Năm 2025, ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tinh gọn bộ máy, tối ưu chức năng quản lý thuế

Năm 2025, ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều thách thức, do đó cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tinh gọn bộ máy, và tối ưu hoá chức năng quản lý thuế.
Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Kết quả thu ngân sách nhà nước tăng khá so với năm 2023

Tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2025 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vừa được tổ chức chiều ngày 24/12, Cục trưởng Nguyễn Nam Bình, năm 2024 tình kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phát triển nhờ nhu cầu hàng hóa tăng trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, giá trung bình của hàng hóa giảm nhờ nguồn cung được cải thiện...; hệ sinh thái cho chuyển đổi số phát triển sâu sắc hơn, triển vọng hợp tác toàn cầu được gia tăng thông qua các phương thức ngày càng đa dạng, phi truyền thống. Đây là thời cơ chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam nói chung, đối với TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phục hồi và phát triển của nền kinh tế, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh luôn ưu tiên nguồn lực để triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân do Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Song song với việc triển khai tốt các biện pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Cục Thuế cũng đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế.

Song song với việc triển khai tốt các biện pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Cục Thuế cũng đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế như quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường công tác quản lý thu qua công cụ kiểm soát rủi ro, tăng cường chống thất thu ngân sách gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho NNT, tăng cường quản lý nợ thuế, đẩy mạnh quản lý nội ngành, kiện toàn bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý thuế.

Đồng thời, với vai trò là cơ quan quản lý thuế trên địa bàn, sau khi Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh được ban hành, Cục Thuế đã tham mưu UBND Thành phố và các bộ, ngành Trung ương trong việc tổng hợp ý kiến, trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn nội dung liên quan đến chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với các đối tượng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố; phối hợp kịp thời với các sở, ngành trong việc báo cáo, đề xuất UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành các quy định, Nghị quyết về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các đối tượng được hưởng ưu đãi.

Với tất cả nỗ lực trong công tác quản lý và triển khai thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, kết quả thu ngân sách nhà nước tăng khá so với năm 2023. Cụ thể: Tổng thu nội địa năm 2024 ước thu được 373.572 tỷ đồng, đạt 106,2% dự toán năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó: Thu nội địa trừ dầu: ước cả năm thu được 353.561 tỷ đồng, đạt 105,9% dự toán, tăng 16,6% so với cùng kỳ; Thu từ dầu thô: ước cả năm thu được 20.011 tỷ đồng, đạt 111,8% dự toán, giảm 17,4% so với cùng kỳ; Thu nội địa trừ dầu, trừ xổ số kiến thiết, trừ tiền sử dụng đất, trừ lợi nhuận còn lại: ước cả năm thu được 317.897 tỷ đồng, đạt 110% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: ước cả năm thu được 216.438 tỷ đồng, đạt 107,6% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024 tuy bối cảnh thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước đã có sự phục hồi tích cực và đạt được mức tăng trưởng khá cao. Trong xu thế phục hồi ấy, với sự nỗ lực và chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành Thuế thì kết quả công tác thuế đã đạt được những kết quả nổi bật và nhận được sự đánh giá cao của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Điển hình như thu ngân sách lần đầu tiên cán mốc 1,7 triệu tỷ, vượt 16,5% dự toán, tăng 13,7% so với thực hiện 2023. Toàn bộ 20/20 khoản thu, sắc thuế và 60/63 địa phương hoàn thành vượt dự toán; 63/63 địa phương hoàn thành vượt dự toán thuế, phí.

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý thuế; thu thuế thương mại điện tử tăng trưởng mạnh với tổng thu ước đạt 116 nghìn tỷ, tăng 20% so với năm 2023. Đến nay đã có 120 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai, nộp thuế trên Cổng Thông tin điện tử với số thuế đã nộp trực tiếp qua Cổng là 8.687 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Đôn đốc quyết liệt nợ thuế, qua đó thu nợ được 61.227 tỷ đồng, tăng 33,2% so với năm 2023. Đặc biệt triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã thu được 4.289 tỷ (lớn hơn tổng thu 3 tỉnh có số thu thấp nhất).

Tối ưu hóa các chức năng quản lý thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh Mai Xuân Thành cho rằng, năm 2025 bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn biến động phức tạp; kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, ngành Thuế phải đối mặt với thách thức do xuất hiện những phương thức, thủ đoạn trốn thuế, gian lận thuế mới phức tạp hơn, tinh vi hơn và việc thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ đem đến những thay đổi rất lớn trong công tác quản lý thuế.

Do vậy, Cục Thuế phải tiếp tục nỗ lực, chủ động, bám sát tình hình để tổ chức triển khai thực hiện tốt các công tác thuế năm 2025, hướng tới 04 mục tiêu: (i) Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2025. Động viên đầy đủ các nguồn thu tiềm năng, còn thất thu vào ngân sách nhà nước; (ii) Sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng Nghị quyết 18-NQ/TW, đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; (iii) Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện trong công tác quản lý thuế và phục vụ NNT; (iv) Tạo sự chuyển biến căn bản về tinh thần, thái độ phục vụ NNT.

Cục Thuế cần tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hết sức để phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những vấn đề còn tồn tại, thực hiện đổi mới, sáng tạo để triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác thuế được giao trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025 để đưa TP Hồ Chí Minh trở lại với vị thế vốn có là trung tâm kinh tế của cả nước.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cần đặt trọng tâm công tác năm 2025 là tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tối ưu hóa các chức năng quản lý thuế nhằm phục vụ tốt nhất cho NNT. Trong đó cần tập trung vào một số nhóm giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và chính quyền TP Hồ Chí Minh để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu.

Thứ hai, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho bộ máy mới vận hành trơn tru, thông suốt ngay sau khi sắp xếp, không để khoảng trống ảnh hưởng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kịp thời nắm bắt các vướng mắc của NNT để giải đáp, tháo gỡ.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi khâu, mọi bước của quá trình quản lý, đặc biệt trong bối cảnh số đối tượng quản lý ngày càng tăng còn bộ máy thì ngày càng tinh gọn.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT; Giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, bảo đảm kịp thời, thận trọng, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật; Quyết liệt đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế; Xử lý triệt để nợ sai, nợ ảo; Thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, theo nhóm chuyên đề; Tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Khai thác, sử dụng hiệu quả tối đa kho cơ sở dữ liệu lớn về TMĐT; Đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật thuế, đặc biệt là gian lận hóa đơn, gian lận hoàn thuế. Thứ năm, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử. Mở rộng thực hiện hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo một cách thực chất.

Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.