Mỹ gia tăng sức ép, hối thúc Iran sớm đạt thỏa thuận hạt nhân

Ngày 18/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, kêu gọi Tehran “khôn ngoan” trong việc đạt được thỏa thuận đàm phán về chương trình hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và gần đây hai bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Binh sĩ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Binh sĩ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Phát biểu tại Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho rằng "sẽ là khôn ngoan” nếu Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ. Bà cho biết hai bên đã đạt được “chút tiến triển” trong vòng đàm phán gián tiếp mới nhất nhưng vẫn "còn xa” mới thu hẹp được khác biệt trong các vấn đề then chốt.

Bà cũng khẳng định Washington vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, dù rằng có “nhiều lý do và lập luận” để có thể tiến hành tấn công Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang xây dựng “khuôn khổ ban đầu và nhất quán” cho việc thúc đẩy các cuộc đàm phán trong tương lai với Mỹ.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, ông Araghchi nhấn mạnh trọng tâm hiện nay là hoàn thiện dự thảo khuôn khổ đàm phán. Trong khi đó, ông Grossi đánh giá kết quả vòng đàm phán vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ) là “tích cực” và bày tỏ sẵn sàng hợp tác để hỗ trợ tiến trình này.

Trước đó, Iran và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian tại Geneva sau khi các cuộc thương lượng lần trước bị đổ vỡ. Ngoại trưởng Araghchi cho biết 2 bên đã đạt được đồng thuận chung về một số “nguyên tắc định hướng” và sẽ bước vào giai đoạn xây dựng văn kiện cho một thỏa thuận tiềm năng. Tuy nhiên, theo lời của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, hiện Tehran vẫn chưa công nhận các “lằn ranh đỏ” do Washington đặt ra.

Song song với việc thúc đẩy nỗ lực ngoại giao với Iran, Mỹ cũng đồng thời tăng cường triển khai quân sự tới khu vực Trung Đông. Hiện Washington có 13 tàu chiến trong khu vực, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục và tàu tác chiến ven bờ. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đang trên đường tới Trung Đông. Bên cạnh đó, Mỹ còn điều động thêm các máy bay chiến đấu F-22, F-15, F-16, cùng máy bay tiếp dầu và cảnh báo sớm.

Giới phân tích nhận định việc tập trung hỏa lực quy mô lớn có thể tạo nền tảng cho một chiến dịch quân sự kéo dài nếu được lệnh triển khai. Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin quân đội nước này có thể sẵn sàng tiến hành không kích trong thời gian tới, dù Tổng thống Trump được cho là chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Về phần mình, Iran cũng phô trương sức mạnh quân sự khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành tập trận tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới. Tehran từng nhiều lần cảnh báo có thể phong tỏa eo biển này trong trường hợp bị đe dọa. Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố nước này có khả năng đánh chìm tàu chiến Mỹ tại Vùng Vịnh.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump cảnh báo Anh không nên “để mất” quyền kiểm soát căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, vì cơ sở này sẽ có vai trò quan trọng trong trường hợp Mỹ có hành động quân sự nhằm vào Iran.

Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Iran chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và việc Washington yêu cầu Tehran phải đưa ra những nhượng bộ lớn, trước hết là chương trình hạt nhân. Tuy nhiên đến nay, cả hai bên đều vẫn phát tín hiệu tiếp tục đối thoại, làm dấy lên hy vọng về khả năng có thể dùng kênh ngoại giao để ngăn chặn đối đầu quân sự trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ 3, trái) dẫn đầu tham gia vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba với phía Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26/2/2026. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran

Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) khép lại ngày 26/2 với những tín hiệu trái chiều, khi bên trung gian Oman đánh giá đạt "tiến triển đáng kể", trong khi truyền thông Israel cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ rời bàn đàm phán với tâm trạng thất vọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. (Ảnh: whitehouse.gov)

Củng cố niềm tin

Không đơn thuần là bản tổng hợp thành tích chèo lái đất nước trong hơn 1 năm qua, Thông điệp Liên bang năm 2026 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được coi là chiến lược chính trị nhằm củng cố niềm tin của giới lãnh đạo và người dân vào các quyết sách của chính quyền, cũng như tái khẳng định các ưu tiên trong thời gian tới.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vết rạn và chiếc van ống dẫn dầu

Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5 và vẫn chưa thấy tia hy vọng nào để chấm dứt. Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, nhưng cuộc xung đột kéo dài này lại bộc lộ những vết rạn nứt ngay trong lòng châu Âu.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.