Nga nỗ lực ngăn tình trạng gia tăng bệnh béo phì

Số người Nga mắc béo phì đã vượt quá 28 triệu người (khoảng 20% dân số). Trước lo ngại số người có nguy cơ mắc bệnh gia tăng, Nga đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thay đổi tình hình, trong đó có đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền.
Nhiều người Nga mắc béo phì. (Ảnh: RIA Novosti)
Nhiều người Nga mắc béo phì. (Ảnh: RIA Novosti)

Tình hình lo ngại

Maria Denisova đến từ Moskva bị béo phì cả đời. Ở tuổi 23, cô nặng gần 140kg. Maria cho biết, cô thường ăn rất nhiều khi đã quen với khẩu phần lớn và thức ăn ngon. Với cô, chế độ ăn kiêng khiến bản thân cảm thấy căng thẳng ghê gớm.

Do thừa cân, Maria thường xuyên cảm thấy bị xúc phạm. Cô chia sẻ không thể bình tĩnh đi bộ từ nhà đến ga tàu, khi dường như những ánh mắt chỉ trích đổ dồn vào mình. Sức khỏe cô sa sút.

Maria nhớ lại, khi đại dịch bắt đầu, cô đã mua một chiếc máy chạy bộ để ở nhà. Nhưng sau một vài bước, cô thấy khó thở. Maria cảm thấy hổ thẹn với bản thân và quyết định bắt đầu ăn uống điều độ, cũng như tập luyện thể thao.

Trong 3 năm, cô giảm được 63kg. Dù đã nỗ lực hết sức, song cô vẫn không thể đưa cân nặng về mức bình thường. Cô thừa nhận vẫn cảm thấy “như đang ở trong cơ thể người khác” và buộc phải tìm đến bác sĩ tâm lý.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), béo phì được xác định bằng chỉ số khối lượng cơ thể (Body Mass Index - BMI). BMI được tính dựa trên chiều cao và cân nặng theo công thức: BMI = (Cân nặng)/(Chiều cao x Chiều cao). Kết quả dưới 25 là bình thường. Từ 25 đến 29,9 là thừa cân và từ 30 trở lên được coi là béo phì.

Người Nga tập thể thao ở bờ sông. (Ảnh: THANH THỂ)

Người Nga tập thể thao ở bờ sông. (Ảnh: THANH THỂ)

RIA Novosti dựa trên số liệu của Cơ quan thống kê Nga cho biết, 62% dân số trưởng thành ở Nga gặp các vấn đề về thừa cân. Nhiều bác sĩ Nga nhận định, béo phì từ lâu có quy mô như dịch bệnh. Không ít người cố tình phớt lờ tình trạng cơ thể mình.

Bộ Y tế Nga cảnh báo, số lượng bệnh nhân béo phì tiếp tục tăng. Trong 11 năm qua, con số này đã tăng gấp đôi. Tỷ lệ béo phì ở trẻ em cũng đang được quan tâm đặc biệt.

Nỗ lực ngăn chặn tình trạng thừa cân

Theo các chuyên gia, thừa cân làm gia tăng nguy cơ đột quỵ và đau tim, ảnh hưởng xấu đến gan và thận, khiến xơ vữa động mạch phát triển, huyết áp tăng, tiểu đường và các bệnh khác. Béo phì cũng tăng nguy cơ tàn tật và rút ngắn tuổi thọ ít nhất từ 5 đến 10 năm.

Béo phì do khuynh hướng di truyền, các vấn đề nội tiết và rối loạn chuyển hóa, giảm hormone sinh dục ở tuổi già, thiếu vitamin và các chất khác. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, là do ăn quá nhiều và lối sống không lành mạnh.

Khảo sát của cơ quan thống kê Nga cho thấy, hơn nửa số người Nga cho rằng, họ tuân thủ lối sống lành mạnh. Dù vậy, chỉ 12% những người được hỏi ăn đủ lượng rau củ cần thiết để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, chỉ có 17% tích cực tập luyện thể thao.

Rèn luyện thể thao giúp ngăn ngừa béo phì. (Ảnh: THANH THỂ)

Rèn luyện thể thao giúp ngăn ngừa béo phì. (Ảnh: THANH THỂ)

Để ngăn chặn tình trạng thừa cân của người dân, Nga đã triển khai nhiều chương trình lớn, trong đó có “những ngày chống lại béo phì”. Từ năm 2021, tại các cơ sở y tế, chỉ số BMI của trẻ phải được nhập vào sổ ngoại trú và đưa vào hồ sơ bệnh án. Ngoài ra, cơ sở điều trị béo phì cũng được khai trương tại Trung tâm nghiên cứu y học quốc gia về nội tiết.

Dù vậy, theo các chuyên gia, những biện pháp này là chưa đủ. Nga vẫn cần thêm bác sĩ nội tiết, nhất là bác sĩ nhi. Các chuyên gia khuyến cáo, điểm then chốt trong cuộc chiến chống béo phì là phòng ngừa. Bên cạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục cho người dân, cũng cần nâng cao ý thức xóa bỏ văn hóa ăn uống không lành mạnh trong mỗi gia đình.

Cũng theo giới chuyên gia, kinh nghiệm nước ngoài về việc dán nhãn sản phẩm tại các cửa hàng là rất đáng quan tâm và nghiên cứu.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.