Mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho phát triển kinh tế Việt Nam

Chiều 5/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Ảnh: VGP)

Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, chuyến thăm Việt Nam của bà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen vào tháng 7/2023 đã mang lại nhiều kết quả, góp phần quan trọng để nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023 nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam.

Phó Thủ tướng cảm ơn Bộ trưởng Janet Yellen vì tình cảm rất nồng hậu của đối với Việt Nam và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước thời gian qua; chúc mừng Bộ trưởng về những thành tựu kinh tế của Chính quyền Tổng thống Joe Biden trong thời gian qua, đặc biệt là về tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và ổn định vĩ mô, điều có ý nghĩa tích cực đối với kinh tế thế giới, kinh tế khu vực và kinh tế Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam-Hoa Kỳ duy trì đà tăng trưởng tích cực sau khi hai bên nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương hai nước trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 38,6 tỷ USD, theo đó Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2024 này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong khuôn khổ quan hệ mới đã mở ra không gian để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng và các công nghệ mới nổi, chuyển giao các công nghệ cốt lõi, củng cố chuỗi cung ứng phát triển hệ sinh thái bán dẫn và công nghiệp điện tử, tăng cường nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh.

Nhấn mạnh "công việc ưu tiên của tôi là cải thiện quan hệ kinh tế 2 nước", Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen bày tỏ vui mừng vì 2 nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện sau cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc hơn; hy vọng qua cuộc điện đàm này hai bên sẽ thảo luận những giải pháp để tăng cường sự hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa 2 nền kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ và Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi cởi mở, chân thành về hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chuyển đổi năng lượng, quản lý vĩ mô…

Bà Bộ trưởng chia sẻ: "Tôi rất hoan nghênh việc hợp tác với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vì cả hai có cùng mục đích là phát triển kinh tế vững mạnh, bao trùm bền vững. Chúng tôi đã có sự hợp tác tốt đẹp để bảo đảm kinh tế vĩ mô ổn định".

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hoan nghênh việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ thường xuyên duy trì các hoạt động trao đổi thông tin, chính sách các cấp và chuẩn bị tổ chức Phiên Đối thoại chính sách đầu tiên giữa hai cơ quan theo cam kết trong Tuyên bố chung giữa Bà Yellen và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam tháng 7/2023.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các đánh giá tích cực của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thời gian qua đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam; cho biết, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp trình độ phát triển của thị trường ngoại tệ và yếu tố kinh tế, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, không sử dụng chính sách tỷ giá nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng.

Nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam có những đặc thù riêng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục có những đánh giá khách quan hơn nữa, cân nhắc các yếu tố đặc thù về cơ cấu kinh tế, bối cảnh của từng quốc gia; chia sẻ, để đạt được những mục tiêu phát triển, Việt Nam cần huy động nguồn vốn đầu tư rất lớn, tập trung vào các khâu đột phá như cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục dành sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho phát triển kinh tế Việt Nam thông qua các sáng kiến song phương và đa phương, trong đó có chương trình Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng - JETP.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hoan nghênh việc vừa qua Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần về việc xem xét công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam; nhấn mạnh, đây là vấn đề mà Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng vì điều này không chỉ có ý nghĩa trên khía cạnh kinh tế-thương mại mà còn thể hiện cam kết chính trị của Hoa Kỳ trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, để vượt qua những vấn đề tồn đọng của quá khứ trong quan hệ hai nước.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ trưởng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ có tiếng nói hỗ trợ, tạo đồng thuận trong nội bộ Chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ để sớm công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam. "Đây sẽ là minh chứng cho lòng tin, tạo tiền đề cho các hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Trong quá trình xem xét chắc chắn có những ý kiến khác nhau, Việt Nam rất cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh để tìm được tiếng nói chung và mong bà hỗ trợ trong việc này", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen bày tỏ sẵn sàng trao đổi với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực để góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.