MXV-Index áp sát mốc 3.000 điểm, giá đồng lập kỷ lục mới

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi sắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/5 khi lực mua quay trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng, đặc biệt là kim loại và nguyên liệu công nghiệp. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 2,69% lên 2.994 điểm, tiến sát mốc 3.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử giao dịch.

Chỉ số MXV-Index.
Chỉ số MXV-Index.

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường kim loại tiếp tục là tâm điểm hút dòng tiền trong phiên hôm qua (11/5), nổi bật là mặt hàng đồng khi giá leo lên mức cao kỷ lục mới trên sàn COMEX.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/5, giá đồng COMEX kỳ hạn tiêu chuẩn tăng mạnh lên 6,5 USD/pound, tương đương 14.243 USD/tấn-mức cao nhất từ trước đến nay.

Động lực tăng giá chủ yếu đến từ lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trên thị trường toàn cầu. Căng thẳng kéo dài tại Trung Đông đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và hóa chất công nghiệp, qua đó khiến nguồn cung axit sunfuric trở nên thắt chặt hơn trên thị trường toàn cầu. Đây là nguyên liệu quan trọng trong quá trình khai thác và tinh luyện đồng, đặc biệt tại các quốc gia sản xuất lớn như Chile và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Rủi ro càng gia tăng sau thông tin Trung Quốc sẽ dừng xuất khẩu axit sunfuric kể từ tháng 5. Trong năm ngoái, Trung Quốc chiếm khoảng 45% tổng lượng axit sunfuric xuất khẩu của châu Á và khoảng 23% nguồn cung toàn cầu. Điều này làm dấy lên lo ngại chi phí đầu vào của ngành khai thác và luyện đồng sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới.

Trong khi đó, nguồn cung từ Chile-quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi sản lượng liên tục suy yếu từ đầu năm và duy trì thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

anh-2-san-luong-dong-cua-chile.png
Sản lượng đồng của Chile.

Về nhu cầu, triển vọng tiêu thụ đồng tiếp tục được củng cố nhờ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc duy trì tích cực. Chỉ số PMI sản xuất tháng 4 của nước này đạt 50,3 điểm, vượt kỳ vọng thị trường và tiếp tục nằm trên ngưỡng 50 điểm, phản ánh lĩnh vực sản xuất vẫn trong trạng thái mở rộng.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư toàn cầu vào trung tâm dữ liệu, lưới điện và năng lượng tái tạo tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá đồng. Đây là kim loại thiết yếu trong hệ thống truyền tải điện, thiết bị điện tử và hạ tầng số.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá đồng là lo ngại Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện trong thời gian tới. Điều này đang thúc đẩy hoạt động gom hàng và chuyển đồng về Mỹ nhằm đón đầu rủi ro thương mại trong tương lai, trong bối cảnh gần 60% nhu cầu tiêu thụ đồng tinh luyện tại Mỹ phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.

Tính đến ngày 11/5, tổng tồn kho đồng tại các kho COMEX đã lên tới 564.067 tấn, cao gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái và gấp khoảng 6 lần mức trung bình lịch sử. Diễn biến này cho thấy thị trường đang có xu hướng tích trữ đồng tại Mỹ trước nguy cơ nguồn cung nhập khẩu có thể bị siết chặt trong thời gian tới.

Trước đó, trong tuyên bố được Nhà trắng công bố ngày 30/7/2025, Bộ trưởng Thương mại Mỹ được giao nhiệm vụ đánh giá thị trường đồng nội địa trước ngày 30/6 để làm cơ sở xem xét áp thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện. Theo lộ trình đề xuất, mức thuế có thể đạt 15% từ đầu năm 2027 và tăng lên 30% từ năm 2028.

Tại thị trường trong nước, giá đồng duy trì ở vùng cao trong tháng 4 khiến hoạt động nhập khẩu có dấu hiệu chững lại vào nửa cuối tháng. Trong giai đoạn từ 16-30/4, Việt Nam nhập khẩu khoảng 20.553 tấn đồng, giảm 22,5% so với nửa đầu tháng. Ngược lại, xuất khẩu đồng đạt 2.934 tấn, cao gấp 2,6 lần so với giai đoạn trước đó.

Giá bông lập đỉnh hai năm do hạn hán kéo dài tại Mỹ

Đồng pha với diễn biến tích cực của toàn thị trường, theo ghi nhận của MXV, nhóm nguyên liệu công nghiệp tiếp tục thu hút dòng tiền trong phiên hôm qua, nổi bật là mặt hàng bông khi giá nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp và thiết lập mức cao nhất trong vòng hai năm.

Kết thúc phiên giao dịch, giá bông kỳ hạn tháng 7 tăng 3,6% lên mức 1.935 USD/tấn. Đáng chú ý, giá mặt hàng này đã tăng gần 38% kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

anh-3-ban-do-theo-doi-han-han-mien-nam-nuoc-my-ngay-55.jpg
Bản đồ theo dõi hạn hán miền nam nước Mỹ ngày 5/5.

Theo MXV, yếu tố hỗ trợ lớn nhất đối với giá bông hiện nay đến từ tình trạng khô hạn kéo dài tại Mỹ-quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới.

Ba tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận tình trạng khô hạn nghiêm trọng trên diện rộng tại Mỹ, với mức độ được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi hạn hán của Mỹ (U.S Drought Monitor), tại miền nam nước này-khu vực trồng bông lớn nhất cả nước, hơn 90% diện tích đang chịu ảnh hưởng bởi các cấp độ hạn hán khác nhau. Trong đó, khoảng 26,7% diện tích đang ở tình trạng hạn hán “cực đoan” hoặc “đặc biệt nghiêm trọng”, làm gia tăng đáng kể rủi ro suy giảm năng suất trong niên vụ mới.

Bên cạnh thời tiết bất lợi, căng thẳng tại Trung Đông cũng đang tác động tiêu cực đến thị trường phân bón toàn cầu khi nguồn cung bị gián đoạn và giá tăng mạnh. Điều này tiếp tục gây áp lực lên chi phí sản xuất của nông dân trồng bông tại Mỹ, đặc biệt ở khu vực Tây Texas.

Dù dự báo sản lượng bông niên vụ 2026-2027 chỉ giảm nhẹ xuống còn khoảng 13,76 triệu kiện, MXV cho rằng nguy cơ sụt giảm sâu hơn vẫn hiện hữu nếu điều kiện thời tiết khô hạn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.

Ngoài yếu tố nguồn cung, tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Trung Quốc có thể gia tăng nhập khẩu nông sản Mỹ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào cuối tuần này. Giới đầu tư kỳ vọng bông có thể nằm trong nhóm mặt hàng được hưởng lợi nếu hai bên phát đi tín hiệu tích cực hơn về thương mại.

anh-4-viet-nam-nhap-khau-bong-hang-thang.jpg
Sản lượng nhập khẩu bông của Việt Nam hằng tháng.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Hải quan, nhập khẩu bông trong tháng 4 tăng mạnh 21,1% so với tháng trước và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 170.000 tấn với trị giá 305,2 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh và những bất cập làm suy giảm niềm tin, thị trường bảo hiểm nhân thọ cần chuyển sang phát triển chất lượng. Theo bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), sự chuyển đổi phải bắt đầu từ sản phẩm minh bạch, tư vấn trung thực và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 26/8: Cổ phiếu ngân hàng tăng trần, VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 26/8, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lực cầu gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, đã đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính. Chốt phiên, VN-Index tăng 29,91 điểm (+1,67%), lên mức 1.821,32 điểm.

Hộ kinh doanh được tạo thuận lợi trong kê khai, tính và nộp thuế. (Ảnh: TL)

Giảm 30% thuế thu nhập, tạo sức bật cho khu vực kinh doanh nhỏ

Giảm 30% số thuế thu nhập trong 2 năm 2026-2027, cùng việc mở rộng phạm vi áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ cải thiện dòng tiền, giảm chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, cần kiểm soát việc chia nhỏ doanh thu, không để ngưỡng 10 tỷ đồng trở thành “điểm gãy” làm sai lệch hành vi kinh doanh.

Phiên thảo luận hội nghị.

Đầu tư qua quỹ, hướng đi chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số

Tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức Hội nghị “Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số: Nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ”, nhằm phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời giới thiệu lợi ích, phương thức tham gia đầu tư thông qua các quỹ tới công chúng.

Ảnh chụp màn hình bài báo đối tượng lừa đảo giả mạo hình ảnh của phóng viên báo chí và nhân viên Vietcombank. (Ảnh: Vietcombank)

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo báo chí và thương hiệu Vietcombank để dụ dỗ đầu tư nền tảng tiền số trái phép

Ngân hàng Vietcombank vừa phát đi cảnh báo mới nhất, theo đó, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn kẻ gian sử dụng trí tuệ nhân tạo để dựng bài báo, hình ảnh và lời chứng thực giả mạo Vietcombank nhằm lôi kéo khách hàng nạp tiền vào nền tảng đầu tư tiền số không được cấp phép.