Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ tỉnh Bến Tre

Ngày 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu và vận dụng tác phẩm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?” của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và chương trình sinh hoạt chính trị cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ”.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre và Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ ký kết phối hợp giai đoạn 2024 – 2027.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre và Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ ký kết phối hợp giai đoạn 2024 – 2027.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các bạn đoàn viên, thanh niên được nghe Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Lê Xuân Trung báo cáo những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”.

Trong đó, nổi bật là bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những nguyên nhân, biểu hiện của bệnh sợ trách nhiệm, đồng thời đưa ra những suy nghĩ, trăn trở về những vấn đề thực tiễn và giải pháp để bồi đắp, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật chi nhánh Cần Thơ trao bảng tượng trưng tặng 1 công trình mái ấm yêu thương.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật chi nhánh Cần Thơ trao bảng tượng trưng tặng 1 công trình mái ấm yêu thương.

Để động viên, khích lệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà mạnh dạn dấn thân, thực hiện hoài bão, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thời gian tới, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm, triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị này trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên để quán triệt, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”.

Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về ý chí và hành động của toàn hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Đoàn nói riêng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre trao bảng tượng trưng tặng 200 quyển sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm?" cho Tỉnh đoàn Bến Tre.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre trao bảng tượng trưng tặng 200 quyển sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm?" cho Tỉnh đoàn Bến Tre.

“Để người trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã, đang và sẽ phải xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, các quy định để khuyến khích, bảo vệ những nhân tố đột phá, tạo ra một môi trường lành mạnh cho người trẻ thể hiện bản thân, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng một cách chính đáng. Nhưng điều quan trọng nhất nằm ở ngay bản thân mỗi người trẻ chúng ta hiện nay.

Chúng ta có khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến nhưng chúng ta có dám dấn thân vào những việc khó, những việc chưa có tiền lệ hay không? Để chúng ta quan tâm, trăn trở đối với những vấn đề của địa phương, tổ chức, có suy nghĩ những giải pháp và mạnh dạn tham mưu, hiến kế hay không đó mới là điều quan trọng”, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ ký kết phối hợp giai đoạn 2024-2027 nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Sự thật chi nhánh Cần Thơ đã vận động, đóng góp kinh phí, bàn giao cho Tỉnh đoàn Bến Tre thực hiện 1 công trình Mái ấm yêu thương. Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre dành tặng cho tuổi trẻ tỉnh nhà 200 quyển sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?” - Đây là nguồn tư liệu quý giá để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà nghiên cứu, học tập và vận dụng.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Sinh viên học biểu diễn các nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Gìn giữ văn hóa Khmer Nam Bộ

Đại học Trà Vinh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi duy nhất trong cả nước được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.