Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)
Họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)

Tích cực ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

Về giải pháp cụ thể để hạn chế tình trạng hàng giả hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử hiện nay, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết phương thức kinh doanh thương mại điện tử hiện đang tăng trưởng rất tốt. Trong năm 2025, mô hình này dự kiến tăng trưởng 25-27%, được nhận định là mức rất cao. Các hoạt động trên sàn thương mại điện tử đang kinh doanh rất hiệu quả, qua đó, đưa hàng hóa tới người tiêu dùng thuận lợi, dễ dàng, đồng thời góp phần tăng trưởng chung.

Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử về cơ bản không có hàng giả, hàng nhái. Nếu có, thì chỉ là số ít được trà trộn vào. Bên cạnh đó, vẫn có hàng gian, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

bo-cong-thuong-4052.jpg
Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời câu hỏi của các nhà báo. (Ảnh: VGP)

Về giải pháp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, về cơ chế pháp luật cần có hành lang pháp lý liên quan quản lý thương mại điện tử, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, cần quy định trách nhiệm cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan. Hiện nay, Bộ Công thương đang thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về Luật Thương mại điện tử, trong đó, nêu trách nhiệm từng chủ thể liên quan trên sàn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại họp báo. (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại họp báo. (Ảnh: VGP)

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng và các ban ngành liên quan đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo phòng chống hàng gian, giả, nhái nói chung, trong đó có môi trường điện tử. Đồng thời, phê duyệt đề án phòng chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường điện tử. Các lực lượng chức năng của Bộ Công thương đã vào cuộc, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm các vi phạm. Thứ trưởng cũng nhắc tới đợt cao điểm hồi giữa năm nay, yêu cầu tất cả lực lượng vào cuộc nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hàng nhái, hàng giả.

Đồng thời, Thứ trưởng nêu rõ giải pháp cầu yêu cầu trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử. Theo đó, chủ sàn phải kiểm soát chất lượng, nguồn gốc chất lượng hóa đơn chứng từ… đền bù cho người tiêu dùng. Trường hợp phát hiện hàng giả, nhái trong 24 giờ, chủ sàn thương mại điện tử phải gỡ bỏ gian hàng của người bán.

Tuy buôn bán trên môi trường điện tử, các lực lượng chức năng vẫn cần tấn công mạnh vào các kho hàng, cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái. Với tốc độ thương mại điện tử như vậy, người tiêu dùng đã có niềm tin vào phương thức kinh doanh mới này. Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp với nhau để ngăn chặn, đẩy lùi hàng giả, nhái…

Đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế

Về cơ cấu thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, chia sẻ áp lực với kênh tín dụng, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay, chiến lược phát triển thị trường vốn trên thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định mục tiêu huy động thị trường vốn trên thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế. Vì vậy, Bộ Tài chính triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng tới phát triển thị trường.

Trong suốt thời gian qua, đặc biệt là năm 2025 có nhiều vấn đề thấy rõ trên thị trường chứng khoán, thị trường vốn. Đó là việc xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán từ mức thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Bộ Tài chính cũng có hội nghị đánh giá thị trường trái phiếu năm 2025, chỉ ra tình hình và điểm nghẽn, các vấn đề cần giải quyết và đưa ra giải pháp.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: VGP)

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: VGP)

Đó là với thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phát triển tạo cơ sở tốt cho doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, phát hành cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính cũng báo Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 155 tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện IPO gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường.

Các thủ tục hành chính rút xuống, thời gian sau IPO xong sẽ soát xét báo cáo tài chính, thường mất thời gian khoảng từ 3-6 tháng, thì với quy định mới, thời gian giảm xuống còn 30 ngày, tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp IPO cổ phiếu trên thị trường và gắn với niêm yết, tạo động lực cho doanh nghiệp. Việc này giúp thu hút nhiều nhà đầu tư đầu tư vào các cổ phiếu đã IPO, có tác dụng lớn cho các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu trên thị trường, huy động vốn cho sản xuất kinh doanh.

Về thị trường trái phiếu, với trái phiếu Chính phủ, năm 2025 phát hành khoảng 500.000 tỷ đồng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cả công chúng và riêng lẻ, khi thị trường phục hồi trở lại quy mô phát hành sẽ là 500.000 tỷ đồng nữa, tức là quy mô toàn thị trường là 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng quy mô thị trường này chưa thực sự tương ứng với tiềm năng, yêu cầu huy động vốn cho cả Chính phủ và doanh nghiệp cho năm 2026 và những năm tiếp theo. Vì vậy, Bộ Tài chính đưa ra giải pháp căn cơ phát triển thị trường, tạo điều kiện cho Chính phủ và doanh nghiệp huy động trái phiếu trên thị trường vốn.

Tại Luật Chứng khoán năm 2024 sửa đổi, bổ sung liên quan phát hành trái phiếu có đưa ra các quy định liên quan tới nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, Bộ đang xây dựng nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành và xin ý kiến các cơ quan liên quan, bộ, ngành cùng các đối tượng tác động để tiếp thu. Tập trung cải tiến quy trình thủ tục, làm rõ quy định liên quan tới các nhà phát hành, bảo đảm chất lượng trái phiếu phát hành.

Đồng thời, Bộ quy định rõ tiêu chí của từng nhà đầu tư tham gia từng loại hình trái phiếu, xây dựng quy trình kiểm tra, rà soát và đảm bảo tính an toàn, minh bạch. Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ trong thời gian tới vấn đề này, kỳ vọng thị trường cổ phiếu, trái phiếu đều tăng trưởng mạnh năm 2026, đáp ứng mục tiêu huy động vốn, chia sẻ một phần kênh tín dụng với kênh ngân hàng thương mại, bảo đảm tính minh bạch và an toàn, bền vững của thị trường vốn.

Tiếp tục điều tra các vụ án đang được dư luận quan tâm

Liên quan đến vụ án của Hoàng Hường, Ngân 98 và Lương Bằng Quang và nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội là các trường hợp kinh doanh những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, hàng nhái và trốn thuế, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết:

bo-cong-an-4328.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an trả lời câu hỏi của các phóng viên. (Ảnh: VGP)

Đối với vụ án Hoàng Hường, tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng như đã đưa tin. Về diễn biến mới của vụ án, ngày 27/10/2025, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi của đối tượng này là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại. Hiện nay, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và chúng tôi sẽ thông tin khi có những diễn biến mới

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, Bộ Công an cũng đã có thông tin tới báo chí trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Cụ thể, ngày 10/10/2025, Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can với 3 hành vi: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Đến ngày hôm nay, vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ. Khi có thông tin cập nhật mới, Bộ Công an sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí sau.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.