Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, y tế tự nguyện

Nhằm lan tỏa, đưa chính sách bảo đảm an sinh xã hội vào thực tiễn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng tăng cường tham mưu, phối hợp, triển khai nhiều giải pháp phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện.

Người dân tìm hiểu, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại quầy kinh doanh Bưu điện thành phố Cao Bằng.
Người dân tìm hiểu, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại quầy kinh doanh Bưu điện thành phố Cao Bằng.

Nhờ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nhiều người ốm đau, phải điều trị dài ngày đã được bảo hiểm chi trả số tiền lớn; nhiều cá nhân có thu nhập ổn định cũng đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi hết độ tuổi lao động vẫn có lương hưu.

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng, thời gian qua, nhiều trường hợp tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện khi ốm đau, phải điều trị dài ngày đã được bảo hiểm hỗ trợ chi trả chi phí điều trị với số tiền khá lớn. Đơn cử, trong năm 2024, ông T.H.M. ở Tổ 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được chi trả chi phí khám, chữa bệnh 284 triệu đồng. Hay như bà P.T.Đ. ở tổ dân phố Hợp Giang 1, phường Thục Phán được chi trả 209 triệu đồng...

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng Lục Thị Việt Hằng chia sẻ, những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường phối hợp tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ đó, nhiều người đã biết được bản chất của chính sách bảo hiểm là nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội khi người tham gia hết tuổi lao động, không may gặp bất trắc về kinh tế và sức khỏe. Qua đó, nhiều cá nhân, gia đình đã tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội với mức đóng phù hợp thu nhập và tham gia bảo hiểm y tế.

Tính đến ngày 31/7/2025, tại Cao Bằng có hơn 19.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 2.695 người (16,3%) so với cùng kỳ năm 2024; hơn 29.000 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, tăng 2.634 người (9,8%) so với cùng kỳ năm 2024. Là đơn vị đối tác của Bảo hiểm xã hội tỉnh, những năm qua, Bưu điện tỉnh Cao Bằng đã tham gia hiệu quả trong công tác phát triển người tự nguyện tham gia bảo hiểm.

Tại quầy kinh doanh của Bưu điện thành phố Cao Bằng, chị Lục Thị Bay, ở Tổ 19 Sông Hiến, phường Thục Phán đến đăng ký, tham gia bảo hiểm tự nguyện. Chị Bay cho biết: "Tôi làm nghề buôn bán, sau khi được nghe tư vấn về mức đóng, quyền lợi hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, tôi quyết định tham gia với mức đóng bình quân 500 nghìn đồng/tháng, để khi hết tuổi lao động được hưởng lương, bảo đảm cuộc sống".

Chị Nông Thị Tuyến Nhung, nhân viên kinh doanh Bưu điện thành phố Cao Bằng cho biết: "Nghe tư vấn, giới thiệu về nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm, nhiều người đã tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện. Trong số khách hàng của tôi, có người tham gia bảo hiểm xã hội với mức đóng 264 nghìn đồng/tháng, cũng có người tham gia với mức đóng hơn 2 triệu đồng/tháng".

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU BAO PHỦ TOÀN DÂN

Đến nay, tại Cao Bằng, số người tham gia bảo hiểm xã hội là hơn 54.000 người, bằng khoảng 10% dân số. Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 514.000 người, bằng gần 90% dân số. Hướng tới mục tiêu gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đã đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp.

Bà Lâm Thị Minh Hồng, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia cho biết: Bảo hiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm tự nguyện cho viên chức, người lao động trong ngành; phối hợp Bưu điện tỉnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện. Tại các xã, phường, đơn vị tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; mời lãnh đạo xã, phường phát biểu ý kiến nêu bật bản chất của chính sách bảo hiểm để người dân tin tưởng và tự nguyện tham gia.

Trong thời gian qua, ngành bảo hiểm phối hợp với chính quyền khảo sát đối tượng tiềm năng, ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, việc giải quyết các chế độ người tham gia được Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng người, đúng quy định giúp họ tin tưởng, yên tâm tham gia, mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện tại Cao Bằng cũng có một số khó khăn. Đơn cử như nhiều người dân, nhất là lao động trẻ, còn tâm lý e ngại, chưa nhìn thấy lợi ích lâu dài khi tham gia bảo hiểm. Có người vẫn “tính toán”, chỉ mua bảo hiểm y tế khi ốm đau. Thu nhập của nhiều lao động chưa cao, còn bấp bênh khiến họ khó duy trì đóng liên tục.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về chi phí, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến đối tượng tiềm năng. Qua đó, mở rộng, phát triển người tham gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống mỗi người dân khi hết tuổi lao động, ốm đau, cần khám chữa, điều trị bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".