New Zealand thúc đẩy các mục tiêu phát triển

Trong bài phát biểu vừa qua tại Quốc hội, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (G.A-đơn) công bố chương trình nghị sự của năm 2022, trong đó tập trung các lĩnh vực như y tế, kinh tế và ứng phó biến đổi khí hậu. Bà Ardern khẳng định, mục tiêu của Chính phủ New Zealand trong năm nay là tiếp tục dẫn dắt người dân vượt qua đại dịch, củng cố nền kinh tế và vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn.

New Zealand tăng cường tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. (Ảnh STUFF.CO.NZ).
New Zealand tăng cường tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. (Ảnh STUFF.CO.NZ).

Nêu bật một số thành tựu đạt được trong ứng phó dịch Covid-19 hai năm qua, Thủ tướng Ardern công bố các biện pháp trong thời gian tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, song vẫn bảo đảm duy trì hoạt động của các doanh nghiệp. Theo đó, New Zealand tiếp tục tăng cường xét nghiệm, tiến hành tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người dân, trong đó đẩy mạnh tiêm mũi tăng cường.

Về mục tiêu cải cách ngành y tế, Chính phủ New Zealand sẽ tập trung các hội đồng y tế cấp quận thành một cơ quan nhằm bảo đảm dịch vụ chăm sóc sức khỏe đồng đều trên khắp quốc gia; đồng thời thành lập Cơ quan y tế công cộng mới trong năm 2022. Theo bà Ardern, một hệ thống y tế đồng nhất là “chìa khóa” để bảo đảm New Zealand sẵn sàng ứng phó dịch Covid-19 và các đại dịch tương tự.

Nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế, bà Ardern sẽ cử các phái đoàn thương mại đến Mỹ, các nước châu Đại Dương, châu Á và châu Âu. New Zealand cũng sẽ nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại với Anh trong năm nay; đồng thời hướng tới một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU). Theo bà Ardern, kế hoạch mở cửa trở lại theo các giai đoạn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động có kỹ năng, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu có thể kết nối dễ dàng hơn với các thị trường quan trọng. Du khách đủ điều kiện được phép đến New Zealand trong thời gian tới cũng sẽ góp phần thúc đẩy phục hồi ngành du lịch của “xứ sở kiwi”.

Ngoài ra, New Zealand sẽ chú trọng hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; nghiên cứu, đổi mới nhằm giảm khí thải; tăng giá trị hàng xuất khẩu và khai thác các thị trường mới… Tại Quốc hội, Thủ tướng Ardern thông báo về kế hoạch đầu tư 57,3 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trong 5 năm tới. Theo đó, New Zealand sẽ đầu tư vào các dự án hiện đại hóa trường học; xây dựng bệnh viện, nhà ở, cơ sở hạ tầng viễn thông… Nhấn mạnh những tác động của biến đổi khí hậu, cũng như mục tiêu phát triển bền vững, Thủ tướng New Zealand đưa ra các kế hoạch giảm phát thải, trong đó có thúc đẩy thông qua dự luật về xe sử dụng năng lượng sạch và xây dựng cơ sở hạ tầng cho xe điện. Bà Ardern cũng cam kết, đảng Lao động cầm quyền và đảng Xanh sẽ trao đổi về Kế hoạch giảm phát thải hiện đang bị trì hoãn.

Thỏa thuận trả lương công bằng, trong đó bảo đảm quyền lợi của những lao động bị trả lương thấp và có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao, được người dân New Zealand đặc biệt quan tâm. Theo bà Ardern, các cuộc tham vấn, giữa người sử dụng lao động và công đoàn sẽ được tổ chức ở tất cả các ngành nhằm thúc đẩy thông qua thỏa thuận này. Bên cạnh đó, Chính phủ New Zealand cũng kêu gọi doanh nghiệp cạnh tranh về giá cả, dịch vụ và chất lượng thay vì giảm lương và hạn chế quyền lợi của người lao động.

Truyền thông New Zealand nhận định, chương trình nghị sự của Thủ tướng Ardern là đầy tham vọng. Trong khi đó, đảng Dân tộc đối lập cho rằng, các kế hoạch mà bà Ardern và đảng Lao động theo đuổi sẽ gây tốn kém và chính phủ cần hạn chế chi tiêu ngân sách. Hiểu rõ những thách thức phải đối mặt, Thủ tướng Ardern khẳng định, đạt được các mục tiêu trong chương trình nghị sự sẽ giúp New Zealand ứng phó hiệu quả dịch Covid-19 và sớm phục hồi kinh tế.

MINH ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.