Nắm bắt cơ hội du lịch mới tại phố sách, đường sách

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, không ít ý kiến lo ngại thói quen đọc sách của thế hệ trẻ có thể bị lép vế, mai một so với mạng xã hội, các nền tảng giải trí trực tuyến.

Phố sách trở thành địa chỉ quen thuộc trong hoạt động tham quan, trải nghiệm của học sinh.
Phố sách trở thành địa chỉ quen thuộc trong hoạt động tham quan, trải nghiệm của học sinh.

Song, thời gian gần đây, xu hướng du lịch mới tại các phố sách, đường sách của người trẻ đã góp phần tạo nên những điểm hẹn văn hóa, không gian sáng tạo và trải nghiệm cộng đồng.

Ba địa điểm nổi bật nhất cho xu hướng này chính là: Đinh Lễ, Phố Sách 19/12 (Hà Nội) và Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây, có thể nhận thấy diện mạo của một xu hướng du lịch văn hóa gắn với sách đang được giới trẻ đón nhận và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trước đây, giới trẻ thường gắn việc đi chơi với các trung tâm thương mại, quán cà-phê, khu vui chơi giải trí... thì nay, không ít người đã đưa phố sách, đường sách vào lịch trình du lịch. Ngay cả những du khách từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước khi đến các đô thị lớn cũng đều ghé thăm không gian sách.

Theo phân tích từ các chuyên gia, xu hướng này hình thành từ nhiều yếu tố, đó là: nhu cầu khám phá và phát triển bản thân; sức hấp dẫn của không gian phố sách được thiết kế đẹp, hài hòa, trở thành nơi lý tưởng để check-in; đổi mới từ các hoạt động văn hóa đi kèm như tọa đàm tác giả, triển lãm sách, giao lưu nghệ thuật…

Nhắc đến phố sách ở Hà Nội, không thể bỏ qua Đinh Lễ, con phố nhỏ nằm ngay cạnh Hồ Gươm, đã tồn tại nhiều chục năm như “thiên đường sách” của bao thế hệ. Đinh Lễ gây thương nhớ bằng những gian hàng sách san sát, sách xếp cao đến tận trần, lối đi hẹp chỉ đủ một người lách qua. Ở đó, hương giấy mới xen lẫn hương thời gian tạo nên cảm giác vừa quen, vừa lạ.

Sức hút của phố sách này nằm ở sự đa dạng và giá cả hợp lý. Từ sách giáo khoa, tham khảo, đến tiểu thuyết, truyện dịch, sách ngoại văn, sách thiếu nhi… đều có đủ. Nhiều bạn trẻ coi việc ghé Đinh Lễ như một “nghi thức” mỗi dịp nhập học, mùa thi, hoặc đơn giản là khi muốn tìm cho mình một cuốn sách phù hợp.

Nhiều du khách từ các tỉnh xa và nước ngoài khi về Thủ đô cũng tranh thủ dạo phố Đinh Lễ để cảm nhận không khí náo nhiệt mà gần gũi, bình dị. Phố Sách 19/12 lại mang đến ấn tượng về sự đổi mới.

Nằm ngay trung tâm Hà Nội, con phố được quy hoạch khang trang với các dãy nhà sách đồng bộ, có khu vực ngồi đọc, quán cà-phê, không gian tổ chức sự kiện. Đây là một trong những phố sách được đầu tư bài bản nhất cả nước.

Điều làm nên sức hút của phố sách này chính là trải nghiệm đa dạng: bạn có thể chọn một cuốn sách mới ra mắt, ngồi dưới bóng cây đọc vài trang, thưởng thức ly cà-phê, rồi tham dự một buổi ra mắt sách, giao lưu tác giả, hay đơn giản là đi dạo và chụp ảnh.

Không gian sạch đẹp, nhiều tiện ích khiến nơi đây được ví như điểm hẹn văn hóa của Hà Nội. Phố Sách 19/12 còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với khuyến đọc, tri ân lịch sử, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước qua từng cuốn sách, hướng tới không gian giáo dục cộng đồng.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sau vài năm đi vào hoạt động đã trở thành địa chỉ văn hóa. Với thiết kế hiện đại, nhiều gian hàng đẹp mắt, không gian rộng thoáng, đường sách vừa là nơi mua bán, đồng thời trở thành không gian sáng tạo, thường xuyên tổ chức triển lãm sách, hội thảo, các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Giới trẻ đặc biệt yêu thích sự cởi mở, năng động, gần gũi của không gian. Họ đến đây để mua sách, để gặp gỡ bạn bè, để tham gia workshop, hoặc chỉ để dạo chơi giữa những gian sách rực rỡ. Đường sách đã chứng minh rằng, khi có sự đầu tư đúng hướng, sách hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

z7109955347359-963af6433cd29b6658f463947a908277.jpg
Phố sách trở thành địa chỉ quen thuộc trong hoạt động tham quan, trải nghiệm của học sinh.

Theo Ban Quản lý Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, sáu tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu đạt hơn 31,3 tỷ đồng, tăng 8,63% so với năm trước. Phố Sách 19/12 dù chưa có số liệu tổng kết cụ thể về doanh thu hay lượng khách, song những hoạt động thường niên, tiêu biểu như chuỗi sự kiện “Sách mở rộng thế giới tư duy” năm 2025 đã thu hút sự tham gia đông đảo của bạn đọc.

Từ tọa đàm, giao lưu tác giả, đến hội thi vẽ tranh theo sách, sân khấu hóa nội dung sách. Cùng với đó, phố Đinh Lễ vẫn luôn đông đúc, tạo nên nét đặc trưng khó thay thế. Mỗi nơi có nét đặc thù riêng, song các không gian sách đều góp phần tạo nên xu hướng du lịch văn hóa mới mẻ, thu hút giới trẻ và du khách.

Song, nhìn nhận khách quan, ở từng mô hình cũng đang bộc lộ những điểm cần khắc phục. Đinh Lễ có sức hút về giá rẻ, đa dạng nhưng hạn chế ở không gian chật hẹp, thiếu tiện ích, còn tình trạng sách lậu, sách in kém chất lượng.

Phố Sách 19/12 đôi khi mức độ thương mại hóa cao, giá sách ít ưu đãi, chưa tạo sự khác biệt vượt bậc so với các hiệu sách lớn. Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với thách thức duy trì sức hút lâu dài, tránh “hội chợ hóa”. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, thành công của các phố sách, đường sách không nên chỉ đánh giá bằng doanh thu mà cần xét tới khả năng tạo dựng thói quen đọc và gắn kết cộng đồng.

Nhà phê bình văn hóa Nguyễn Thị Minh Thái nhận định: “Phố sách, đường sách là không gian công cộng đặc biệt, nơi sách cần được sống trong đời sống xã hội. Ở đó, người ta đến để trò chuyện, để trải nghiệm, để tìm thấy sự đồng điệu trong thế giới tinh thần”. Các chuyên gia xuất bản cũng nhìn nhận mô hình này như một hướng đi sáng tạo để ngành sách vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, chia sẻ: “Phố sách, đường sách chính là nơi đưa ra những cách tiếp cận bạn đọc mới, giúp xuất bản phẩm gần hơn với đời sống thực tiễn. Qua đó, sách vừa là sản phẩm tri thức, đồng thời trở thành một phần của không gian văn hóa du lịch".

PGS, TS Phạm Xuân Thạch (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: “Nếu chỉ dừng lại ở việc biến phố sách thành nơi check-in, chụp ảnh thì sức hút sẽ sớm suy giảm. Sự cạnh tranh của sách điện tử và thói quen đọc trên nền tảng số cũng là vấn đề đáng bàn. Thế hệ trẻ ngày nay dễ dàng tìm kiếm kiến thức qua internet, do đó để giữ chân họ, các phố sách phải đổi mới cách thức tổ chức, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa không gian đọc tĩnh lặng và hoạt động trải nghiệm sinh động”.

Để các phố sách, đường sách phát triển bền vững, các chuyên gia đề xuất một số giải pháp, gồm: Tăng cường chất lượng nội dung; đa dạng hóa dịch vụ; liên kết chặt chẽ với du lịch; sát sao trong quản lý bản quyền, chống sách giả; khuyến khích sáng tạo của giới trẻ và tích cực ứng dụng công nghệ số. Từ xu hướng du lịch mới tại phố sách, đường sách cho thấy văn hóa đọc đang chuyển động theo cách mới.

Nếu được đầu tư đúng hướng, những không gian này hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn văn hóa, góp phần bồi đắp vẻ đẹp tâm hồn, lan tỏa tri thức và khẳng định bản sắc Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.

Có thể bạn quan tâm

Ngài Pavlin Todorov - Đại sứ Bulgaria cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa của Việt Nam đang lắng nghe Bà Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc Bảo tàng gốm Tam Thọ giới thiệu về các hiện vật trưng bày tại bảo tàng.

Thanh Hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại Bảo tàng gốm Tam Thọ

Giữa nhịp sống hiện đại, khi áp lực hội nhập và biến đổi đặt ra nhiều thách thức đối với các giá trị truyền thống, câu chuyện bảo tồn di sản đang chuyển dịch mạnh mẽ. Không còn bó hẹp trong phạm vi lưu giữ, trưng bày, di sản đang được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển, gắn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Chùa Da.

Khởi công xây dựng Chùa Da ở Nghệ An, nơi thờ tự hơn 500 nhà báo-liệt sĩ

Ngày 28/3, tại phường Vinh Lộc (Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng Chùa Da (Âu Lạc cổ tự). Chùa Da không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, mà còn là nơi thờ tự anh linh 534 liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

[Video] Đề xuất quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

[Video] Đề xuất quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" được dàn dựng với nhiều yếu tố sáng tạo và bất ngờ. (Ảnh: VTV)

VTV3 ghi dấu cột mốc 30 năm bằng “Cuộc hẹn với tháng Ba”

“Cuộc hẹn với tháng Ba” (lên sóng 20 giờ Chủ nhật ngày 29/3 trên VTV3) là chương trình đặc biệt được thực hiện nhân kỷ niệm 30 năm phát sóng của VTV3. Đây là dịp để cùng nhìn lại những chương trình văn hóa, giải trí đã trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ khán giả yêu mến kênh suốt nhiều năm qua.

Ninh Bình đón hơn 2 triệu lượt khách du xuân Bính Ngọ, doanh thu ước đạt 2.406 tỷ đồng.

Bảo tồn và khai thác tốt di sản

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có hơn 5.000 di tích các loại, trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt, 2 di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh và 40 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghi lễ khai mở hòm bộ sắc phong và tiến hành số hóa các tư liệu gia phả tại làng Cự Lại (thành phố Huế). (Ảnh: TVTH)

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng.

Triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây” thu hút sự quan tâm của công chúng.

"Gieo xanh nơi đỉnh mây": Chuyện về những người phụ nữ vùng cao với nỗ lực bảo tồn di sản

"Gieo xanh nơi đỉnh mây" là kết quả của đề tài nghiên cứu "Hành trình kể câu chuyện du lịch sinh thái của phụ nữ Việt Nam anh hùng thích ứng với biến đổi khí hậu" do Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hull, Đại học Loughborough (Anh) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện từ tháng 7/2024-12/2025.

(Ảnh minh họa)

Ra mắt cuốn sách “Đầu tư vàng thực chiến”: Cẩm nang sinh tồn trong kỷ nguyên biến động

Giữa bối cảnh giá vàng liên tục nhảy múa và phá vỡ mọi quy luật truyền thống, tháng 3, Nhà xuất bản Công thương và Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 Books ra mắt cuốn sách “Đầu tư vàng thực chiến” của tác giả Du Hiệp như một tấm bản đồ định hướng, giúp nhà đầu tư rũ bỏ tâm lý đám đông để làm chủ cuộc chơi tài chính.

Tỉnh Bắc Ninh đón nhận bằng ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và lẵng hoa do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Liên hợp quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”.

Nhà văn Xuân Thiều (bên trái) trong chuyến công tác tại đường mòn Trường Sơn thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước năm 1971 (Ảnh tư liệu).

Tiếng trống trường và nghĩa tình đồng đội

Với nhiều thế hệ cầm bút, nhà văn quân đội Nguyễn Xuân Thiều là tấm gương lao động tận tụy trên “cánh đồng văn chương”. Ông đã để lại di sản lớn trong nền văn học cách mạng với nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, sống mãi với thời gian và trong ký ức đồng nghiệp, nhất là những người từng đi qua chiến tranh.

Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày tại một sự kiện ở Cần Thơ.

Bước chuyển tư duy phát triển ngành xuất bản trong kỷ nguyên số

Chỉ thị số 04-CT/TW năm 2026 được ban hành trong một không gian phát triển hoàn toàn mới. Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ đang định hình lại toàn bộ chuỗi sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận tri thức, còn văn hóa, dữ liệu, nội dung số ngày càng trở thành nguồn lực phát triển quan trọng của quốc gia.

Ao làng rộn rã tiếng cười khi các em học sinh xem biểu diễn rối nước.

Ra mắt mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp tại Hà Nội

Nhằm khai thác giá trị di sản cho phát triển công nghiệp văn hóa, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp các bên triển khai mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và giáo dục di sản dành cho học sinh tại làng rối nước Đào Thục.

Thư viện số “Mặt trời nhỏ” là dự án cộng đồng mở ra cơ hội thụ hưởng các tác phẩm văn học cho trẻ em Việt Nam. (Ảnh: VTV)

VTV3 khởi động hành trình mới

Tháng 3, kênh VTV3 kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, cũng là thời điểm Ban Văn hóa-Giải trí khởi động hành trình mới nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, đặc biệt là lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật đến đông đảo công chúng.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng".

“Dòng chảy di sản có thể cảm nhận bằng nhiều giác quan”

Ngày 9/12/2025, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nhân Lễ đón nhận bằng của UNESCO và Khai mạc Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026", Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã nói về chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng" - điểm nhấn của sự kiện.

Đạo diễn Mai Tài Phến chia sẻ với khán giả về bộ phim trong một buổi giao lưu. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)

Phim “Tài” lọt top 3 phim có doanh thu cao nhất từ đầu năm đến nay

Với mức doanh thu 111 tỷ đồng theo thống kê từ nhà phát hành CJ CGV Việt Nam, phim “Tài” của nhà sản xuất Mỹ Tâm đã vươn lên vị trí top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của điện ảnh trong nước những tháng đầu năm.