Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tàu dịp Tết

Cao điểm vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 trong 34 ngày, bắt đầu từ ngày 3/2 đến ngày 8/3/2026. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Kiểm tra vé hành khách đi tàu Tết tại ga Hà Nội
Kiểm tra vé hành khách đi tàu Tết tại ga Hà Nội

Riêng tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu trong dịp Tết, cung ứng khoảng 384.000 vé tàu đi suốt, tăng 7% so với Tết 2025.

Ngoài 9 đôi tàu Thống Nhất chạy thường xuyên trong dịp cao điểm, trong những ngày nghỉ Tết, hàng chục chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi Nha Trang, Tam Kỳ, Đà Nẵng và từ ga Hà Nội đi Vinh, Đà Nẵng, Lào Cai, Hải Phòng phục vụ người dân du xuân đầu năm.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Đỗ Văn Hoan cho biết, công ty xây dựng và triển khai kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo Tết, điều hành toàn bộ hoạt động, quy định giá vé, phương án bán vé, lập kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn, điều chỉnh linh hoạt lịch chạy tàu, thành phần đoàn tàu và các dịch vụ hỗ trợ trước, trong và sau Tết để phù hợp với biến động nhu cầu.

Trước Tết cao điểm vận tải luồng khách từ nam ra bắc, huy động tối đa quay vòng nhanh ram xe giữa các mác tàu, tối đa hóa hiệu suất sử dụng phương tiện, tăng số chuyến khai thác, đáp ứng nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn.

t5.jpg
Hành khách đi tàu Tết tại ga Sài Gòn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, công ty cải tạo, nâng cấp chỉnh trang hơn 160 toa xe phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Sau khi tổ chức bán vé tập thể, ngành đường sắt đã tổ chức bán vé rộng rãi trên tất cả các kênh bán vé cho khách đi tàu qua các website, tại các nhà ga, tổng đài bán vé ga Sài Gòn, ga Hà Nội, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt quản lý; qua ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, app bán vé tàu trên thiết bị di động.

Công tác phối hợp liên ngành chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị vận tải, kỹ thuật, hạ tầng và bán vé để bảo đảm hoạt động thông suốt. Nhiều nhà ga được cải tạo, nâng cấp ke ga, mái che, phòng đợi tàu, quảng trường tạo điều kiện cho khách đi lại thuận tiện.

Theo Giám đốc Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, dịp Tết khách đông, mang lại doanh thu cao cho ngành, lãnh đạo chi nhánh chủ động chuẩn bị sớm cả nhân lực và vật lực, quán triệt sát sao và động viên cán bộ, nhân viên nỗ lực cố gắng phục vụ hành khách tốt nhất, tăng năng suất lao động. Trước đợt vận tải Tết, chi nhánh tổ chức đợt tổng vệ sinh toa xe, có chấm điểm và khen thưởng, khuyến khích kịp thời các tổ tàu.

t2.jpg
Nhân viên đón khách đi tàu Tết.

Tinh thần lao động khẩn trương, hăng say lan tỏa khắp gần 40 tổ tàu. Trong bối cảnh lượng nhân lực gần như không tăng, các mác tàu quay nhanh đòi hỏi tác nghiệp khẩn trương, vất vả hơn nhiều ngày thường.

Mỗi nhân viên coi đoàn tàu như ngôi nhà thứ hai giữ gìn luôn mới, sạch sẽ, gọn gàng, coi hành khách như người thân, phục vụ ân cần, chu đáo. Chất lượng phục vụ được nâng cao, toa xe mới, đẹp, chăn ga gối, nhà vệ sinh sạch sẽ, bước lên tàu hành khách có nhiều thiện cảm.

Trạm trưởng Trạm Tiếp viên đường sắt Hà Nội Đào Việt Thắng chia sẻ, do đặc thù nghề nghiệp, từ trưởng tàu tới mỗi nhân viên luôn xác định vừa bảo đảm công tác an toàn, vừa phục vụ hành khách chu đáo nhất.

Nhiều hành khách về quê ăn Tết hành lý nhiều, cồng kềnh, thường đi cả gia đình, có trẻ nhỏ, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình ngay từ khi đón khách từ cửa toa lên tàu, đặc biệt là trẻ em, người già, phụ nữ có thai, những người lần đầu đi tàu còn bỡ ngỡ. Đón tiếp niềm nở, thân thiện, hướng dẫn tận tình, hỗ trợ ban đầu chu đáo tạo ấn tượng tốt.

Trong quá trình tàu chạy, nhân viên thường trực tại các toa thường xuyên hỏi thăm, nắm bắt nhu cầu hành khách, kịp thời đáp ứng, tránh để hành khách phàn nàn, bức xúc.

Công tác vệ sinh cũng được chú trọng. Trưởng tàu thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân viên để hành trình mỗi chuyến tàu của hành khách an toàn và thư thái; lãnh đạo chi nhánh, trạm tiếp viên thiết lập các kênh tiếp nhận phản hồi để kịp thời giám sát, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trên tàu như một xã hội thu nhỏ, hành khách đa dạng đối tượng, sở thích, yêu cầu phục vụ khác nhau, nhân viên luôn quan tâm, nắm bắt tâm lý, nhu cầu của khách, hỗ trợ tối đa.

Nhân viên tàu SE5 Nguyễn Văn Huy bộc bạch phục vụ tàu Tết, công việc bận rộn, vất vả nhưng nhiều niềm vui. Tàu quay nhanh, khách đi tàu đông, tổ tàu phấn khởi. Những lời ngợi khen của hành khách về toa xe, thái độ phục vụ là nguồn động viên, tiếp sức để anh chỉn chu hơn trong công việc, để mỗi hành khách luôn hài lòng.

t1.jpg
Nhân viên Nguyễn Thị Vinh trò chuyện với hành khách đi tàu.

Nhân viên tàu SE6 Nguyễn Thị Vinh trải lòng, ngày Tết mọi người đi chơi, mình lại thường xuyên vắng nhà, nhớ con quay quắt, không khỏi chạnh lòng. Nhưng xác định nghề phục vụ, mỗi chuyến tàu đưa hành khách về quê đoàn viên hay du xuân an toàn, trong lòng cũng thấy vui lây

Nỗi buồn chóng qua, chị cùng đồng nghiệp lại hối hả với guồng quay công việc, bởi mỗi nhân viên luôn hiểu rằng, dịch vụ tốt, doanh thu cao thì đời sống dần được cải thiện. Nhu cầu của hành khách ngày càng cao, dẫu toa xe đẹp nhưng cung cách phục vụ kém thì đi tàu tất yếu không phải là lựa chọn ưu tiên.

Là trưởng tàu khách, quán xuyến cả đoàn tàu trong hành trình bắc-nam từ hơn 30 đến 40 giờ mỗi chuyến đòi hỏi sự năng động, linh hoạt và khả năng bao quát, điều hành, phân công đúng người đúng việc. Sau mỗi chuyến tàu và mỗi lần lên ban, công tác phục vụ được rút kinh nghiệm.

Đã gần 20 năm gắn bó với ngành đường sắt, Trưởng tàu SE23 Nguyễn Văn Hiển luôn động viên cả tổ tàu cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tới những ga lượng khách tăng đột biến linh hoạt mở hai cửa toa, các nhân viên phối hợp hỗ trợ nhịp nhàng để hành khách lên lên xuống tàu nhanh chóng, tránh nhỡ tàu.

Hành trình tàu chạy dài, khách đông, công tác cấp nước tại một số ga dọc đường cũng được tác nghiệp khẩn trương, bảo đảm đủ nước phục vụ, không để hành khách phàn nàn.

Kinh nghiệm nhiều năm phục vụ tàu Tết, thấu hiểu nỗi vất vả, áp lực công việc căng, năm nay đi xuyên Tết, xa nhà dài ngày, Trưởng tàu Phạm Anh Hoàn quan tâm khích lệ các nhân viên tập trung cao độ, lấy niềm vui, sự hài lòng của hành khách là niềm vui của cả tổ tàu.

Cả tổ tàu như một gia đình, đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ nhau cả công việc và cuộc sống thường nhật. Việc tạo thiện cảm ban đầu rất quan trọng, nếu trong suốt hành trình xảy ra vấn đề phát sinh, hành khách dễ đồng cảm hơn. Căn cứ phương án bán vé từng toa để bố trí đón, tiễn kịp thời, sau khi khách lên tàu ổn định, mỗi nhân viên tiếp cận hỏi thăm nhu cầu, giới thiệu trang thiết bị, cách thức sử dụng.

Tàu đỗ nhiều ga, thức đêm mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn, anh động viên nhân viên giữ gìn sức khỏe, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, bảo đảm mỗi chuyến tàu an toàn, hành khách hài lòng.

Lên tàu SE6, chị Hoàng Thị Nga ở Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh) đi từ ga Sài Gòn về ga Phủ Lý cho biết, chị đã đặt vé tàu trước Tết gần 2 tháng cho cả nhà. Đi tàu an toàn, thoải mái, khoang tàu rộng nên năm nào gia đình chị cũng chọn đi tàu về quê.

Mỗi năm đi tàu Tết, chị lại chứng kiến sự thay đổi của ngành đường sắt, nhân viên nhà ga hỗ trợ nhiệt tình, toa tàu, nhà vệ sinh sạch sẽ, trang thiết bị đẹp hơn. Các bé Gia Hân, Linh Anh, Hoàng Minh háo hức cho biết, đi tàu rất thích, được ngắm cảnh, chạy nhảy trong khoang tàu rộng rãi. Ông bà đang mong ngóng để được gặp các cháu, đoàn viên trong dịp Tết.

9be6ee33be14304a6905.jpg
Chiếc ví đựng trang sức, tiền và giấy tờ hành khách bỏ quên trên tàu.

Trên những chuyến tàu Tết, nhiều hành khách quên đồ được trả lại, lan tỏa những việc làm tốt, hết lòng vì hành khách phục vụ của người đường sắt. Đặc biệt, nhiều đồ hành khách bỏ quên trên tàu có giá trị lớn, nhân viên nhặt được đều hoàn trả, gây ấn tượng mạnh, cảm tình sâu sắc, minh chứng hình ảnh người đường sắt trung thực, tận tâm, trách nhiệm.

Lãnh đạo tổng công ty, công ty và chi nhánh kịp thời khen thưởng và biểu dương, tạo động lực khích lệ để mỗi nhân viên làm thêm nhiều việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp, nhân văn của ngành đường sắt.

Nhận được chiếc ví cùng nhiều trang sức, giấy tờ cùng tiền mặt bỏ quên trên tàu SE2 sáng 11/2, chị Lê Thị Phúc, hành khách đi chặng Dĩ An-Hà Nội chân thành cảm ơn tổ tàu thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội.

Trưởng tàu khách Đoàn Anh Tuấn kể, sau khi tàu về ga Hà Nội, trong quá trình kiểm tra vệ sinh và tác nghiệp tại toa số 9, nhân viên Lê Hồng Thái phát hiện một chiếc ví cá nhân bị bỏ quên tại giường số 15.

Tổ tàu tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trạng tài sản, xác định chủ nhân và phối hợp với bộ phận Khách vận ga Hà Nội trao trả cho hành khách ngay trong sáng cùng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Cặp lá yêu thương với chủ đề: "Thập kỷ gieo mầm xanh".

Thập kỷ gieo mầm xanh từ “Cặp lá yêu thương”

Với sứ mệnh “Trao cơ hội đi học-Cho cơ hội đổi đời”, Cặp lá yêu thương đã kết nối hàng nghìn tấm lòng nhân ái, giúp hơn 6.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. “Thập kỷ gieo mầm xanh” không chỉ là dấu mốc hành trình, mà còn khẳng định giá trị của tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong sự nghiệp an sinh xã hội.

Lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở thờ tự dịp Tết Nguyên đán.

Bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các cơ sở tín ngưỡng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao đặc biệt là tại các cơ sở thờ tự, đền, chùa... Vì vậy, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm người dân du xuân, đón Tết, dự hội đầu năm được an toàn.

Ca sĩ Hòa Minzy tham gia chương trình Việc tử tế.

Lan tỏa yêu thương qua hơn 2.500 câu chuyện tử tế

Hơn một thập kỷ bền bỉ, Chương trình Việc tử tế đã lan tỏa hơn 2.500 câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi nhân vật, mỗi việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa không chỉ truyền cảm hứng, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, khẳng định giá trị tốt đẹp của người Việt Nam trong đời sống hôm nay.

Tàu tải trọng lớn lưu thông qua cảng Cát Lái nhờ hạ tầng hiện đại.

Hàng hải-Đường thủy: Tạo đột phá thể chế, kiến tạo không gian phát triển quốc gia

Sau hơn hai thập kỷ phát triển theo quy hoạch, hàng hải và đường thủy nội địa Việt Nam đã từng bước khẳng định là một trong những trụ cột của hạ tầng kinh tế quốc gia. Việc hợp nhất hai cơ quan quản lý chuyên ngành thành Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới, tích hợp và bền vững hơn.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, ngày cũng như đêm, trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhịp độ lao động vẫn hết sức sôi động, khẩn trương.

Dồn lực thi công “xuyên Tết” cầu Trần Hưng Đạo, quyết tâm hoàn thành giữa năm 2027

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhịp độ lao động vẫn hết sức sôi động, khẩn trương. Chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group cùng các nhà thầu huy động máy móc, công nhân thi công liên tục, chỉ tranh thủ nghỉ từ chiều 29 đến sáng mồng 1 Tết, sau đó tiếp tục làm việc bình thường.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Hải Phòng: Thống nhất cao danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức đã thống nhất danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 139 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên, tặng quà Tết cụ Lê Thị Sậu (thôn Núi Móng, xã Đại Đồng).

Bắc Ninh chăm lo để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết

Mùa Xuân dường như ấm áp hơn khi nhiều phần quà ý nghĩa từ các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Ninh và toàn xã hội đã kịp trao đến tay các hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn khi Tết đã cận kề bên thềm.

Đại tá Kiều Mạnh Hiệp, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Triệu trao quà cho ngư dân.

Tiếp thêm động lực cho ngư dân bảo vệ chủ quyền biển đảo

Sáng 13/2, thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng do Đại tá Kiều Mạnh Hiệp, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết và trao quà cho các chủ phương tiện đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc.

Người dân xã Kiều Phú tham quan, tìm hiểu sản phẩm phục vụ Tết tại Không gian trưng bày.

Đưa hàng Việt về nông thôn dịp Tết Bính Ngọ

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, chuỗi Không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu gắn với Hội chợ hoa xuân được thành phố Hà Nội tổ chức đồng loạt tại bốn điểm gồm xã Minh Châu, Kiều Phú, Ô Diên và Liên Minh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Lãnh đạo Bộ Y tế và các y, bác sĩ Bệnh viện K tiễn người bệnh, người nhà người bệnh về quê ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tiếp thêm nghị lực, niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho người bệnh ung thư

Ngày 12/2, tại cơ sở Tân Triều, Bệnh viện K tổ chức “Bữa cơm Tất niên” và “Chuyến xe yêu thương” Xuân Bính Ngọ 2026 dành cho người bệnh ung thư. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của xã hội, góp phần làm dịu đi những khó khăn, lan tỏa niềm tin và hy vọng đối với người bệnh ung thư khi Tết đến, Xuân về.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Như Anh.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Ngày 12/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Như Anh về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.