MSB ra mắt thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa chính thức công bố chiến lược dành cho phân khúc khách hàng thu nhập cao (Affluent) và ra mắt thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB chia sẻ chiến lược định vị phân khúc khách hàng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB chia sẻ chiến lược định vị phân khúc khách hàng.

Với thông điệp “Tinh hoa hành trình xanh”, sự kiện này không chỉ giới thiệu một sản phẩm tài chính mà còn định hình một chuẩn mực sống tinh hoa mới, nơi khách hàng được trải nghiệm trọn vẹn đặc quyền của khách hàng ưu tiên.

Sự kiện ra mắt thẻ MSB Mastercard Green World và phân khúc Affluent là điểm nhấn quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong của MSB trong việc thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của nhóm khách hàng thu nhập cao.

Phân khúc Affluent – Tinh hoa trải nghiệm

Theo nhận định của MSB, thị trường tài chính hiện nay đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm khách hàng thu nhập cao – Affluent, có tài sản tích lũy và thu nhập ổn định. Với nhóm khách hàng này, họ vừa tìm kiếm các giải pháp tài chính thiết thực phục vụ tích lũy và chi tiêu cao cấp, vừa mong muốn những đặc quyền chạm đến nhu cầu cảm xúc sâu sắc như chứng tỏ vị thế, khẳng định dấu ấn cá nhân và hướng tới các giá trị hiện đại, toàn cầu.

Thấu hiểu nhu cầu này, MSB giới thiệu những đặc quyền “Tinh hoa trải nghiệm” dành cho khách hàng Affluent, khẳng định cam kết mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và vượt trội, trong đó tập trung vào bốn trụ cột gồm tài chính, chất sống, tâm thức và dịch vụ chuyên biệt. Cụ thể, về tài chính, khách hàng được ưu tiên hạn mức tín dụng 150 tỷ đồng, phê duyệt siêu tốc 8h và lợi suất sinh lời hấp dẫn (5.8%/năm) cùng được cộng thêm lãi suất tiết kiệm. Bên cạnh đó, khách hàng Affluent tận hưởng đặc quyền phong cách sống được nâng tầm với các dòng thẻ cao cấp với “Tinh hoa chất sống”, hay những trải nghiệm Âm nhạc hàn lâm, Private concert, MSB Rewards của “Tinh hoa tâm thức” và Dịch vụ chuyên biệt đảm bảo sự tiện lợi tuyệt đối với quầy ưu tiên, đội ngũ riêng 24/7 và hệ thống bảo mật M-Private tối đa…

b5c794ea-93cd-4a22-b636-09e50a03ecdf.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc MSB và đại diện Mastercard tại sự kiện ra mắt thẻ MSB Mastercard Green World.

Đại diện MSB chia sẻ: “Ngày nay, khách hàng không chỉ chú trọng sản phẩm, mà tìm kiếm sự thấu hiểu và trải nghiệm riêng cho mình. Mỗi khách hàng là một hành trình tài chính độc nhất, mỗi lựa chọn, mỗi mục tiêu là một dấu ấn riêng biệt. Tại MSB, mỗi phân khúc không chỉ là một nhóm khách hàng, mà là một hành trình riêng mà MSB trân trọng và đồng hành. Cùng sự kiện hôm nay, chúng tôi mong muốn giới thiệu những đặc quyền dành riêng cho khách hàng Affluent – nền tảng mở ra những thay đổi cá nhân hóa trải nghiệm cùng MSB.”

Thẻ MSB Mastercard Green World – Tinh hoa hành trình xanh

Nắm bắt được xu hướng và thói quen tiêu dùng của nhóm khách hàng Affluent, MSB ra mắt Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World – khẳng định vị thế tiên phong của MSB trong việc thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của nhóm khách hàng thành công. Chiếc thẻ không chỉ tối đa hóa lợi ích tài chính mà còn là tuyên ngôn sống xanh của giới tinh hoa – những người tiên phong cam kết trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

54fb14dc-96fa-4edf-a45b-24ddc14bd377.jpg
Đại diện MSB và Mastercard trong phần chia sẻ về thẻ MSB Mastercard Green World.

Về thiết kế, lõi thẻ MSB Mastercard Green World được có nguồn gốc từ chất liệu tái chế độc đáo, đảm bảo độ bền cao, giao dịch mượt mà và thân thiện với môi trường. Đây là một bước tiến trong việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại, sản phẩm tài chính chất lượng cao và giá trị sống bền vững.

Các ưu đãi khi sử dụng thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World ngoài việc mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng, cũng đồng thời khuyến khích thói quen sống bền vững. Chương trình hoàn tiền di chuyển đến 24 triệu đồng/năm là điểm nhấn nổi bật nhất của thẻ, thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện và các hình thức di chuyển ít phát thải carbon. Cụ thể, chủ thẻ sẽ được hoàn tiền 100% cho các giao dịch tàu Metro. Đồng thời, thẻ còn mang lại lợi ích đặc biệt cho những người thường xuyên di chuyển bằng máy bay khi áp dụng mức hoàn tiền 5% cho giao dịch hàng không, cụ thể theo điều khoản, điều kiện chương trình. MSB còn thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng di chuyển bằng xe điện thông qua hợp tác chiến lược cùng đối tác Xanh SM, với ưu đãi giảm giá lên tới 20.000 đồng/chuyến cùng nhiều chính sách ưu đãi khác.

“Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World không đơn thuần là một sản phẩm tài chính. Chúng tôi hy vọng đó là hình ảnh đại diện cho tư duy lãnh đạo bền vững, và mạnh mẽ hơn, trở thành tuyên ngôn về một lối sống tiên phong cùng thông điệp “Mỗi hành trình là một bình minh xanh””, đại diện MSB khẳng định.

Cùng với việc ra mắt phân khúc và dòng thẻ cao cấp MSB Mastercard Green World, MSB mong muốn khơi dậy giá trị tích cực trong cộng đồng, nơi mỗi lựa chọn chi tiêu đều hướng tới sự phát triển lâu dài, hài hòa với môi trường và trách nhiệm xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.