Một bệnh nhân Covid-19 nặng được cứu sống nhờ ghép phổi

NDĐT - Một cô gái trẻ bị viêm phổi dẫn đến sẹo phổi do Covid-19 đã được ghép cả hai lá phổi, các bác sĩ tại Bệnh viện Northwestern Memorial ở Chicago, Mỹ cho biết trong một bản tin ngắn ngày 11-6.

Cô gái trẻ vừa được ghép phổi “kép” bị bệnh nặng đến nỗi phải thở oxy màng ngoài cơ thể. Ảnh: Bệnh viện Northwestern Memoria.
Cô gái trẻ vừa được ghép phổi “kép” bị bệnh nặng đến nỗi phải thở oxy màng ngoài cơ thể. Ảnh: Bệnh viện Northwestern Memoria.

Đây được xem là ca phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Mỹ. Hai ca ghép phổi tương tự đã được thực hiện ở Áo và Trung Quốc.

Bệnh nhân là một cô gái trẻ gốc Tây Ban Nha 20 tuổi, đã nằm sáu tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt, được bác sĩ chỉ định đặt ECMO để tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể thay thế chức năng tim và phổi.

Bác sĩ Ankit Bharat, Trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Northwestern Memorial cho biết: “Vào đầu tháng 6, phổi của bệnh nhân cho thấy tổn thương không hồi phục và ghép phổi là lựa chọn duy nhất. Nếu cô ấy không được ghép phổi, cô ấy sẽ không còn sống”.

Bác sĩ phẫu thuật Ankit Bharat tại Bệnh viện Northwestern Memorial, nơi đã thực hiện ghép hai lá phổi cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Getty Images.

Ngày 5-6, bệnh nhân đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 10 giờ và trong tình trạng ổn định.

Cột mốc quan trọng này cho thấy quy trình ghép tạng dù khá khó khăn về mặt kỹ thuật nhưng có thể cung cấp cho bệnh nhân Covid-19 nặng một lựa chọn khác để sống sót, bác sĩ phẫu thuật Bharat nói.

Cô gái trẻ tuổi 20 không gặp vấn đề gì về sức khỏe trước khi bị nhiễm bệnh. Ngay khi vừa đến bệnh viện, cô đã phải thở bằng máy thở, một dấu hiệu của bệnh viêm phổi nặng.

Mắc Covid-19 có thể gây viêm phổi, khiến phế nang - túi khí nhỏ cho phép phổi và máu trao đổi oxy và carbon dioxide - bị viêm và chứa đầy chất lỏng. Trong khi một số người hồi phục sau viêm phổi, những người khác có thể bị tổn thương phổi kéo dài. Sau sáu tuần được chăm sóc đặc biệt, cô gái trẻ đã âm tính virus, nhưng hậu quả do virus gây ra đã xóa sạch phế nang.

Phần phổi của bệnh nhân Covid-19 cho thấy tổn thương và sẹo vượt quá khả năng phục hồi. Ảnh: Bệnh viện Northwestern Memoria.

Một khi phổi bị tổn thương vĩnh viễn, họ không thể khỏe lại được. Ca ghép phổi ngày 5-6 lâu hơn một vài giờ so với bình thường vì vết sẹo dày đặc trong phổi của bệnh nhân khiến phổi dính vào các bộ phận xung quanh, bác sĩ Bharat cho biết.

“Nhưng sức khỏe cô ấy đang cải thiện mỗi ngày, và cô đã có thể FaceTime với gia đình. Hôm qua cô ấy mỉm cười và nói với tôi: ''Cảm ơn bác sĩ vì đã không từ bỏ tôi”, vị bác sĩ phẫu thuật kể lại.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.