Mỹ thuật Đà Nẵng hợp nhất trong không gian mới

Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2025 mang đến cho công chúng bức tranh nhiều màu sắc với nỗ lực sáng tạo của các họa sĩ, nhà điêu khắc Quảng Nam-Đà Nẵng. Đây là những tác phẩm tiêu biểu được hội đồng nghệ thuật đánh giá công tâm về nội dung và chất liệu.

Họa sĩ Trần Thị Cúc chia sẻ với công chúng về tác phẩm Chợ phiên cao nguyên Đồng Văn.
Họa sĩ Trần Thị Cúc chia sẻ với công chúng về tác phẩm Chợ phiên cao nguyên Đồng Văn.

Nhiều tác phẩm chất lượng

Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng 2025 vừa khai mạc tại không gian trưng bày Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, với 55 tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng. Các tác phẩm phong phú về đề tài, đa dạng về chất liệu, phản ánh những cảm xúc, suy tư và góc nhìn riêng của từng nghệ sĩ trước cuộc sống đương đại.

Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Đà Nẵng đã tiến hành tuyển chọn những tác phẩm chất lượng để giới thiệu đến công chúng, đồng thời bình chọn và trao giải thưởng mỹ thuật thường niên năm 2025 cho những tác phẩm xuất sắc nhất trong năm. Triển lãm “Mỹ thuật Đà Nẵng 2025” mang đến cho công chúng không gian thưởng lãm giàu cảm xúc, nơi người xem có thể cảm nhận thế giới nội tâm của nghệ sĩ. Đây cũng là sân chơi để các tác giả trẻ tự tin đưa tác phẩm với những thử nghiệm mới trong sáng tác, thể hiện sự tìm tòi, đổi mới đến với công chúng.

Năm 2025 là năm khẳng định sự phát triển của mỹ thuật Đà Nẵng với các tác phẩm được lựa chọn chất lượng tốt, như: Ngày lập đông của Thân Trọng Dũng; Phù sa biển của Trần Văn Bình; Chợ phiên cao nguyên Đồng Văn của Trần Thị Cúc; Mạch nguồn của Trần Văn Tâm; Dấu chân mở cõi của Vũ Hữu Chung; Ký ức của Ngô Thanh Hùng; Đội nhạc xưa của Lê Tấn Lộc; Lặng của Trần Hữu Cân; Nhật ký sông Hàn của Nguyễn Tường Vinh hay các tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Đinh Gia Thắng mang đến trưng bày...

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng Thân Trọng Dũng cho biết: Năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện sáng tác, đời sống và công việc, nhưng các họa sĩ bằng tinh thần trách nhiệm và lòng đam mê nghệ thuật đã nỗ lực cống hiến nhiều tác phẩm mới. Những tác phẩm tại triển lãm thể hiện đa dạng chất liệu, phong cách, đề tài-từ hội họa, đồ họa, điêu khắc đến mỹ thuật ứng dụng, phản ánh một cách sinh động hơi thở thời đại, đời sống con người, vẻ đẹp thiên nhiên cùng những trăn trở của người nghệ sĩ trong xã hội hiện đại. Đó là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, là niềm tự hào và cũng là động lực để chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng nền mỹ thuật thành phố ngày một phát triển. Triển lãm sẽ góp phần giữ gìn và lan tỏa tinh thần sáng tạo của giới mỹ thuật Đà Nẵng; tôn vinh thành quả lao động nghệ thuật, mang đến công chúng cái nhìn toàn diện về những tìm tòi mới trong sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc.

Theo đánh giá của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật-Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, thành viên Hội đồng Giám khảo: Triển lãm mỹ thuật Đà Nẵng 2025 ghi nhận những tìm tòi sáng tạo khá đa dạng về nội dung, ý tưởng, hình thức nghệ thuật với nhiều chất liệu khác nhau. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng thông điệp nhân văn về con người, vùng đất, được thể hiện bằng góc nhìn mới mẻ, giàu cảm hứng, hướng tới giá trị chân-thiện-mỹ.

Thể nghiệm sáng tạo bằng nhiều chất liệu mới

Để mở rộng không gian mỹ thuật Đà Nẵng mới, Ban tổ chức tuyển chọn 55 tác phẩm của 52 tác giả, một con số cho thấy thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc của các họa sĩ, nhà điêu khắc với các đề tài mỹ thuật đương đại. Trong số đó có nhiều tác phẩm thể hiện rõ tinh thần dấn thân, khai mở nhiều phong cách mới. Bên cạnh hội họa với chất liệu acrylic, sơn dầu, sơn mài, lụa... còn có đồ họa và các kỹ thuật in/khắc như in gỗ, in khắc gỗ, khắc gỗ mầu, khắc cao su...; các tác phẩm tổng hợp-mix art, những thử nghiệm vật liệu và tạo hình trong điêu khắc nhựa composite, đồng, đá marble trắng, gỗ, gò mảnh nhôm và đồ họa trên vải...

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng nhìn nhận: Triển lãm “Mỹ thuật Đà Nẵng 2025” động viên phong trào sáng tác, tôn vinh thành quả lao động nghệ thuật và giới thiệu đến công chúng những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc Đà Nẵng. “Đặc biệt, tôi muốn nhắc đến nhóm tác phẩm điêu khắc của tác giả Đinh Gia Thắng với tinh thần chế tác giàu tính thẩm mỹ, như các tác phẩm: Hợp nhất trong kỷ nguyên mới, Người phụ nữ Champa và em bé, Tiếng đàn Kiều... cho thấy khả năng kết tinh giá trị lịch sử-văn hóa-tinh thần thời đại trong ngôn ngữ điêu khắc”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Là một trong những họa sĩ có tác phẩm xuất sắc giành Giải nhì (không có Giải nhất) Giải thưởng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng năm 2025, họa sĩ Trần Thị Cúc chia sẻ: “Với tác phẩm Chợ phiên cao nguyên Đồng Văn, chất liệu điêu khắc gỗ mầu, tôi muốn dành một phần tình cảm của mình cho quê hương, đất nước - nơi mà trong suốt hành trình sáng tạo, tôi may mắn đặt chân. Là người sáng tạo, tôi chỉ biết trao gửi vào tất cả tâm huyết và đam mê; sự cẩn trọng trong từng nét khắc gỗ, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất để hoàn thiện tác phẩm”.

Trước những đòi hỏi ngày càng cao của công chúng, mỗi nghệ sĩ cần không ngừng sáng tạo. Ngành mỹ thuật Đà Nẵng trong không gian mới hiện nay đang hội tụ đông đảo các họa sĩ, nhà điêu khắc, hứa hẹn tạo nên một diện mạo mới; để Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị trí, góp phần làm phong phú và lan tỏa mạnh mẽ dòng chảy mỹ thuật Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành.