Mở rộng vùng sinh thái công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với lợi thế về địa lý, hạ tầng và nguồn lực lao động dồi dào, đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình trở thành trung tâm công nghiệp-dịch vụ logistics trọng điểm của cả nước. Trong đó, việc phát triển các vùng sinh thái công nghiệp chính là một trong những đột phá chiến lược nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế-xã hội toàn vùng phát triển hài hòa.
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh nhìn từ trên cao.
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh nhìn từ trên cao.

Phát huy lợi thế hạ tầng, thu hút đầu tư vào công nghiệp

Công nghiệp được xác định là ngành trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ với các tuyến cao tốc trục ngang và trục dọc, cùng đường thủy nội địa và Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, các địa phương chủ động quy hoạch, mời gọi đầu tư, hướng tới hình thành những vùng sinh thái công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường.

Các khu công nghiệp được phát triển theo hướng liên hoàn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạn chế tình trạng cụm công nghiệp nhỏ lẻ, thiếu hệ thống xử lý nước thải, nhằm giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường.

Trong chiến lược phát triển đó, Hậu Giang nổi lên như một điểm sáng khi tận dụng vị trí giao cắt giữa các tuyến cao tốc đang được đầu tư như: Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đang thi công.
Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đang thi công.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết: “Thông qua các quy hoạch và đầu tư hạ tầng giao thông, tỉnh Hậu Giang đã chủ động quy hoạch các khu, cụm công nghiệp nhằm kết nối hành lang phát triển công nghiệp-đô thị, tạo động lực tăng trưởng và góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững”.

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Hậu Giang quy hoạch 8 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 2.800ha, cùng các trung tâm đô thị vệ tinh. Quy hoạch được định hướng theo quan điểm “Một tâm, hai tuyến, ba thành, bốn trụ, năm trọng tâm” trên ba mặt trận: không gian, kinh tế và quản lý.

Trong đó, trọng điểm là 3 vùng sinh thái công nghiệp, mà nổi bật là khu vực huyện Châu Thành và Châu Thành A. Khu vực này được quy hoạch phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản, dược-mỹ phẩm và logistics gắn với sản phẩm nông nghiệp quy mô vùng.

Ông Nguyễn Phong Minh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: “Chúng tôi quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tập trung tại các tuyến cao tốc và quốc lộ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư”.

Gia tải cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Gia tải cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Đồng bộ giải pháp hiện thực hóa quy hoạch

Để hiện thực hóa quy hoạch, tỉnh Hậu Giang triển khai đồng bộ các giải pháp: Lập quy hoạch và kế hoạch chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp; giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch; đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối; ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nhất là vào lĩnh vực công nghiệp xanh, bền vững.

Thành phố Cần Thơ là trung tâm đầu mối tổng hợp vùng. Trên nền tảng đó, Đề án xây dựng Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Cần Thơ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối “ba nhà”: nhà nông - nhà sản xuất - nhà xuất khẩu, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại và hiệu quả.

Theo thống kê, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu vận chuyển, xuất nhập khẩu khoảng 18 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tuy nhiên, hiện mới có hơn 1.460 doanh nghiệp logistics, chỉ chiếm khoảng 4,4% cả nước. Trong đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp còn rất hạn chế, gây ảnh hưởng tới năng lực xuất khẩu nông sản, vốn đang bị chi phối bởi chi phí vận chuyển và hạn chế kho lạnh, chế biến sau thu hoạch.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Cái Cui
Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Cái Cui

Đầu tư phát triển và tạo điều kiện cho logistics là một phần quan trọng trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất và xuất khẩu. Là doanh nghiệp xuất khẩu gạo, bà Huỳnh Thị Bích Huyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát tại thành phố Cần Thơ thấu hiểu với nông dân trồng lúa, chịu cảnh giá cả bấp bênh, cho rằng sở dĩ giá cả và đầu ra còn thấp, một phần ảnh hưởng từ khâu vận chuyển xuất khẩu: “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, là nhiều lúc không đủ container, ảnh hưởng đến nâng cao năng lực xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp và giảm chi phí cho các sản phẩm khi vận chuyển, lúc đó công ty chịu tác động rất lớn”.

Nằm ở khu vực Nam sông Hậu, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang có lợi thế đặc biệt là trung tâm trung chuyển, kết nối giao thông, vận tải thủy bộ, thương mại - dịch vụ, logistics của vùng Nam sông Hậu với phần còn lại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng kinh tế khác của cả nước thông qua các tuyến giao thông thủy, bộ như: sông Hậu, các tuyến quốc lộ 1, 61, 61B, 61C, Quản Lộ - Phụng Hiệp, Nam sông Hậu, tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn, 2 tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Khi mạng lưới giao thông hoàn chỉnh kết nối cùng quy hoạch tổng thể của tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ sẽ là động lực hướng tới phát triển công nghiệp bền vững tại khu vực này.

Cải cách hành chính, hoàn thiện chuỗi giá trị, thúc đẩy logistics

Việc hình thành các trung tâm logistics trọng điểm, gắn kết với vùng sản xuất chuyên canh, sẽ giúp tháo gỡ nút thắt đầu ra, ổn định thu nhập cho nông dân, nhất là trong bối cảnh các loại cây ăn trái đặc sản ở Cần Thơ, Hậu Giang như dâu Hạ Châu, cam sành, sầu riêng… vẫn chịu cảnh “rộ mùa - rớt giá”.

Theo nhiều nhà vườn tại Cần Thơ, trước kia, nông dân làm ăn tự phát, mỗi người làm một kiểu, một loại cây, một giống cây. Do đó, cần quy hoạch lại để có vùng sản phẩm tập trung hàng hóa và giúp cho người dân tiếp cận được khoa học kỹ thuật. Đồng thời, đây là cơ sở để đăng ký thương hiệu, tạo điều kiện giúp đầu vào và đầu ra của sản phẩm dễ dàng hơn. Tránh được tình trạng nông dân chạy theo trồng loại cây ăn trái đang hút hàng rồi thời gian sau lại chặt bỏ để chuyển sang trồng loại khác và loay hoay trong cái vòng lẩn quẩn.

Ông Trần Văn Chiến ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết: "Những năm vừa qua ông có hợp đồng với Công ty tiêu thụ trái Vú sữa của gia đình, ông và nhiều xã viên trong hợp tác xã ký hợp đồng bao tiêu, bây giờ bà con có thu nhập ổn định lắm".

Bên cạnh đó, phát triển logistics không chỉ góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm mà còn là mắt xích quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Nhằm thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và logistics, tỉnh Hậu Giang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch thủ tục, đồng thời tăng cường đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư.

Để chuẩn bị mặt bằng sạch, giao đất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh Hậu Giang đã thành lập 10 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tổ trưởng, chỉ đạo trực tiếp các huyện, thị xã, thành phố.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh tại tỉnh Hậu Giang.
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh tại tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh đã nói là làm, với phương châm "một văn hóa, một ngôn ngữ", cam kết phải thực hiện và đã làm phải làm đến nơi đến chốn. Tỉnh cam kết “2 nhanh là: Nhanh thủ tục, nhanh giải phóng mặt bằng, 3 tốt là: Cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt” trong thu hút đầu tư. Từ đó, nhiều tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước đã đến khảo sát, tìm hiểu các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh với quy mô lớn.

Việc phát triển các trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với vùng chuyên canh, kết nối với các đô thị vùng sinh thái gồm Trung tâm đầu mối tổng hợp ở thành phố Cần Thơ gắn với phát triển dịch vụ logistics ở Hậu Giang là động lực mới để địa phương mở rộng không gian và điều kiện nâng cao nhịp độ phát triển kinh tế. Điều đó thể hiện rõ vai trò của miền Tây không chỉ là vựa lúa, vựa trái cây của cả nước, mà còn là trung tâm công nghiệp-logistics mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Việc mở rộng không gian phát triển vùng sinh thái công nghiệp sẽ là bước đi tất yếu, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng để miền tây nói chung, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang nói riêng sẽ phát triển đột phá trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.