Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc

Phó Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc ưu tiên hỗ trợ Việt Nam huy động tài chính, chuyển giao công nghệ, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm thực tiễn trong một số lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Trong hai ngày 5-6/4 (giờ địa phương), tiếp tục chuyến công tác tới Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã gặp Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed, thăm và phát biểu tại trường Công nghệ Cornell, dự tọa đàm doanh nghiệp do Hội đồng kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế (BCIU) tổ chức và tiếp riêng một số tập đoàn kinh tế Hoa Kỳ tại New York.

Tại cuộc gặp với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Việt Nam kiên trì và ủng hộ chủ nghĩa đa phương, trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu để ứng phó với các thách thức chung và sẽ đóng góp vào các ưu tiên lớn của Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam ủng hộ và quyết tâm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và ứng phó với biến đổi khí hậu; ủng hộ các sáng kiến của Liên hợp quốc nhằm đẩy nhanh việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc ưu tiên hỗ trợ Việt Nam huy động tài chính, chuyển giao công nghệ, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong một số lĩnh vực như nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên nước, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed cho biết, thế giới đang bước vào giai đoạn quan trọng với nhiều thách thức toàn cầu, đòi hỏi các nước đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hợp tác để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững.

Bà Amina Mohammed cho rằng, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên hợp quốc; mong muốn Việt Nam phối hợp trong triển khai các chương trình nghị sự, bao gồm ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, duy trì chuỗi cung ứng thực phẩm, thúc đẩy giáo dục, bảo đảm phát triển bao trùm, công bằng xã hội.

Bà Amina Mohammed khẳng định, các tổ chức Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn lực, qua đó giúp Việt Nam đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển, nhất là về chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sau khi làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tới thăm và phát biểu tại trường Công nghệ Cornell, thuộc Đại học Cornell lâu đời và danh tiếng của Hoa Kỳ.

Hiệu trưởng nhà trường, ông Greg Morrisett, cho biết tuy mới được thành lập năm 2011 nhưng Trường đã đóng góp lớn cho việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và hỗ trợ thành lập hơn một trăm doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ của thành phố New York.

Các chương trình đào tạo của trường đặt trọng tâm vào các ngành như trí tuệ nhân tạo, robot, thuật toán, an toàn mạng.

Ông cũng đánh giá cao hợp tác với các trường đại học của Việt Nam cũng như chất lượng sinh viên Việt Nam học tập tại trường.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi đến thăm một trong những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới, một trong những trường đại học đã tích cực thúc đẩy hợp tác giáo dục với Việt Nam; bày tỏ ấn tượng về các chương trình, các dự án mà nhà trường đang triển khai và đề nghị trường tiếp tục thúc đẩy hợp tác, phối hợp nghiên cứu các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học lớn của Việt Nam.

Tại tọa đàm doanh nghiệp do BCIU tổ chức với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, công nghệ, viễn thông, dịch vụ, y tế, giáo dục..., Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vui mừng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ thương mại và đầu tư là trụ cột và động lực; đánh giá cao hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh; tiếp tục đề xuất, góp ý, kiến nghị chính sách về chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin…

Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói riêng giải quyết khó khăn, vướng mắc, thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Chủ tịch và lãnh đạo các công ty đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới; vui mừng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là trong hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư; cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của phía Việt Nam cũng như các nỗ lực của Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học công nghệ, đầu tư cho cơ sở hạ tầng, y tế…; mong muốn tìm hiểu thêm về chiến lược phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Đại diện các công ty kiến nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng tiếp riêng một số tập đoàn, trong đó có Rosen Partner.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Rosen Partner tìm kiếm các cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bất động sản và du lịch; cho biết Việt Nam luôn đồng hành và tạo điều kiện để các công ty Hoa Kỳ triển khai các hoạt động kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tập Rosen cho biết vừa có chuyến thăm đến nhiều địa phương của Việt Nam, bày tỏ lạc quan về triển vọng đầu tư, nhất là liên quan các dự án thúc đẩy du lịch như xây dựng các tổ hợp giải trí; cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tích cực cải thiện môi trường kinh doanh và luôn đồng hành, hỗ trợ các công ty Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes.

Mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể; tạo nền tảng để quan hệ song phương trong những năm tới trở nên năng động, đa dạng và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela; khẳng định luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Starliner năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

NASA và Boeing công bố kế hoạch tiếp theo với tàu Starliner

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ tiến hành chuyến bay Starliner-1 không người lái tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sớm nhất vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/ 2027, trong khi chuyến bay Starliner-2 có phi hành đoàn dự kiến được thực hiện vào năm 2028.

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.