Nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị của cử tri

Theo các đại biểu Quốc hội, cần phải quan tâm nâng cao trách nhiệm, chất lượng giải quyết các kiến nghị của cử tri để góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp.

Chiều 24/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường giám sát

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu ghi nhận, số lượng kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 khá lớn, nhưng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đã tập trung chỉ đạo giải quyết khá tốt những kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền. Tỷ lệ được giải quyết, trả lời cử tri đạt rất cao, 99,5%.

Theo đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn Thanh Hóa), thông qua giải quyết kiến nghị của cử tri đã tạo được niềm tin với cử tri, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và đời sống của người dân, doanh nghiệp, giải quyết được nhiều vướng mắc của các địa phương, cơ sở.

ndo_br_anh-thanh-hai.jpg
Đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn Thanh Hóa) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra, một số kiến nghị của cử tri giải quyết còn chậm, đa số các kiến nghị của cử tri được các bộ, ngành giải trình, cung cấp thông tin là chủ yếu, chiếm tới 81,9% tổng kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết, trả lời.

Do đó, để nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu đề nghị phải tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri để lắng nghe đầy đủ, chính xác tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri và nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các kiến nghị của cử tri cần được xem xét, giải quyết có kết quả cụ thể hơn, không chỉ được giải thích, cung cấp thông tin.

“Tôi đề nghị cần phải quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị của cử tri để góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp", đại biểu kiến nghị.

Với việc 99,5% tổng số ý kiến, kiến nghị cử tri được giải quyết, đại biểu Phạm Đình Thanh (Đoàn Kon Tum) cho rằng, đây là con số rất ấn tượng, thể hiện sự quan tâm sâu sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát trong công tác chỉ đạo, giám sát; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Tuy nhiên, để bảo đảm độ chính xác cao trong đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cần quan tâm đúng mức đến công tác giám sát vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng việc giải quyết vẫn kéo dài, không dứt điểm.

ndo_br_c-nga.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hải Dương). (Ảnh: DUY LINH)

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hải Dương): Trong thời gian qua, đã có sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và nhiều vụ việc nghiêm trọng về hàng giả, hàng kém chất lượng đã bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, cử tri hoan nghênh, ghi nhận và đồng tình với kết quả đó. Tuy nhiên, cử tri và người dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo ngại được đặt ra, đó là vai trò, trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ trong công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian dài như thế nào để hiện tượng này diễn ra tràn lan và phổ biến như hiện nay.

“Liệu có còn tồn tại sự thờ ơ, thậm chí dung túng, bao che trong chính lực lượng thực thi nhiệm vụ như một số vụ việc đã bị phát hiện thời gian qua?”, đại biểu đặt câu hỏi.

Đại biểu chia sẻ, cử tri cả nước mong mỏi ngoài việc Quốc hội vừa ban hành hàng loạt đạo luật nhằm siết chặt chế tài xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, cần có những giải pháp mạnh mẽ, dài hạn hơn về khâu tổ chức thực thi; cần nâng cao đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm của đội ngũ trực tiếp thực thi để mọi quy định đã ban hành đều được thực hiện một cách nghiêm túc trong đời sống, kiên quyết không để vấn nạn hàng giả tái diễn sau mỗi đợt cao điểm ra quân; đồng thời đề nghị việc truy quét hàng giả cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực trong phạm vi cả nước.

Đến tháng 7 sẽ có mức chi mới cho giải thi đấu thể thao

Về chế độ chi cho các giải thể thao, đại biểu Trần Thị Thanh Hương (Đoàn An Giang) cho biết, Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, là căn cứ pháp lý quan trọng cho việc tổ chức các giải thể thao.

ndo_br_tran-thi-thanh-huong-an-giang.jpg
Đại biểu Trần Thị Thanh Hương (Đoàn An Giang). (Ảnh: DUY LINH)

Tuy nhiên, qua 14 năm triển khai thực hiện, tình hình kinh tế-xã hội đã có nhiều thay đổi, đặc biệt mức lương cơ sở đã tăng gấp 2,82 lần, nhiều mức chi đã không còn phù hợp với thực tế, song đến nay thông tư vẫn chưa được điều chỉnh.

Về quan điểm, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành thông tư thay thế cho Thông tư liên tịch 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL. Song, do giữa hai cơ quan còn vướng mắc trong việc xác định đơn vị chủ trì, nên dù vấn đề này đã được cử tri đặt ra từ Kỳ họp thứ 3, nhưng đến nay Thông tư vẫn chưa được sửa đổi.

“Đây là vấn đề đã được đặt ra từ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đến nay nên nhiều ý kiến vẫn tiếp tục kiến nghị với Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tích cực hơn trong việc phối hợp để rà soát, sớm ban hành văn bản mới nhằm điều chỉnh, sửa đổi Thông tư liên tịch số 200, góp phần giải quyết dứt điểm kiến nghị kéo dài của cử tri, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, đồng thời thiết thực tạo điều kiện khuyến khích và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục, thể thao trong thời gian tới”, đại biểu nêu rõ.

z72-4156-bo-truong-bo-tai-chinh-nguyen-van-thang.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra. (Ảnh: PHẠM THẮNG)

Giải trình về vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận, Thông tư liên tịch 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL được ban hành từ ngày 30/12/2011, đã tới 14 năm cho nên các mức chi không còn phù hợp. nên các mức chi cho giải thể thao quy định trong Thông tư đã không còn phù hợp.

Qua tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc ban hành thông tư mới thay thế Thông tư liên tịch 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL. Bộ Tài chính đã dự thảo thông tư này và hiện đang lấy ý kiến của các bộ, ngành và các địa phương.

“Dự kiến sau khi lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện và ban hành thông tư thay thế ngay trong tháng 7 này để triển khai thực hiện”, Bộ trưởng nói.

Có thể bạn quan tâm

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Hà Nội đang phát triển ngày càng hiện đại, năng động. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội tăng tốc trước vận hội mới

Với phương châm “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào; Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10/2026; Mưa lũ tiếp tục gây ảnh hưởng tới các địa phương miền trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.