Theo nhận định của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tại Bắc Bộ, nắng nóng diện rộng và gay gắt tiếp tục duy trì, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 độ C đến 39 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Độ ẩm không khí thấp khiến cảm giác oi bức gia tăng.
Tại khu vực bắc và Trung Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ từ 38 độ C đến 40 độ C, đặc biệt tại các huyện vùng núi phía tây. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ có thời tiết ổn định hơn, nhiệt độ phổ biến từ 33 độ C đến 35 độ C; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 30 độ C đến 35 độ C. Chiều tối bắt đầu xuất hiện mưa rào cục bộ. Hiện trạng ENSO đang ở pha trung tính nhưng có xu hướng nghiêng về El Niño yếu, làm nền nhiệt trung bình cao hơn cùng kỳ nhiều năm khoảng 0,5 độ C đến 1 độ C.
Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, nhiều khu vực được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao. Trong đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi được dự báo ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, là khu vực trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy rừng do tác động đồng thời của nắng nóng gay gắt và gió phơn tây nam.
Tại các địa phương này, thực bì đã khô kiệt, vật liệu cháy rất dễ bắt lửa. Nếu xảy ra cháy rừng, tốc độ lan truyền đám cháy sẽ rất nhanh và khó kiểm soát.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đặc biệt tại các vùng rừng thông, rừng tràm khô và rừng khộp, được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp IV đến cấp V. Mặc dù đã xuất hiện một số đợt mưa rải rác nhưng độ ẩm trong tầng đất và lớp thảm mục vẫn ở mức thấp. Thời gian có nguy cơ cháy cao nhất trong ngày từ 10 giờ đến 17 giờ.
Tại một số địa phương thuộc vùng trung du và miền núi phía bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh, nguy cơ cháy rừng ở cấp IV do điều kiện thời tiết khô hanh đầu mùa.
Các chuyên gia nhận định, lượng lớn thực bì khô tích tụ trong rừng đang trở thành nguồn vật liệu cháy nguy hiểm. Bên cạnh đó, hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì của người dân trong điều kiện thời tiết khô nóng, gió mạnh cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh cháy rừng.
Để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, các địa phương được khuyến cáo nghiêm cấm sử dụng lửa trong rừng và ven rừng; không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm.
Cơ quan chức năng cũng đề nghị tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cháy rừng, tăng cường giám sát các điểm nóng thông qua dữ liệu vệ tinh, nhất là trong khung giờ từ 11 giờ đến 16 giờ hằng ngày. Đồng thời, các địa phương cần duy trì nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, tập trung vào những khu vực có trữ lượng vật liệu cháy lớn như rừng thông, rừng khộp và rừng trồng tập trung.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, hiện tượng El Niño đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại từ tháng 5/2026, làm gia tăng nguy cơ xảy ra một mùa khô khắc nghiệt hơn trong thời gian tới. Vì vậy, dù một số khu vực có thể xuất hiện mưa giải nhiệt trong tuần này, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn cần được triển khai ở mức cao nhất.