Ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo nổ dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần cũng là lúc tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và chế tạo pháo nổ trái phép lại nóng dần lên. Bên cạnh việc quyết liệt đấu tranh, triệt phá, ngăn chặn các hành vi vi phạm, lực lượng Công an Thủ đô còn tập trung công tác tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đại diện cơ sở kinh doanh pháo hoa trên địa bàn Hà Nội ký cam kết với 5 nội dung cụ thể.
Đại diện cơ sở kinh doanh pháo hoa trên địa bàn Hà Nội ký cam kết với 5 nội dung cụ thể.

Trong những ngày đầu ra quân cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Thành phố Hà Nội tập trung lực lượng, rà soát, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ hàng trăm kg pháo các loại.

Hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng đa dạng, tinh vi

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng đa dạng, tinh vi. Nếu trước đây các đối tượng thu mua pháo Trung Quốc về bán lại tại thị trường Việt Nam thì nay có xu hướng tổ chức sản xuất ngay địa bàn nội địa, sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội, liên tiếp đấu tranh bắt giữ nhiều vụ sản xuất vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại.

Gần nhất, lực lượng chức năng thu giữ sau khi triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép do Trịnh Văn Thăng (sinh năm 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1990, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu, thu giữ 110kg pháo các loại.

Qua điều tra xác định, Thăng đặt mua pháo nổ thông qua mạng xã hội Facebook của Tươi, sau đó thuê dịch vụ chuyển phát hàng hóa để vận chuyển về Hà Nội. Khi có hàng, Thăng tìm kiếm khách để bán lại nhằm kiếm lời.

Bắt giữ nhóm đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1994, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ), Vũ Thị Luân (sinh năm 1983, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Quang Đoàn (sinh năm 1992, xã An Khánh, thành phố Hà Nội), thu giữ khoảng 58kg pháo nổ dạng dây.

Bắt giữ Phạm Văn Phúc (sinh năm 1989, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội), với hành vi mua công cụ, hóa chất để tự sản xuất pháo nổ bán kiếm lời. Tang vật thu giữ hơn 49kg pháo cùng nhiều phương tiện, công cụ, hóa chất các loại...

img-6142.jpg
Đối tượng Phạm Văn Phúc cùng tang vật.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 06-Công an thành phố Hà Nội): "Từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/11/2025, các đơn vị thuộc Công an thành phố đã điều tra, khám phá 166 vụ việc, 200 đối tượng có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; thu giữ hơn 1.518kg pháo; hơn 56kg thuốc pháo; 1.305 quả, hộp, ống pháo".

Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2025 đến nay trên địa bàn thành phố đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 33 đối tượng, thu giữ 688kg pháo nổ.

Con số này cho thấy mức độ manh động, tinh vi của các đối tượng, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, trong số các vụ việc vi phạm pháp luật về pháo hiện nay nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất để làm giả, trà trộn bán cho người dân có nhu cầu sử dụng.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các cơ sở kinh doanh pháo

Hiện, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số 103 địa điểm kinh doanh bán các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Thiếu tá Bùi Quang Hưng - Đội trưởng đội 3 (PC 06) cho biết việc kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: một số địa điểm kinh doanh pháo hoa chưa bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; nhật ký bán hàng, hóa đơn bán lẻ ghi chưa đầy đủ thông tin người mua hàng theo đúng quy định; có tình trạng bán chênh lệch, bán giá cao hơn so với giá niêm yết.

Một số trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh pháo hoa khi kiểm tra thực tế thì địa điểm là cửa hàng cà phê, không kinh doanh pháo hoa hoặc tự ý đặt kho chứa pháo hoa tại địa điểm mà chưa được cơ quan chức năng đánh giá các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy...

phao1-1266.jpg
Trịnh Văn Thăng, Nguyễn Thị Tươi cùng tang vật.

Trong số vụ việc vi phạm pháp luật về pháo, đang nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất để làm giả, trà trộn bán cho người dân có nhu cầu sử dụng.

Trước thực trạng trên, sáng 24/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Hội nghị nhằm triển khai kế hoạch cao điểm của Công an thành phố về tuyên truyền, vận động thu hồi, nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các cơ sở kinh doanh pháo trên địa bàn thành phố và phòng ngừa các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân, mua bán, làm giả pháo của Bộ Quốc phòng vào các dịp trước, trong và sau tết.

z7359318890866-07cb41f082831676d18c675ddd436a72-7459.jpg
Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng PC06 đề nghị nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) tiếp tục quan tâm, phối hợp Công an thành phố trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh pháo hoa bảo đảm đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định, kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc để cơ sở kinh doanh đúng quy định.

Thiếu tá Bùi Quang Hưng - Đội trưởng đội 3 (PC 06) cho biết, thời gian tới, PC 06 tiếp tục hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các văn bản pháp luật khác; tiếp tục phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy, Ủy ban nhân dân phường, xã, Công an cơ sở tổ chức kiểm tra định kỳ, hậu kiểm đánh giá các điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đối với tất cả các cơ sở kinh doanh các loại pháo hoa (bán các loại pháo hoa) trong diện quản lý, khi cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở vi phạm an ninh, trật tự hoặc bị đình chỉ phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Bên cạnh đó, PC 06 phối hợp chặt chẽ với Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyên truyền cho học sinh trong các nhà trường nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn về pháo, chế tạo pháo nổ…

Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tổ chức cho người bán hàng, đại diện cơ sở kinh doanh pháo hoa trên địa bàn thành phố đã ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh pháo hoa.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.