Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

Sau 1,5 tháng tiếp nhận nhiệm vụ mới, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện nhanh chóng được kiện toàn tổ chức. Việc chuyển giao từ ngành Lao động-Thương Binh và xã hội (cũ) sang Công an được đánh giá không chỉ làm thay đổi ở góc độ quản lý nhà nước, mà còn thay đổi căn bản, hiệu quả công tác cai nghiện, bảo đảm tốt hơn tính xuyên suốt giữa hoạt động giảm cung và giảm cầu trong phòng, chống ma túy.
Học viên trong giờ lao động sản xuất tại Cơ sở cai nghiện số 4, Công an thành phố Hà Nội.
Học viên trong giờ lao động sản xuất tại Cơ sở cai nghiện số 4, Công an thành phố Hà Nội.

Đến nay, công tác tổ chức ở các cơ sở cai nghiện được bảo đảm, vận hành ổn định, nền nếp ngay từ những ngày đầu. Hàng nghìn cán bộ, người lao động được tiếp nhận về ngành Công an yên tâm công tác. Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẩn trương khắc phục mọi khó khăn, duy trì hoạt động, bảo đảm việc quản lý, điều trị và hỗ trợ học viên thông suốt, không để xảy ra gián đoạn ở bất kỳ khâu nào.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 620 học viên, trong đó có 78 học viên cai nghiện tự nguyện. Ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức tiếp nhận cơ sở với 64 cán bộ, người lao động, đồng thời bố trí 11 cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự.

Số cán bộ, chiến sĩ công an được điều động hoạt động song hành cùng công chức, viên chức, lao động hợp đồng, nhanh chóng tiếp cận quy trình làm việc, với tâm thế vừa triển khai thực hiện, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm.

Học viên trong giờ lao động sản xuất tại Cơ sở cai nghiện số 1, Công an tỉnh Thanh Hóa.
Học viên trong giờ lao động sản xuất tại Cơ sở cai nghiện số 1, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng cơ sở cai nghiện cho biết: Đây là nhiệm vụ mới, do đó, ban đầu không tránh khỏi khó khăn. Nhiều hạng mục, phương tiện đã xuống cấp hoặc thiếu; xe cứu thương bị hỏng, các biểu mẫu chưa được thay thế; toàn bộ khu vực hàng rào gẫy đổ, hệ thống camera xuống cấp ảnh hưởng an ninh, an toàn.

Với số lượng cán bộ, chiến sĩ hiện nay so với số lượng học viên tại cơ sở, lực lượng hiện còn rất mỏng dẫn đến nhiều khó khăn trong thực hiện quy trình cai nghiện, phục vụ sinh hoạt cho người cai nghiện cũng như bảo vệ, quản lý, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động trị liệu cho học viên.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh tăng cường thêm lực lượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đội ngũ công nhân viên chức đang làm việc tại cơ sở để bảo đảm công việc được hoạt động bình thường, không gián đoạn- Thiếu tá Ngọc cho biết.

Để thực hiện tốt hơn công tác cai nghiện, Cơ sở tập trung nghiên cứu kỹ hơn quy trình để áp dụng vào công tác quản lý học viên; chủ động phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và làm tốt quy trình tại cơ sở cai nghiện.

Ngoài công tác quản lý, chữa bệnh cho học viên, đơn vị tăng cường tổ chức các biện pháp tuần tra, kiểm soát giúp học viên có môi trường chữa bệnh, lao động an toàn, không để xảy ra tình trạng vượt rào bỏ trốn hay ma túy xâm nhập từ bên ngoài.

Đồng chí Trần Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm cai nghiện (cũ) phụ trách y tế đánh giá: Việc Bộ Công an tiếp nhận công tác cai nghiện đã làm thay đổi phương thức quản lý, giờ giấc làm việc cũng như nhận thức của người cai nghiện. Từ khi có sự duy trì, quản lý của lực lượng Công an, trung tâm xây dựng được nền nếp tốt, học viên chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực chữa bệnh, tham gia học nghề, chuẩn bị tốt mọi mặt để tái hòa nhập cộng đồng.

Tìm lại chính mình trong những giờ lao động, học tập.
Tìm lại chính mình trong những giờ lao động, học tập.

Có thể thấy, sự xuất hiện của sắc phục Công an tạo tại cơ sở cai nghiện đã tạo cho nơi đây một môi trường nền nếp, an toàn, lành mạnh, từ giờ giấc sinh hoạt, nội vụ, vệ sinh, cũng như học tập, lao động giúp học viên yên tâm, nghiêm chỉnh chấp hành quá trình cai nghiện. Hơn hết, việc thay đổi nhận thức của người cai nghiện cũng diễn ra nhanh chóng hơn.

Học viên Nguyễn Trường Vôn chia sẻ: Khi lực lượng công an xuất hiện ở nơi này, chúng tôi không bị áp lực về tâm lý, mà còn được các cán bộ, chiến sĩ công an thường xuyên tiếp cận, tuyên truyền để hiểu rõ mối nguy hại cũng như tác hại của hành vi sử dụng, buôn bán, vận chuyển ma túy đối với xã hội. Từ đó, chúng tôi có những suy nghĩ và định hướng tương lai tốt hơn sau khi rời nơi đây.

Thực hiện Đề án của Bộ Công an và Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, 7 cơ sở cai nghiện của thành phố hiện được bố trí thành 4 cơ sở cai nghiện thuộc Công an thành phố Hà Nội. Sau một tháng tiếp quản, mọi hoạt động của các cơ sở diễn ra ổn định.

Tại Cơ sở cai nghiện số 4 sau tháng nhận nhiệm vụ, toàn thể các cán bộ, chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ đã nhanh chóng nắm bắt công việc. Từ những người lính quả cảm, gan dạ, bản lĩnh trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nay họ trở thành những “người thầy”, cảm hóa, giáo dục và điều hướng những con người lầm lỡ từng bước đoạn tuyệt với ma túy, tìm lại chính mình.

Trung tá Hoàng Ngọc Hà, Phó trưởng Cơ sở cai nghiện số 4 cho biết: Quá trình tiếp nhận cơ sở cai nghiện được thực hiện bài bản, không có sự gián đoạn ở bất kỳ khâu nào do có sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ cán bộ viên chức dân sự và lực lượng công an. Dù hiện nay, vẫn mang trên mình 2 màu áo khác nhau, nhưng chúng tôi cùng chung sứ mệnh cảm hóa, giúp đỡ người nghiện tìm lại chính mình.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện luôn là công tác hết sức khó khăn, phức tạp, không chỉ là quá trình giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc về ma túy mà còn phải hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng và ngăn ngừa tái nghiện.

Trung tá Nguyễn Thế Nhật - Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cho biết: Việc tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện và quản lý sau cai nghiện không chỉ là hành trình quản lý, hỗ trợ học viên cai nghiện theo một quy trình toàn diện hơn, còn mang ý nghĩa chiến lược trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Việc này tạo nên quy trình khép kín, từ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tổ chức cai nghiện bắt buộc đến quản lý người nghiện sau khi rời cơ sở cai nghiện trở về địa phương.

Trong thời gian tới, thông qua việc quản lý, giáo dục học viên cai nghiện ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Hà Nội tiếp tục nắm bắt tâm tư, tình cảm của người nghiện, đẩy mạnh việc phát động phong trào tố giác tội phạm ma túy ngoài xã hội, từ đó triển khai hiệu quả các biện pháp giảm cung, giảm cầu về ma túy, phấn đấu xây dựng xã hội không có ma túy.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an Thành phố, các cơ sở cai nghiện không chỉ duy trì ổn định các hoạt động chuyên môn mà còn tổ chức nhiều hoạt động hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và học viên, hỗ trợ hiệu quả quá trình điều trị cai nghiện của học viên.

Trong tháng 3/2025, tại 4 cơ sở cai nghiện thành phố Hà Nội tiếp nhận thêm 136 học viên cai nghiện, 298 học viên hoàn thành quá trình cai nghiện, được ký Quyết định công nhận để trở về sinh sống tại địa phương.

Nhiều gia đình học viên cai nghiện đến thăm người thân được cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn quy trình thủ tục nhanh chóng, thuận lợi. Nhiều thân nhân người cai nghiện cho biết khi thấy hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại nơi này họ cảm thấy an tâm, tin tưởng vào quá trình cai nghiện và quá trình tái hòa nhập cộng đồng của con em mình sẽ diễn ra sớm hơn, đạt hiệu quả cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.