Nâng tầm vai trò là cơ quan nghiên cứu và tư vấn chiến lược của Đảng về công tác lý luận

Chiều 17/3, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (nhiệm kỳ 2021-2026); Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Tạ Ngọc Tấn nêu rõ: Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, đóng góp quan trọng vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Hội đồng đã thực hiện tốt chức năng tư vấn chiến lược cho Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư thông qua việc xây dựng nhiều báo cáo tư vấn quan trọng, tham gia phản biện, thẩm định nhiều đề án lớn, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc ban hành nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương.

ndo_br_dsc-9218.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hội đồng đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; tham gia xây dựng dự thảo Báo cáo “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam”.

Hội đồng và các thành viên của Hội đồng đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, giữ vai trò nòng cốt trong các tổ biên tập. Sau Đại hội XIV, Hội đồng tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn các sách chuyên khảo phục vụ nghiên cứu, học tập và quán triệt Văn kiện Đại hội.

Bên cạnh đó, Hội đồng đã triển khai hiệu quả chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, góp phần làm rõ nhiều vấn đề lý luận quan trọng như mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, cũng như các vấn đề lý luận mới về phát triển văn hóa.

Hội đồng đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

ndo_br_dsc-9240.jpg
Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo tại hội. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Nhiệm kỳ qua, sau khi hợp nhất với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, hoạt động nghiên cứu và tổng kết trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục được đẩy mạnh.

Các hoạt động hội thảo, tập huấn, đào tạo, xuất bản và phổ biến các kết quả nghiên cứu lý luận được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa của công tác lý luận trong đời sống xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả, đóng góp của Hội đồng nhiệm kỳ vừa qua đối với công tác lý luận của Đảng trong thời gian qua; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Lý luận Trung ương đã triển khai hiệu quả, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu và tư vấn chiến lược của Đảng về lý luận chính trị, tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

ndo_br_dsc-9272.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 tặng hoa, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Hội đồng đã thực hiện tốt chức năng tư vấn chiến lược cho Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng; là cơ quan Thường trực của Tiểu ban Văn kiện, của Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tham gia quá trình nghiên cứu, đóng góp ý kiến và chuẩn bị tốt các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xây dựng báo cáo về các điểm mới của Văn kiện Đại hội XIV…

Nhấn mạnh đến công tác lý luận của Đảng và hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 phải tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò là cơ quan nghiên cứu và tư vấn chiến lược của Đảng về lý luận chính trị, tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc những vấn đề lý luận lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, trọng tâm là các chương trình tổng kết lớn của Đảng như Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

ndo_br_dsc-9280.jpg
ndo_br_dsc-9303.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 tặng hoa, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hội đồng Lý luận Trung ương chủ động nâng cao chất lượng tư vấn chiến lược, gắn chặt nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn phát triển, với hoạch định và thực thi chiến lược, chính sách; tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ngành và địa phương, phát huy trí tuệ của đội ngũ các nhà khoa học nhằm góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định và hoàn thiện đường lối phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Hội đồng, các nhà khoa học, các chuyên gia có những đóng góp trí tuệ và tâm huyết, hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tin tưởng Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu lý luận và tư vấn chiến lược hàng đầu của Đảng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Chiều 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu và trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Dự án đường bộ ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò, được xem là động lực liên kết vùng Bắc Trung bộ.

Bài 4: Mạnh dạn thí điểm thành lập chi bộ đặc thù

Sự ra đời của Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập được xem một dấu ấn đặc biệt trong công tác phát triển Đảng ở Nghệ An. Sau 5 năm thí điểm, Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập đã cho thấy những hiệu quả hoạt động của mô hình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Chi bộ Hội nghề cá vẫn đang là mô hình thí điểm.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 194-TB/VPTW, ngày 12/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu thể chế hóa và triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quyết định số 488-QĐ/TW, ngày 5/10/2026 ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.