Mô hình thiết thực học Bác của những người lính quân hàm xanh

Tháng 9/2012, xuất phát ý tưởng từ một lần xuống bản, học Bác trong câu chuyện “Hũ gạo cứu đói của Bác Hồ”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã thực hiện mô hình “Bữa sáng cho em” tại điểm trường ở bản Buốc Pát, xã Lóng Sập, thị xã Mộc Châu. 

Một buổi tuyên truyền, vận động đưa trẻ đến lớp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập.
Một buổi tuyên truyền, vận động đưa trẻ đến lớp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập.

Đồng chí Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nhớ lại: “Khi đó tôi đang là Trung tá, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập. Lúc ghé thăm điểm Trường mầm non Buốc Pát, xã Lóng Sập, thị xã Mộc Châu, thấy được những khó khăn, vất vả của việc huy động các cháu nhỏ đến lớp của giáo viên nơi đây, lý do là bố, mẹ và người thân của nhiều cháu nhỏ do liên quan đến ma túy cho nên đang phải đi cải tạo. Vì thế, vấn đề đặt ra là cần bảo đảm bữa ăn trên lớp cho các cháu, vậy là ý tưởng “Bữa sáng cho em” được hình thành từ lúc đó”.

Sau chuyến tuần tra từ bản Buốc Pát trở về đơn vị, hoàn cảnh các cháu nhỏ đến trường không đủ cơm ăn, không có quần áo mặc... đã được đưa ra trong cuộc họp của đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo. Ngay lập tức, đề xuất “Bữa sáng cho em” đã được toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đồng thuận và nhất trí cao với tinh thần tự nguyện bớt tiêu chuẩn của mình để chia thành những bữa sáng cho các cháu.

Điểm trường Buốc Pát cách trung tâm xã hơn 20 km, nằm ở trên vùng núi cao. Bản Buốc Pát nằm sát đường biên giới Việt Nam-Lào, 100% số dân trong bản là người dân tộc H’Mông. Cuộc sống người dân nơi đây rất khó khăn bởi do vị trí địa lý ở trên cao, việc canh tác gặp nhiều trở ngại. Nơi đây còn là điểm nóng về ma túy, có thời điểm gần như tất cả người lớn trong bản đều nghiện thuốc phiện hoặc liên quan đến ma túy và đang phải chấp hành án phạt tù.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mộc Châu chia sẻ: Trước đây, nhắc tới bản Buốc Pát ai cũng đều nghĩ tới hình ảnh những mái nhà xiêu vẹo với những người được coi là lao động chính đang phải chịu án tù liên quan ma túy. Có thời điểm, bản có 14 hộ thì cả 14 hộ đều thuộc diện hộ nghèo. Những em nhỏ trong bản sinh ra không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn thiếu thốn cả tình yêu thương của người thân và cha mẹ... Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt cho các hộ dân trong bản, thì câu chuyện hỗ trợ “Bữa sáng cho em” của cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và giúp cải thiện đời sống của bà con bản Buốc Pát.

Câu chuyện “Bữa sáng cho em” tưởng sẽ chỉ dừng ở Buốc Pát, ngay sau đó một thời gian, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã tiếp tục phát động trong toàn đơn vị giúp đỡ Trường trung học cơ sở-tiểu học bán trú xã Lóng Sập, nơi các em học sinh không có tiêu chuẩn ăn bán trú. Từ năm học 2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã quyết định hỗ trợ thêm các suất ăn mỗi buổi sáng cho các em. Theo đó, khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục được chia làm ba phần, một phần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, phần thứ hai cho điểm Trường mầm non Buốc Pát và phần còn lại được hỗ trợ bằng gạo, thực phẩm dành cho Trường trung học cơ sở-tiểu học bán trú xã Lóng Sập.

Kể từ đó đến nay, nhiều mô hình của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La lần lượt xuất hiện, như mô hình “Hũ gạo tiết kiệm, ủng hộ người nghèo”; “Con nuôi đồn biên phòng”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em đến trường” đã và đang góp phần giúp người dân khu vực biên giới vươn lên giảm nghèo bền vững. Câu chuyện “Bữa sáng cho em” sau khi được lan tỏa và phát triển thành các phong trào sâu rộng trong toàn đơn vị và tại các huyện, đến nay còn nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khi đồng hành với lực lượng Bộ đội Biên phòng đỡ đầu các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng cho đến khi học hết phổ thông…

Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, từ khi triển khai chương trình đến nay đã đỡ đầu hơn 140 học sinh khu vực biên giới; đưa 13 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về đồn chăm sóc, nuôi dạy. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực tuyên truyền, vận động, huy động sự đồng hành của các cấp, các ngành và địa phương chung tay giúp đỡ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại... cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Đến nay, nhiều em học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.

Ngoài việc hỗ trợ, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế ở khu vực biên giới của Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn duy trì đỡ đầu 10 học sinh ở khu vực biên giới của nước bạn Lào, thường xuyên vận động hỗ trợ sinh kế cho gia đình của các em (trao dê giống, bò giống, gạo, giống cây trồng…), động viên các em bám trường, lớp, vươn lên trong học tập, góp phần xây dựng biên giới bình yên, biên cương hữu nghị, củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".