Nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

Trước dự báo tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp trong mùa khô năm 2026, tỉnh Tây Ninh chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Vận hành hệ thống thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tây Ninh.
Vận hành hệ thống thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tây Ninh.

Từ việc theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, vận hành hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi đến điều chỉnh sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng, địa phương đang từng bước nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sản xuất thích ứng tự nhiên

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến tháng 5, dòng chảy từ thượng nguồn về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm dần. Xâm nhập mặn tại các cửa sông được dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm; trong đó, các đợt xâm nhập mặn cao nhất có thể tập trung vào các thời điểm cuối tháng 2, tháng 3.

Theo ghi nhận của Chi cục Thủy lợi, trong 10 ngày đầu tháng 3/2026, độ mặn trên sông Vàm Cỏ Đông đã xuất hiện ở mức 1,6g/lít tại khu vực xã Bến Lức, cách cửa sông Soài Rạp khoảng 58km. So với cùng kỳ năm 2025, độ mặn tăng khoảng 1,1g/lít, nhưng vẫn thấp hơn thời điểm hạn mặn lịch sử năm 2020.

Trên sông Vàm Cỏ Tây, ranh mặn 1g/lít đã xuất hiện gần cống Chợ Giữa thuộc xã Thuận Mỹ, cách cửa sông Soài Rạp khoảng 50km, thấp hơn nhiều so với năm 2020. Trong khi đó, trên sông Tra, ranh mặn 1g/lít đã vượt qua cống Rạch Tôm, xã Thuận Mỹ, cách cửa sông Soài Rạp khoảng 43km.

Dự báo trong thời gian tới, xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến một số khu vực như Tầm Vu, Vĩnh Công, Tân Trụ theo hướng sông Vàm Cỏ Tây và Bình Đức, Bến Lức theo hướng sông Vàm Cỏ Đông.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến nguồn nước, chủ động vận hành các công trình thủy lợi; tăng cường nạo vét kênh mương trữ nước ngọt để tưới cho cây trồng; sử dụng phân hữu cơ, tận dụng rơm rạ và vật liệu hữu cơ để giữ ẩm cho đất...

Trước bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài vào mùa khô, nông dân Tây Ninh đã chủ động thích ứng bằng cách ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất.

Trước bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài vào mùa khô, nông dân Tây Ninh đã chủ động thích ứng bằng cách ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất. Tại phường Tân Ninh, vườn dưa leo baby của nông dân Nguyễn Tuấn Anh vẫn xanh tốt dù thời tiết nắng nóng.

Anh Tuấn Anh cho biết: “Trong thành phần quả dưa leo có đến 96% là nước cho nên cây trồng này rất nhạy cảm với hạn hán. Trước đây, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn do thiếu nước, những năm gần đây, nhờ hệ thống thủy lợi dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng về khu vực canh tác, nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất”.

Với nền nhiệt độ lên đến 38-40°C nhưng Trang trại dưa lưới Phúc Lợi vẫn thu hoạch mạnh nhờ kênh thủy lợi TN11, xuất bán sản phẩm cho nhiều siêu thị. Quản lý Lê Tấn Thành chia sẻ: “Công nghệ tưới thông minh không chỉ tiết kiệm được khoảng 30-60% lượng nước và phân bón, mà còn ngăn ngừa dịch bệnh cho cây trồng, giữ khô ráo lối đi, giảm cỏ dại cho nên tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công lao động”…

Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tân Thành (xã Mỹ Thạnh), hiện trồng khoảng 50ha trồng chanh ứng dụng công nghệ cao. Hợp tác xã đã hướng dẫn nông dân nạo vét ao trữ nước ngọt, hạn chế xử lý cây ra hoa trong mùa khô; đồng thời, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học nhằm nâng cao sức chống chịu của cây...

Phát triển nguồn nước trong xu thế mới

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Phương Khanh cho biết: “Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiếu nước và xâm nhập mặn, nhiều hợp tác xã và nông dân tích cực áp dụng các biện pháp sản xuất thích ứng mới”.

Tại vùng chanh chuyên canh ở xã Bến Lức, Lương Hòa... nông dân chủ động dự trữ nước ngọt, hạn chế xử lý ra hoa mùa khô, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học nhằm nâng cao sức chống chịu của cây trồng.

Thủy lợi không chỉ là “nguồn sống” cho nông nghiệp, mà còn là bệ phóng giúp phá thế độc canh, nâng tầm giá trị nông sản và những mô hình trên chỉ là số ít trong hàng trăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang phát triển.

Hiện toàn tỉnh có hơn 115.000ha đất sản xuất áp dụng tưới tiết kiệm (như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa). Điều này giúp nâng tỷ lệ tưới tiết kiệm lên 31%, tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường và tăng hiệu quả canh tác.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp với điều kiện từng vùng sản xuất. Đồng thời, khuyến cáo người dân không gieo sạ vụ lúa ba tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước ngọt để giảm nguy cơ thiệt hại do mùa khô, hạn.

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiếu nước và xâm nhập mặn, nhiều hợp tác xã và nông dân tích cực áp dụng các biện pháp sản xuất thích ứng mới.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Phương Khanh

Với hệ thống thủy lợi dài hơn 2.000km, Tây Ninh bảo đảm cấp nước tưới chủ động cho hơn 50% diện tích đất sản xuất toàn tỉnh. Tây Ninh đang đẩy mạnh xã hội hóa hạ tầng cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, Công ty cổ phần Nước Biwase-Long An đang triển khai dự án tuyến ống truyền tải nước sạch dài 19,6km (vốn đầu tư 791 tỷ đồng) nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực hạ lưu và phục vụ các khu, cụm công nghiệp. Dự kiến đến ngày 30/4 sẽ đưa vào hoạt động phục vụ nhân dân.

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, trong đó xác định phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ đa mục tiêu. Quy hoạch hướng tới nâng cao diện tích tưới chủ động, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời tăng cường khả năng phòng chống thiên tai.

Theo quy hoạch, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng thêm nhiều hồ chứa nước như Hưng Điền, Bầu Biển, Bình Hiệp, Thạnh An… nhằm chủ động nguồn nước; đồng thời, xây dựng các cống kiểm soát trên sông Vàm Cỏ để hình thành vùng trữ ngọt, ngăn mặn và cải thiện môi trường...

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Tây Ninh đang tập trung đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi dọc tuyến biên giới nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát lũ từ thượng lưu kết hợp cấp nước chủ động; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đê bao, bờ bao và cống dưới đê tại khu vực Đồng Tháp Mười; xây dựng mới nhà máy cấp nước, xây 24 hồ chứa;… để bảo đảm định hướng phát triển nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

Những giải pháp đồng bộ này không chỉ góp phần chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn mà còn tạo nền tảng quan trọng để Tây Ninh phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản xuất và bảo đảm đời sống cho người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư Phạm Đức Sơn phát biểu tại Hội thảo “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam”.

Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam

Nhằm góp phần triển khai Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời phân tích xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư và định vị các khu vực tăng trưởng chiến lược, ngày 13/5, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức Hội thảo: “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam”.

“Ở Lá Lành, mỗi lời chào của các bạn đều là một bước tiến rất lớn” - Mô hình cà-phê mở ra cơ hội lao động cho người tự kỷ. (Ảnh: Nhã Nguyên)

Hành trình hòa nhập của người tự kỷ trong một quán cà-phê đặc biệt

Giữa nhịp sống vội vã của Thủ đô, một quán cà-phê nhỏ nằm khiêm nhường tại đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên lại mang đến một câu chuyện riêng biệt. Ở đó, những ly cà-phê không chỉ được pha theo công thức thông thường, mà còn bằng sự kiên nhẫn, thấu hiểu và niềm tin vào khả năng hòa nhập của những người tự kỷ.

Đối tượng Lê Văn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng truy bắt thành công đối tượng cướp xe mô-tô SH sau 8 giờ gây án

Ngày 13/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn Đông đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (sinh năm 1985, thường trú phường Ngũ Hành Sơn, hiện tạm trú khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Đặng Tiến)

Bộ Xây dựng đẩy mạnh ứng dụng Internet vạn vật trong phát triển giao thông thông minh

Bộ Xây dựng triển khai ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong giao thông thông minh theo lộ trình hai giai đoạn, từ thí điểm tại một số đô thị giai đoạn 2026-2028 đến mở rộng trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2029-2035, hướng tới đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống giao thông.

Rất đông các bạn trẻ tham dự sự kiện "Môi trường làm việc tâm lý-xã hội".

Thúc đẩy giải quyết rủi ro tâm lý-xã hội tại nơi làm việc

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức sự kiện "Môi trường làm việc tâm lý-xã hội" nhằm hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quốc gia của Việt Nam, với trọng tâm là môi trường làm việc tâm lý-xã hội và sức khỏe tinh thần trong thế giới việc làm.

Tin nổi bật ngày 12/5: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Tin nổi bật ngày 12/5: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Việt Nam-Trung Quốc tạo đột phá kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên hợp tác đường sắt; Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng đối với đảng viên vi phạm; Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 12/5.

Lễ khánh thành Nhà lưu trú cho công nhân môi trường tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Xây nhà lưu trú – dựng niềm tin cho công nhân môi trường

Công việc của công nhân môi trường gắn với đường phố, với bụi bặm, nắng nóng, mưa rét và những ca làm xuyên đêm để giữ cho thành phố luôn sạch đẹp. Việc có một nơi nghỉ ngơi an toàn, sạch sẽ, thuận tiện sau mỗi ca làm việc luôn là mong mỏi của nhiều công nhân môi trường nhiều năm qua.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề. 

Các em nhỏ với những bó hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu.

[Ảnh] Hàng nghìn thiếu niên, nhi đồng về thăm quê Bác Hồ dịp sinh nhật của Người

Những ngày tháng 5, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng nghìn lượt du khách, người dân từ khắp mọi miền đất nước về thăm viếng. Trong dòng người ấy, có đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tình yêu thương đặc biệt.

Toàn cảnh hội nghị.

Tập huấn an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ nông thôn

Ngày 12/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhóm phụ nữ nông thôn xa trung tâm năm 2026. Nội dung chương trình tập trung tuyên truyền Luật An ninh mạng và kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mặt trận có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước hùng cường

Ngày 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có bài phát biểu trước Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, qua đây khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận trong kỷ nguyên mới.