Mỹ tuyên bố Israel và Iran đồng ý ngừng bắn, chiến tranh sẽ được coi là kết thúc

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ: “Israel và Iran đã hoàn toàn đồng ý về một lệnh ngừng bắn toàn diện... trong 12 giờ, và sau đó, chiến tranh sẽ được coi là kết thúc”.

Hình ảnh miền bắc và miền trung Israel bị tàn phá sau các đợt tấn công trả đũa của Iran. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh miền bắc và miền trung Israel bị tàn phá sau các đợt tấn công trả đũa của Iran. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 24/6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ: “Israel và Iran đã hoàn toàn đồng ý về một lệnh ngừng bắn toàn diện... trong 12 giờ, và sau đó, chiến tranh sẽ được coi là kết thúc”.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh vào tối 23/6 tại Jerusalem để bàn về chiến dịch đang diễn ra nhằm đối phó với Iran.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh một quan chức cấp cao Iran tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục đáp trả trước các cuộc tấn công của Mỹ. Quan chức này nhấn mạnh Iran đủ lý trí để bắt đầu đàm phán sau khi “trừng phạt kẻ gây hấn”, đồng thời khẳng định rằng nếu Washington muốn đàm phán, các cuộc tấn công của Israel và Mỹ phải chấm dứt.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận căn cứ Al Udeid ở Qatar đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung do Iran phóng đi. Một quan chức khác cho biết không có tên lửa nào rơi trúng căn cứ, nhiều khả năng đã bị đánh chặn hoặc bay chệch mục tiêu.

Trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson bác bỏ đề xuất đưa ra nghị quyết nhằm kiểm soát quyền sử dụng lực lượng quân sự của Tổng thống Donald Trump sau khi Iran tuyên bố tấn công tên lửa vào căn cứ Al Udeid của Mỹ ở Qatar.

Khi được hỏi liệu có cho phép bỏ phiếu nghị quyết lưỡng đảng hay không, Johnson nói: “Tôi không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để xem xét nghị quyết về quyền lực chiến tranh, và tôi cũng không nghĩ điều đó là cần thiết”.

Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie và nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna đã giới thiệu nghị quyết này vài ngày trước khi ông Trump ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran cuối tuần qua.

Cả hai cho rằng hành động của Tổng thống cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine cũng đã trình nghị quyết tương tự tại Thượng viện và cho biết có thể tiến hành bỏ phiếu ngay trong tuần này.

Trong khi đó, ngày 23/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các bên quay lại con đường ngoại giao để chấm dứt điều ông gọi là “vòng xoáy hỗn loạn” sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar.

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu trên kênh truyền hình France 2 rằng các đòn tấn công bằng tên lửa – tuy không gây thương vong – là “một hành động leo thang nguy hiểm” và kêu gọi các bên kiềm chế.

Chính quyền Palestine (PA) cũng phê phán mạnh mẽ vụ Iran tấn công tên lửa vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar. Thông cáo được đăng trên trang chính thức của hãng tin Wafa của PA cho biết: “Palestine xem đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của quốc gia anh em Qatar và khẳng định sự ủng hộ đối với Nhà nước Qatar và nhân dân anh em”.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng ra tuyên bố chỉ trích vụ tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar.

Có thể bạn quan tâm

Người dân di chuyển trên đường phố tại New York, Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ siết chặt điều kiện cấp thẻ xanh

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa thông báo khôi phục quy định "gánh nặng xã hội", theo đó cho phép từ chối cấp quy chế thường trú nhân (thẻ xanh) đối với những người nhập cư bị đánh giá có khả năng phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi công của chính phủ. Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 18/9.

[Video] Tiêu điểm 18/7: Thay Thủ tướng sau 1 năm – Bước đi chiến lược của Tổng thống Ukraine V. Zelensky

[Video] Tiêu điểm 18/7: Thay Thủ tướng sau 1 năm – Bước đi chiến lược của Tổng thống Ukraine V. Zelensky

Chỉ sau một năm tại nhiệm, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko bất ngờ rời ghế dù vẫn được Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đằng sau quyết định tưởng như khó hiểu này không phải dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng chính trị, mà có thể là bước đi chiến lược của chính quyền Kiev.

Đại diện phía Việt Nam trao quà lưu niệm cho Nhật báo Vân Nam. (Ảnh: YICC)

Đưa hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông trở thành cầu nối hữu nghị Việt-Trung

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á, ngày 17/7, tại thành phố Côn Minh, diễn ra buổi tọa đàm về hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc) do Tập đoàn Nhật báo Vân Nam tổ chức nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Đại học Đặc khu Columbia (University of the District of Columbia-UDC) là trường đại học công lập duy nhất tại thủ đô Washington, đồng thời là một viện đại học phục vụ cộng đồng. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.

Các đại biểu chăm chú theo dõi bộ phim. (Ảnh: Duy Toàn)

Trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” tại Lào

Ngày 16/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Công ty Star Telecom (liên doanh của Viettel tại Lào) tổ chức trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới

Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương mong muốn, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức kết nối, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.