiêu thoát nhanh hơn. Đồng thời, địa phương đã làm ống cống lớn hơn dưới các cầu nông thôn bắc qua suối thoát lũ để dòng nước thoát nhanh.

Ông Lê Thế Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Nam cho biết, địa phương sẽ xử phạt các hộ dân lấn chiếm kênh thoát lũ và buộc phải trả lại hiện trạng ban đầu. Cùng với đó, đơn vị cũng đang triển khai xây dựng kênh thoát lũ riêng của địa phương nhằm tăng thêm khả năng tiêu thoát nước vào mùa mưa.

Đồng chí Mai Hồng Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn cho biết, địa phương sẽ kiểm tra các hoạt động trên hồ Sông Lũy để có phản hồi, thông tin lại. Tuy nhiên, nhiều ngày sau, chúng tôi liên hệ nhiều lần qua điện thoại với đồng chí nhưng máy bận, nhắn tin cũng không có hồi đáp. Trong khi đó, trên lòng hồ Sông Lũy vẫn còn các hộ dân đang sinh sống.

Ông Hồ Đắc Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết, Luật Thủy lợi cấm lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; đối với các hộ không có giấy phép sử dụng đất, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử phạt, kiểm kê, có phương án bồi thường (nếu có) và di dời theo quy định.

Do đó, hơn 20 hộ đang sinh sống, hoạt động tại hồ Sông Lũy buộc phải di dời. Công ty nhiều lần phối hợp làm việc với chính quyền địa phương kiểm tra, tuyên truyền vận động các hộ dân di dời ra khỏi lòng hồ, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý vận hành công trình.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.