Nâng tầm sản phẩm OCOP

Sau hơn ba năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Gia Lai có 25 sản phẩm được công nhận 4 sao, 189 sản phẩm 3 sao, bốn sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao đang đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận. Nhiều địa phương đã hỗ trợ đắc lực và tạo cơ hội cho các chủ thể OCOP gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu phương thức cung ứng, tham gia hội chợ triển lãm, sàn thương mại điện tử, kết nối cung cầu giao thương ở các tỉnh, thành phố... từng bước nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ và mở rộng thị trường.
Sản phẩm mật ong OCOP 3 sao của huyện Ia Grai được giới thiệu, quảng bá trong các hoạt động xúc tiến thương mại và luôn được thị trường đón nhận.
Sản phẩm mật ong OCOP 3 sao của huyện Ia Grai được giới thiệu, quảng bá trong các hoạt động xúc tiến thương mại và luôn được thị trường đón nhận.

Khẳng định giá trị sản phẩm

Đến nay, huyện Đức Cơ đã có 17 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó, 14 sản phẩm đạt 3 sao, ba sản phẩm đạt 4 sao. Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Xây dựng thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng (xã Ia Nan) Nguyễn Tuấn Duy cho biết, để đạt tiêu chuẩn 4 sao, đơn vị đã áp dụng công nghệ tiên tiến, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất và bảo đảm các yếu tố về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, HTX còn chủ động xây dựng website, tham gia các hoạt động kinh doanh, quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử, giúp sản phẩm tiêu thụ thuận lợi hơn và nâng cao giá trị. Mục tiêu của HTX trong thời gian tới là xuất khẩu sản phẩm sang thị trường một số nước khu vực Đông Nam Á, tiếp đến là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Huyện Ia Grai có 14 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao cấp tỉnh. Cơ sở rang xay cà-phê Thảo Hiên (thị trấn Ia Kha) có đến năm dòng sản phẩm được công nhận đạt 3 sao cho nên lượng hàng bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh khá lớn. Chị Nguyễn Thị Thảo, chủ cơ sở cho biết: “Chúng tôi tích cực sử dụng Facebook, Zalo, website của cơ sở để đăng tải hình ảnh, thông tin về nguồn gốc, công dụng sản phẩm để tìm kiếm, mở rộng thị trường. Hiện nay, các sản phẩm cà-phê mộc đặc biệt, cà-phê Espresso, cà-phê phin giấy, cà-phê rang xay phin đậm và hạt điều của cơ sở đã có mặt tại nhiều cửa hàng, đại lý trên cả nước”.

Thương hiệu gạo Phú Thiện cũng đang được nhiều người tiêu dùng biết đến với chất lượng đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Ngoài kênh bán hàng truyền thống, thời gian qua, HTX Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) đã tiến hành số hóa, đưa hình ảnh, thông tin các sản phẩm gạo lên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai Phạm Ngọc Nghĩa cho biết, nắm bắt được xu hướng của thị trường, HTX đã xây dựng website để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Hiện ba sản phẩm gạo đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao gồm: LH12, TBR225, J02 cùng với hai sản phẩm gạo ST24, ST25 được quảng bá thông qua các kênh bán hàng online như: Shopee, Lazada, postmart.vn, ocopgialai.vn đã khắc phục hạn chế về khoảng cách địa lý, hạ tầng giao thông, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm của HTX.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã mở rộng thêm nhiều đại lý, doanh thu bán hàng cũng tăng lên đáng kể. Bình quân mỗi năm, HTX cung cấp từ 300-400 tấn gạo chất lượng cao cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Năm 2022, ước doanh thu của HTX đạt trên 1,3 tỷ đồng.

Hành trình lên sàn của sản phẩm OCOP

Việc liên kết tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử được chính quyền địa phương, các chủ thể sở hữu sản phẩm OCOP coi là giải pháp tạo ra những kênh phân phối mới, phù hợp xu hướng hiện đại; đồng thời, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm. Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Grai Phan Đình Thắm, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đưa ra thị trường rất được người tiêu dùng đón nhận.

Do vậy, huyện tiếp tục tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia các lớp tập huấn, hỗ trợ tạo tài khoản đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, huyện hướng dẫn các chủ thể tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao; hướng dẫn sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để làm chủ được cách bán hàng mới trên các sàn giao dịch điện tử, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Để tạo điều kiện phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ Trần Ngọc Phận, huyện thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại; triển khai và lồng ghép có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giúp các chủ thể nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Hằng năm, huyện bố trí kinh phí từ 500 triệu đến một tỷ đồng để hỗ trợ các chủ thể thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP. Cùng với đó, khuyến khích các chủ thể ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ, hợp tác liên doanh và phát triển thị trường”, Phó Chủ tịch Trần Ngọc Phận thông tin thêm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai Lưu Trung Nghĩa cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tập trung phát triển các tổ chức kinh tế tham gia OCOP, hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm nhằm góp phần nâng cao doanh số, lợi nhuận cho các cơ sở sản xuất, tổ chức kinh tế.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 có thêm 250 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao và có ít nhất hai sản phẩm đạt 5 sao; hỗ trợ, cung cấp dịch vụ marketing online, định hướng áp dụng công nghệ 4.0; tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại cấp tỉnh hoặc doanh nghiệp mang sản phẩm OCOP tiêu biểu đến giới thiệu ở thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng và ban hành kịp thời các chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP.

Huyện Đắk Đoa đến nay đã có 25 sản phẩm OCOP, trong đó năm sản phẩm đạt 4 sao và 20 sản phẩm đạt 3 sao. Sản phẩm OCOP của huyện khá đa dạng từ cà-phê, hồ tiêu, măng, gạo, thịt bò khô, khoai lang, trà... Nhiều sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao đã dần xây dựng thương hiệu trong lòng người tiêu dùng. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Đoa Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh: “Sau khi xây dựng thành công sản phẩm OCOP, chủ thể cần tiếp tục phát triển ổn định vùng nguyên liệu theo quy trình sản xuất sạch, bảo đảm chất lượng, đa dạng mẫu mã.

Có như vậy, sản phẩm mới có cơ hội đứng vững và phát triển. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các chủ thể tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, đào tạo kỹ năng tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử cho các chủ thể, góp phần thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên nền tảng số”.

Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Gia Lai) Nguyễn Thị Bích Thu cho biết, để công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các chương trình xúc tiến thương mại đạt hiệu quả hơn, Sở Công thương tích cực hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản thông qua việc kết nối tham gia sự kiện, hội nghị do Bộ Công thương và các tỉnh tổ chức. Các sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP tại hội chợ triển lãm, kết nối cung cầu giao thương ở các tỉnh, thành phố trong thời gian qua đã tạo cơ hội cho nhiều chủ thể được gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu nhu cầu, phương thức cung ứng để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn hỗ trợ các chủ thể bán hàng trên sàn thương mại điện tử ocopgialai.vn, xây dựng video quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện và trên trang thông tin điện tử; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác xúc tiến thương mại, xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại nhằm kết nối giao thương và mở rộng thị trường trên không gian mạng.

“Sở tham mưu triển khai chương trình hợp tác phát triển giữa Gia Lai và các địa phương TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động tham gia chuỗi giá trị chế biến sâu với hàng hóa có chứng nhận, có thương hiệu, giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, chú trọng các quốc gia tham gia các hiệp định thương mại tự do CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP...”, bà Nguyễn Thị Bích Thu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk nhấn nút ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát động phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 và ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh

Chiều 16/4, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 và chính thức ra mắt Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

Tái hiện lễ hội truyền thống của dân tộc M'Nông tại Lâm Đồng gắn với phát triển du lịch.

Định vị thương hiệu du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng đang là xu hướng nhiều triển vọng, mang lại trải nghiệm khác biệt cho du khách và góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế địa phương.

Đồng bào dân tộc Ba Na tổ chức lễ hội truyền thống tại không gian nhà rông văn hóa làng Kon Rơ Bang 2.

Nhà rông - biểu tượng ở làng Kon Rơ Bang 2

Nhà rông là thiết chế văn hóa truyền thống quan trọng của các dân tộc thiểu số ở phía tây Quảng Ngãi, đồng thời là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng và đời sống văn hóa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội quý I của tỉnh.

Nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên tuy nhiên, trong quý I chỉ đạt 7,47%. Địa phương đã tiến hành rà soát các nguồn lực, động lực tăng trưởng,khả năng phát triển của các ngành,lĩnh vực và xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cho từng quý và những tháng còn lại của năm, phấn đấu đạt được mục tiêu.

Sáng tạo trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW

Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, xã biên giới Thuận Hạnh (Lâm Đồng) đã triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đạt nhiều kết quả tích cực.

Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo giáo viên và các em học sinh tham gia.

Học sinh trải nghiệm cứu nạn, cứu hộ

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Trường tiểu học-trung học cơ sở Lê Văn Tám và Công an phường Ayun Pa tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 770 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Nông dân Lâm Đồng ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt mang lại hiệu quả cao.

Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, nhất là hạn hán vào mùa khô, công nghệ tưới tiên tiến đang trở thành giải pháp quan trọng giúp nông dân Lâm Đồng tiết kiệm nước, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cây trồng.

Phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa đến cơ sở, tạo nền tảng cho xã hội số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

Hiện nay, phong trào “Bình dân học vụ số” tại Gia Lai đã có những bước tiến rõ rệt, trở thành nền tảng quan trọng để hình thành xã hội số ngay từ cơ sở. Với nhiều mô hình gần gũi, dễ tiếp cận, phong trào không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà đi vào thực chất, gắn với nhu cầu hằng ngày của người dân.

Nông dân Lâm Đồng ủ phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp.

Đổi mới phương thức canh tác để giảm chi phí sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng đang đối mặt nhiều thách thức trong bối cảnh giá vật tư đầu vào liên tục tăng, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Để duy trì hiệu quả sản xuất, người nông dân buộc phải đổi mới phương thức canh tác theo hướng tiết kiệm chi phí, tận dụng tài nguyên sẵn có và phát triển bền vững.

Nhiều trải nghiệm du lịch cộng đồng, văn hóa đặc sắc tại Kon Plông.

Khát vọng trên cao nguyên Kon Plông

Xã Kon Plông nằm trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 24 và đường Trường Sơn Đông, là cầu nối giữa Duyên hải miền trung và Tây Nguyên.

Nhà nông xã D'Ran thăm vườn rau đang lên xanh sau mùa mưa lũ.

Sắc xanh thắm lại đôi bờ Đa Nhim

Ánh nắng chiều dịu dần, đứng trên cây cầu nối đôi bờ dòng Đa Nhim ở “thủ phủ” rau Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, phóng tầm mắt theo đôi bờ con nước ấy, có thể thấy nhịp sống lao động đã trở lại.

Phần lớn các thôn đặc biệt khó khăn của Thái Nguyên nằm ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. (Trong ảnh: Một góc thôn Coọc Mu, xã Đồng Phúc). (Ảnh: TUẤN SƠN)

Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Quang cảnh diễn đàn tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Diễn đàn “Phổ biến quy định EPR đối với sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và cơ chế hỗ trợ hoạt động xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương” là cơ hội để các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi, làm rõ các quy định và cơ chế hỗ trợ nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách EPR.

Đông đảo phụ huynh, học sinh tham gia chương trình.

Nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật và kỹ năng sống cho học sinh

Trong nhịp sống hiện đại, khi các giá trị thẩm mỹ và tinh thần ngày càng đóng vai trò nền tảng trong giáo dục thế hệ trẻ, chương trình “Tài năng học trò” do Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành một minh chứng sống động cho nỗ lực đổi mới, hoàn thiện môi trường giáo dục toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí Thư Đảng ủy xã và đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Xã biên giới Ia Rvê chủ động tấn công trấn áp tội phạm và bắt đối tượng truy nã

Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Ia Rvê đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành hàng loạt kế hoạch chuyên đề từ việc tổng kiểm tra cư trú, rà soát di biến động dân cư cho đến chiến dịch phòng, chống lừa đảo viễn thông, đơn vị đã tạo ra một thế trận phòng ngừa tội phạm chặt chẽ.