Nga nâng mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính lên 65-67% vào 2035

Nga sẽ trình bày kế hoạch về giảm phát thải và biến đổi khí hậu trước kỳ họp thứ 30 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu, ngày 11-22/11/2025 tại Brazil.

Khói thải bốc lên tại nhà máy điện than RWE. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Khói thải bốc lên tại nhà máy điện than RWE. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Kinh tế Nga đã cập nhật các mục tiêu khí hậu của Nga theo quy định của Thỏa thuận Paris. Mục tiêu mới của Nga là giảm phát thải khí nhà kính (GHG) xuống còn 65-67% vào năm 2035.

Mục tiêu trước đó, được đặt ra vào năm 2020, là giảm 70-75% vào năm 2030. Tài liệu nêu rõ, mục tiêu chính của Liên bang Nga là bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững trong khi chống biến đổi khí hậu.

Bộ lưu ý rằng, theo thỏa thuận, các quốc gia phải xây dựng một đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) - một kế hoạch hành động quốc gia nhằm giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ này nhấn mạnh, mục tiêu mới về việc giảm 65-67% lượng khí thải nhà kính vào năm 2035 so với mức năm 1990 đã vượt mục tiêu trước đó và sẽ là cơ sở để Liên bang Nga chuẩn bị NDC mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Maxim Kolesnikov, Nga tăng mục tiêu giảm phát thải trong khi các yếu tố địa lý, kinh tế và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến việc phát triển chính sách khí hậu quốc gia, bao gồm việc triển khai một số công nghệ carbon thấp.

Theo ông Kolesnik, Liên bang Nga hiện đang phải đối mặt với những rào cản và hạn chế kinh tế từ bên ngoài, bao gồm việc tiếp cận thiết bị, công nghệ, dịch vụ, thị trường vốn và tín chỉ carbon nước ngoài.

Nga sẽ trình bày kế hoạch hành động quốc gia cập nhật về giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu trước kỳ họp thứ 30 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu, diễn ra từ ngày 11-22/11/2025 tại Brazil.

Thỏa thuận khí hậu đạt được tại Paris, lần đầu tiên trong lịch sử, đã thống nhất nỗ lực của tất cả các cường quốc thế giới nhằm kiềm chế biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của thỏa thuận là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và ngăn chặn nhiệt độ trung bình hàng năm toàn cầu vượt quá 2 độ C vào năm 2100. Hiện tại, 198 quốc gia, bao gồm cả Nga, là thành viên của hiệp ước quốc tế này.

Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh yêu cầu chính phủ phải giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính vào năm 2035 so với đầu những năm 1990. Nga đặt mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2060.

Theo Kiểm kê Quốc gia về Khí thải do con người gây ra, vào năm 2021, tổng lượng khí thải nhà kính do con người gây ra ở Nga là 2,16 tỷ tấn CO2 quy đổi không tính khu vực nông nghiệp, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) và 1,7 tỷ tấn bao gồm LULUCF (tức là lượng khí thải trừ đi lượng khí thải hấp thụ).

Năm 2024, Viện Dự báo Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã tính toán lại các chỉ số của mình. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng khí thải nhà kính ròng của quốc gia này thấp hơn 34% so với ước tính trước đó.

Do đó, các tác giả của nghiên cứu cho biết, việc đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2060 có thể đạt được với mức đầu tư thấp hơn và sử dụng các phương pháp ít tốn kém vốn hơn để giảm phát thải khí nhà kính.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Paris, Pháp.

Tiếp nối hành trình lan tỏa di sản Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và tròn 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Pháp với tư cách người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những dấu ấn về hành trình hoạt động cách mạng của Người trên đất nước này vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Thúc đẩy cơ chế an ninh, khả năng tự chủ

Việc nguồn tài trợ cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bị siết chặt đang tạo thêm sức ép đối với bài toán an ninh của châu Phi, trong bối cảnh nhiều “điểm nóng” trên lục địa này vẫn cần sự hiện diện quốc tế để duy trì ổn định.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ và Iran tiếp tục tấn công, đáp trả lẫn nhau

Iran đã bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sau vụ tàu chở hàng M/V Ever Lonely mang cờ Singapore bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Eo biển Hormuz chiều 25/6, đồng thời khẳng định các hoạt động của nước này nhằm quản lý việc thực thi lệnh ngừng bắn chứ không phải leo thang căng thẳng.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Cảnh đổ nát trong một vụ sập nhà. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Sập nhà gây hậu quả nghiêm trọng tại Nigeria

Ngày 25/6, tại thành phố Lagos, trung tâm kinh tế của Nigeria xảy ra vụ sập một tòa nhà ba tầng làm ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương. Chính quyền bang Lagos đã yêu cầu kiểm tra khẩn cấp các công trình lân cận nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự.

Các lực lượng quốc tế lên đường hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Venezuela. (Ảnh: TTXVN)

Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 920 người - Tiếp tục ghi nhận dư chấn mạnh - Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ toàn diện các nỗ lực cứu trợ

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 26/6 (giờ địa phương) thông báo số nạn nhân thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra đồng thời tại nước này hôm 24/6 đã tăng lên 920 người, ngoài ra có 3.360 người khác bị thương.

Các chuyên gia khí tượng Pháp cảnh báo sự xuất hiện quá sớm của các đợt nắng nóng cực đoan trong năm nay có thể gây ra thiệt hại nặng nề về hạ tầng, kinh tế và năng lượng.

Giải pháp của hai bài toán khó

Thế giới đang cùng lúc gánh chịu những tác động nặng nề từ hai cuộc khủng hoảng: Biến đổi khí hậu và chủ quyền năng lượng. Tuy nhiên, giải pháp cho hai bài toán khó nêu trên chỉ có một. Đó là chấm dứt kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.