Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, văn hóa Việt Nam-Argentina

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, văn hóa giữa Việt Nam và Argentina, ngày 22/10, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã làm việc với ông Marcos Antonio Bednarski, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ Marcos Antonio Bednarski tại buổi hội đàm. (Ảnh: VASS)
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ Marcos Antonio Bednarski tại buổi hội đàm. (Ảnh: VASS)

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và các định hướng nghiên cứu trọng tâm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) trong giai đoạn hiện nay. Với cương vị Chủ tịch VASS, đồng chí Lê Văn Lợi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi ghi nhận Argentina là một trong những quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1973, và mối quan hệ này đã được nâng cấp lên Đối tác toàn diện vào năm 2010.

Chủ tịch VASS nhấn mạnh: "Trong suốt thời gian qua, nhân dân Argentina và nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhau sự cảm thông, chia sẻ và ủng hộ trong nhiều lĩnh vực. Mặc dù khoảng cách địa lý khá xa, nhưng điều đó không làm giảm mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước".

Về hợp tác nghiên cứu, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi đã đề xuất các trung tâm nghiên cứu và viện khoa học của hai nước triển khai các chương trình nghiên cứu về Việt Nam học và Argentina học, tổ chức hội thảo, trao đổi học giả và thực hiện các đề tài chung. Đặc biệt, hai bên có thể trao đổi chuyên gia, cử các nhà khoa học và giảng viên sang học hỏi, giảng dạy và nghiên cứu tại nước đối tác.

Tiềm năng hợp tác to lớn

Đáp lại lời chào mừng, Đại sứ Marcos Antonio Bednarski ghi nhận sự tiếp đón trân trọng và ấm áp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông bày tỏ ấn tượng với vị thế và vai trò tiên phong của VASS trong hệ thống nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao hai nước và khẳng định tiềm năng to lớn cho sự phát triển hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu.

Về quan hệ thương mại, Đại sứ cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Argentina trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Kể từ khi Tổng thống Javier Milei nhậm chức gần 2 năm qua, Argentina đã triển khai nhiều chính sách mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế và khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi thương mại. Chỉ riêng 8 tháng năm 2025, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina đã tăng hơn 160%, phản ánh tiềm năng to lớn trong quan hệ thương mại song phương.

Đại sứ cũng thông tin rằng ngày 24/10 tới đây, phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Argentina sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, góp phần xác định các hướng hợp tác cụ thể cho thời gian tới và củng cố thêm nền tảng quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

img-8821.jpg
Chủ tịch VASS Lê Văn Lợi tặng tranh lưu niệm Đại sứ Marcos Antonio Bednarski. (Ảnh: VASS)

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và văn hóa

Trong cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam, ông Bednarski khẳng định quyết tâm đóng vai trò trung gian tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập và phát triển các mối liên kết hợp tác giữa VASS với các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học của Argentina.

Đại sứ đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu, viện và trường đại học của hai nước, nhằm tăng cường nghiên cứu về Việt Nam học và Argentina học thông qua việc tổ chức hội thảo, trao đổi học giả, chia sẻ tài liệu khoa học và cùng thực hiện các đề tài nghiên cứu chung. Ngoài ra, hai bên cũng có thể triển khai các hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo, học giả và chuyên gia để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Về hợp tác văn hóa, Đại sứ cho biết Argentina đã mở Văn phòng đại diện ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam - một dấu ấn quan trọng thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa và sáng tạo giữa nhân dân hai nước. Đại sứ cũng giới thiệu về chương trình "La La La" của Argentina - một chương trình hỗ trợ dịch và xuất bản các tác phẩm văn học Argentina ra thế giới. Mặc dù đợt đăng ký vừa kết thúc, phía Argentina sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để chuẩn bị cho vòng xét duyệt tiếp theo.

Đặc biệt, Argentina sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tại Việt Nam trong thời gian tới, đó là ngày 23/11 tham gia Lễ hội Ẩm thực quốc tế do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, với gian hàng giới thiệu các món ăn truyền thống đặc trưng; ngày 11/12: Kỷ niệm Ngày Tango Quốc tế, thông qua chương trình giao lưu biểu diễn cùng các nghệ sĩ và đối tác quốc tế.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Bednarski đề xuất trong năm nay tổ chức buổi tọa đàm hoặc gặp gỡ chuyên đề với sự tham gia của Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ của VASS, để ông có dịp giới thiệu về tình hình chính trị, chính sách đối ngoại, kinh tế và y tế của Argentina, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.

img-8831.jpg
Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của buổi tiếp. (Ảnh: VASS)

Triển vọng hợp tác

Trong phần trao đổi chuyên sâu, Chủ tịch VASS Lê Văn Lợi và Đại sứ Bednarski thống nhất về tầm quan trọng của việc xây dựng mạng lưới kết nối giữa các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu của VASS với các tổ chức học thuật hàng đầu tại Argentina. Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh vai trò điều phối của Ban Hợp tác Quốc tế và Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ trong việc thiết lập các kênh liên lạc với cộng đồng khoa học Argentina.

Các hoạt động hợp tác được đề xuất bao gồm: tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về các chủ đề cùng quan tâm; triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn và trao đổi kinh nghiệm; xúc tiến hoạt động trao đổi giữa các chuyên gia, giảng viên và nghiên cứu viên; phát triển các dự án nghiên cứu chung và xuất bản sách, tạp chí khoa học; cùng tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa và con người của mỗi nước.

Đáng chú ý, hai bên cũng tìm hiểu về những lĩnh vực nghiên cứu mà Argentina có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững và các vấn đề kinh tế-xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa. Với vị thế là đối tác chiến lược của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, Argentina sẽ là cầu nối quan trọng giúp VASS mở rộng tầm nhìn nghiên cứu về khu vực này.

Buổi làm việc đã khép lại với nhiều triển vọng tích cực về sự hợp tác giữa VASS và các đối tác Argentina. Không khí buổi gặp gỡ thân thiện và cởi mở đã tạo nền tảng vững chắc cho những hoạt động hợp tác thực chất trong tương lai.

Hai bên tin tưởng rằng thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ, Ban Hợp tác quốc tế của VASS và Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam, các ý tưởng được thảo luận trong buổi tiếp sẽ sớm được hiện thực hóa, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai nước, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của quan hệ song phương Việt Nam-Argentina.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.