Nga thông báo sẽ thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng ruble

Bộ Tài chính Nga cho biết quyết định mới của Mỹ khiến Chính phủ Nga không thể tiếp tục trả các khoản nợ nước ngoài bằng đồng USD, do đó các khoản nợ sẽ được thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga.

Đồng ruble của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)
Đồng ruble của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

Ngày 25/5, Nga thông báo sẽ bắt đầu trả nợ nước ngoài bằng đồng ruble sau khi Mỹ ngừng áp dụng ngoại lệ cho phép Moskva thanh toán bằng tiền USD lưu giữ trong thị trường Nga.

Trước đó, ngày 24/5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố chấm dứt điều khoản cho phép Nga thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng USD lưu giữ trong nước.

Trong thông báo mới trên Telegram, Bộ Tài chính Nga nêu rõ quyết định mới của Mỹ khiến Chính phủ Nga không thể tiếp tục trả các khoản nợ nước ngoài bằng đồng USD. Do đó, các khoản nợ sẽ được thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga.

Thông báo của bộ trên cũng nêu rõ có khả năng các khoản nợ trên sau đó sẽ được đổi lại thành đồng tiền gốc thông qua các cơ quan tài chính Nga với vai trò như đại lý thanh toán.

Những biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp dụng với Nga kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua khiến nước này gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế, trong đó có việc chặn Nga tiếp cận nguồn vốn trong các ngân hàng của Mỹ để trả cho các chủ nợ quốc tế.

Điều này khiến Moskva phải sử dụng dự trữ ngoại tệ để thanh toán cho các chủ nợ quốc tế. Tuy nhiên, quyết định mới của Mỹ đã chặn cả cách làm này.

Trong thông báo mới, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết tình hình hiện nay là do các quốc gia thiếu thân thiện gây ra, làm ảnh hưởng đến những nhà đầu tư nước ngoài đang tham gia các công cụ tài chính tại Nga.

Ông khẳng định chính phủ hiện có tiền và mong muốn trả nợ, đồng thời cho biết thêm biện pháp mới không ảnh hưởng tới chất lượng đời sống của người dân Nga.

Hạn thanh toán nợ tiếp theo của Chính phủ Nga là vào ngày 27/5, với 100 triệu euro tiền lãi thanh toán cho 2 loại trái phiếu, một loại yêu cầu thanh toán bằng đồng USD, euro, bảng Anh hoặc đồng franc của Thụy sĩ và loại còn lại có thể thanh toán bằng đồng ruble.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh đồng ruble đang tăng giá trị nhanh chóng sau thời gian đầu bị mất giá vì ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Ngày 25/5, tỷ giá đồng ruble so với đồng euro là 57,6 ruble đổi 1 euro, cao nhất kể từ năm 2015, trong khi tỷ giá ruble so với đồng USD là 56, cao nhất kể từ tháng 2/2018.

Trong thông báo mới, điện Kremlin cho biết Chính phủ Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình đồng ruble tăng giá.

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, việc đồng ruble ngày càng tăng giá đang được chú ý đặc biệt và liên tục được đưa ra thảo luận tại các cuộc họp của chính phủ về các vấn đề kinh tế. Ngày 26/5, Ngân hàng trung ương Nga sẽ tổ chức họp khẩn để thảo luận về lãi suất cơ bản.

Sau khi phương Tây áp dụng các biện pháp nhằm cô lập kinh tế Nga, đồng ruble giảm giá mạnh. Chính phủ Nga đã áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ để giữ giá đồng nội tệ.

Bên cạnh các biện pháp này thì việc giá năng lượng tăng cũng là một nguyên nhân khiến đồng ruble tăng giá trở lại nhanh chóng. Lo ngại tình trạng này ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, Chính phủ Nga đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát vốn.

Đầu tuần này, Bộ Tài chính Nga đã điều chỉnh yêu cầu các công ty xuất khẩu trong nước đổi thu nhập bằng tiền nước ngoài sang đồng ruble, giảm từ mức 80% thu nhập xuống còn 50%.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.