Nâng cao vị thế, hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam

13 giờ 40 phút chiều 23/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo.
Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Vienna (Áo) chiều 27/3/2023 (giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Vienna (Áo) chiều 27/3/2023 (giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay, có Tổng vụ trưởng Vụ Lễ tân Cộng hòa Áo Maximilian Hennig, Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo.

Ngay sau khi đến Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp các Đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu lân cận.

Các Đại sứ tham dự buổi gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, gồm có: Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên; Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh, Đại sứ tại Bỉ-EU Nguyễn Văn Thảo; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phùng Thế Long, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Séc Thái Xuân Dũng.

Tại cuộc gặp mặt, các Đại sứ khẳng định, vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng lớn mạnh trên thế giới nói chung và tại khu vực EU nói riêng. Về ngoại giao kinh tế, thương mại, các Đại sứ cho biết, những lĩnh vực như: Kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… là thế mạnh của EU và cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển.

EU là thị trường rộng lớn nhưng cũng “khó tính” đối với hàng hóa nhập khẩu, do đó, các Đại sứ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam cần có quyết tâm cao hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường đầy tiềm năng này.

Cho biết, với khoảng 1 triệu bà con kiều bào Việt Nam tại khu vực EU, các Đại sứ cũng mong muốn đẩy mạnh vai trò các hội đoàn và doanh nghiệp Việt Nam tại EU để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống của bà con kiều bào.

Các Đại sứ cũng đề nghị các bộ, ngành quản lý chặt chẽ hơn hoạt động xúc tiến lao động ở trong nước, bởi thị trường lao động tại Châu Âu là thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng có nhiều tiêu chí riêng về chất lượng nguồn lao động mà các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần tuân thủ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu đã triển khai toàn diện và hiệu quả các trọng tâm đối ngoại với nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU và các quốc gia châu Âu.

Nhấn mạnh, bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cấp thiết đối với công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ nắm chắc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, kết quả Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; triển khai mạnh mẽ và toàn diện các văn kiện lớn mang tính định hướng trong lĩnh vực đối ngoại như Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư ngày 10/8/2022 về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu là một cộng đồng lớn và phân bố rộng khắp với nhiều tổ chức hội đoàn, đa dạng và phong phú, Chủ tịch nước yêu cầu, các cơ quan đại diện Việt Nam quan tâm sát sao, triển khai sâu rộng và chủ động hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tại châu Âu. Cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu phải phải coi trọng và hết sức nỗ lực giúp đỡ bà con kiều bào, nâng cao vị thế của cộng đồng ta ở sở tại; làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân…

Ngay sau khi tiếp các Đại sứ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Sau khi thắp hương tại Bàn thờ Bác Hồ và đặt hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước cùng Phu nhân đã gặp mặt, trò chuyện cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân thăm quan Bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật tại Thủ đô Vienna; thưởng thức trà chiều tại đây và dự một số hoạt động khác theo chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.