Mong muốn thúc đẩy hợp tác báo chí Việt Nam-Singapore

Với thế mạnh của một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam, trong đó có Báo Nhân Dân mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đây là chia sẻ của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, ông Jaya Ratnam tới thăm và làm việc tại Trụ sở Báo Nhân Dân sáng 27/9.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn Báo Nhân Dân; đại diện Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam.

Chào mừng ông Jaya Ratnam đến thăm Báo Nhân Dân, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của Báo, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp và cảm ơn Đại sứ Jaya Ratnam cùng thành viên đoàn công tác đã tới thăm tòa soạn.

Giới thiệu khái quát về Báo Nhân Dân với Đại sứ Singapore, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, với bề dày lịch sử, Báo Nhân Dân là một trong những cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực của nền báo chí Việt Nam, với đa dạng các thể loại từ báo in đến truyền hình, báo điện tử, bản tin podcast...

Tin tức của Báo Nhân Dân trên nền tảng điện tử ngoài phiên bản tiếng Việt còn có các phiên bản tiếng nước ngoài: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Tây Ban Nha. Ngoài ra, Báo Nhân Dân còn có sáu văn phòng thường trú đặt tại nước ngoài, cùng hệ thống mạng lưới các cơ quan thường trú tại các địa phương trên cả nước.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, trong bối cảnh báo chí thế giới có nhiều thay đổi thời gian qua như đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện…, báo chí Việt Nam và Báo Nhân Dân cũng không nằm ngoài xu hướng đó, khi đang đẩy mạnh đổi mới, đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác báo chí.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

“Nhận thức được vị trí, vai trò là một trong những cơ quan báo chí chủ lực, quan trọng của quốc gia, Báo Nhân Dân đã nỗ lực phát triển, áp dụng các công nghệ làm báo hiện đại. Trong hơn hai năm qua, chúng tôi đã triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số báo chí, là một trong những đơn vị đi đầu trong áp dụng các hình thức trình bày mới, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí dữ liệu…”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ.

Khẳng định thông tin cần chính thống để định hướng xã hội nhưng cũng cần hấp dẫn để thu hút người đọc, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết thêm, Báo Nhân Dân đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức để thu hút người đọc, nhất là độc giả trẻ, thí dụ như đổi mới theo hướng báo chí tương tác.

Cho rằng vai trò của báo chí, truyền thông là rất quan trọng trong thời đại bùng nổ thông tin và công nghệ số, đặc biệt là trước vấn nạn tin giả, sai sự thật như hiện nay, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam và Báo Nhân Dân đang tập trung vào các giải pháp tổng hợp để xử lý vấn nạn tin giả, trong đó có việc đẩy mạnh phối hợp với các nền tảng mạng xã hội để có các giải pháp ngăn chặn tin giả lan truyền.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

“Nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, truyền thông là cần giữ quan hệ tốt với người đọc, xác định được nguồn thông tin chuẩn, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt để định hướng độc giả đến với nguồn tin chính thống, đúng và chuẩn xác”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, nền báo chí Việt Nam hiện đang phát triển rất năng động, với đa dạng các công nghệ làm báo chuyên nghiệp, hiện đại được đưa vào ứng dụng trong công tác báo chí. Đồng thời, các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước, trong đó có Báo Nhân Dân cũng đã và đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Khẳng định Singapore có thế mạnh của một nền báo chí chuyên nghiệp và hiện đại, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Singapore và các nước ASEAN nói chung trong lĩnh vực này, thông qua việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, tiếp xúc, hay hợp tác về đào tạo kỹ năng, ngôn ngữ…

Trên cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh cũng mong muốn cơ quan quản lý báo chí Singapore mở rộng tiếp xúc với các hội nhà báo, cơ quan báo chí, truyền thông của Việt Nam để đưa ra các phương án hợp tác cụ thể hơn.

Đại sứ Singapore Jaya Ratnam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại sứ Singapore Jaya Ratnam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về phần mình, gửi lời cảm ơn tới Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và lãnh đạo, cán bộ Báo Nhân Dân đã dành thời gian đón tiếp đoàn, Đại sứ Jaya Ratnam bày tỏ vinh dự khi được đến thăm và làm việc tại trụ sở Báo Nhân Dân tại Hà Nội.

Đại sứ Singapore cũng gửi lời cảm ơn Báo Nhân Dân đã hỗ trợ Đại sứ quán cũng như các cơ quan, doanh nghiệp Singapore đang hoạt động tại Việt Nam trong việc quảng bá quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên về chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa… và đặc biệt là truyền thông.

Khẳng định vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Báo Nhân Dân là rất quan trọng trong phát triển nền báo chí nước nhà, Đại sứ Jaya Ratnam cũng bày tỏ mong muốn khơi dậy tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, đặc biệt là về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, qua đó hai bên sẽ cùng học tập lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm Đại sứ Singapore Jaya Ratnam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm Đại sứ Singapore Jaya Ratnam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại sứ Singapore cũng gợi mở một số phương hướng hợp tác báo chí trong thời gian tới, trong đó có việc mở rộng hợp tác, trao đổi sinh viên báo chí ngắn hạn giữa hai bên.

Bên cạnh đó, ông Jaya Ratnam cũng bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân hỗ trợ để góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực khác có tiềm năng, như thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh…

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, Đại sứ Singapore Jaya Ratnam cùng đại diện Báo Nhân Dân và Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm bên gốc đa Hàng Trống. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, Đại sứ Singapore Jaya Ratnam cùng đại diện Báo Nhân Dân và Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm bên gốc đa Hàng Trống. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Có thể bạn quan tâm

[Video] Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

[Video] Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

Chiều 22/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tôi trân trọng những đóng góp của chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

[Video] Thời sự 24h ngày 22/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tôi trân trọng những đóng góp của chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tiếp tục các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hoa Kỳ; Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số dự án Luật; Bí thư Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Phù Đổng; Quân y, công binh lên đường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tại Lễ xuất quân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.