Mô hình “02 An” góp phần bảo đảm quyền tự do tôn giáo tại Phú Tân

Xã Phú Tân, tỉnh An Giang, từ lâu được biết đến là vùng đất mang đậm bản sắc tín ngưỡng, tôn giáo, nơi đời sống tinh thần của người dân gắn bó chặt chẽ với các giá trị đạo đức và cộng đồng.

Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo có đông học viên thuộc nhiều lứa tuổi theo học.
Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo có đông học viên thuộc nhiều lứa tuổi theo học.

Củng cố niềm tin

Với hơn 95% dân số theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, Phú Tân có trụ sở Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng nhiều cơ sở tôn giáo có giá trị lịch sử và tinh thần sâu sắc. Hằng năm, nhất là hai dịp lễ trọng là Lễ Khai sáng và Lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ, địa phương đón tiếp hàng trăm nghìn lượt tín đồ từ khắp nơi tụ về chiêm bái, sinh hoạt tôn giáo, tạo nên một không khí trang nghiêm, đoàn kết.

Mô hình “02 An”- An ninh trật tự và An sinh xã hội là một cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo tại Phú Tân. Được triển khai từ năm 2020 trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh An Giang và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, mô hình “02 An” đã được xã Phú Tân áp dụng với tinh thần chủ động, đồng bộ và trách nhiệm cao. Cụ thể, Công an xã kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch phối hợp cụ thể với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo địa phương, đồng thời huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và ngành chức năng, tạo nên sự thống nhất trong chỉ đạo và hành động.

ndo_br_phu-tan-4.jpg
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ, để thực hiện tốt mô hình “02 An” chính quyền địa phương phải luôn xác định quan điểm: bảo đảm an ninh trật tự phải gắn liền với chăm lo an sinh xã hội và tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Đây vừa là yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Bảo cho biết, Ủy ban nhân dân xã Phú Tân luôn nhất quán quan điểm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được sinh hoạt tôn giáo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật. Trong các dịp lễ trọng, các ngày rằm, cũng như các hoạt động tôn giáo thường xuyên, chính quyền địa phương đều chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phân luồng giao thông hợp lý, hỗ trợ tối đa về điều kiện tổ chức, để bà con an tâm hành đạo, sinh hoạt tín ngưỡng trong không khí trang nghiêm, lành mạnh.

Hiệu quả của mô hình thể hiện rõ nét qua việc kết hợp hài hòa giữa bảo đảm an ninh trật tự với hoạt động sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Thông qua các buổi thuyết giảng giáo lý, hoạt động đạo sự, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã phối hợp lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Những hoạt động này không chỉ giúp bà con tín đồ “hiểu đạo-sống tốt đời-đẹp đạo” mà còn tích cực đồng hành cùng chính quyền trong giữ gìn bình yên địa phương, góp phần giảm tội phạm và nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng tôn giáo.

Song song với an ninh trật tự, trụ cột an sinh xã hội trong mô hình “02 An” đã mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc, trực tiếp hỗ trợ đời sống tín đồ và bảo đảm quyền tự do tôn giáo bằng cách tạo môi trường ổn định, hài hòa. Trong thời gian qua, xã Phú Tân đã phối hợp với Ban Trị sự, các tổ chức và mạnh thường quân hỗ trợ trên 1.500 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng; trao tặng 90.000 quyển tập cho học sinh khó khăn; xây dựng 120 căn nhà Đại đoàn kết với kinh phí trên 6,25 tỷ đồng; vận động xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn với 150 triệu đồng và hơn 500 ngày công lao động.

Từ những việc làm cụ thể, niềm tin của bà con tín đồ đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền ngày càng củng cố, tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và tham gia phong trào an sinh xã hội được nâng cao.

Nêu cao tinh thần “Vì đạo pháp, vì dân tộc

Một minh chứng sống động cho sự hỗ trợ của chính quyền trong bảo đảm quyền tự do tôn giáo tại Phú Tân chính là việc tạo điều kiện xây dựng và hoạt động của Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo – ngôi trường đầu tiên và duy nhất của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Được Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận thành lập năm 2016, trường khởi công ngày 4/11/2020 tại ấp Trung Hòa, xã Phú Tân, trên diện tích gần 6.000m², với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng từ quyên góp của thiện nam tín nữ và mạnh thường quân.

ndo_br_phu-tan2.jpg
Một buổi học tại Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo.

Sau hơn 4 năm xây dựng, trường khánh thành ngày 8/8/2025, bao gồm 12 phòng học, khu hành chính, ký túc xá và các công trình phụ trợ, trở thành trung tâm đào tạo giáo lý viên có trình độ trung cấp. Chính quyền địa phương và tỉnh An Giang đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, từ phê duyệt đến hỗ trợ cơ sở vật chất, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc bồi dưỡng thế hệ kế thừa đạo pháp.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, tại lễ khánh thành, nhấn mạnh: “Việc khánh thành trường là sự quan tâm sâu sắc của Giáo hội và các cấp chính quyền đối với việc đào tạo, bồi dưỡng, thế hệ giáo lý viên trẻ, những người kế thừa sự nghiệp phổ truyền giáo pháp "Học Phật, tu nhân" theo lời răn dạy của Đức Huỳnh Giáo chủ. Ban Tôn giáo Chính phủ tin tưởng trong thời gian tới, trường sẽ đào tạo những thế hệ giáo lý viên vừa có tài, vừa có đức góp phần quan trọng cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước.”

Vừa qua, trường đã khai giảng khóa I năm học 2025-2027 vào ngày 21/10/2025, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh An Giang, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực tôn giáo, thúc đẩy giá trị nhân văn, đoàn kết cộng đồng, và ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Huy Diễm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho biết bên cạnh đào tạo về giáo lý, trường chú trọng giáo dục ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Học viên tốt nghiệp phải là những công dân tốt, tín đồ tốt, có đời sống vừa tốt đời vừa đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động từ thiện xã hội; thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu nhân” và theo đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

ndo_br_phu-tan-3.jpg
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Huy Diễm.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “02 An” và bảo đảm quyền tự do tôn giáo tại Phú Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo khẳng định, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo và các lực lượng liên quan, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “02 An”; qua đó xây dựng địa phương ổn định về an ninh, vững chắc về an sinh, hài hòa về tôn giáo và đoàn kết, phát triển bền vững.

Mô hình “02 An” tại Phú Tân đã và đang chứng minh sức sống mạnh mẽ, góp phần bảo đảm quyền tự do tôn giáo một cách toàn diện, từ an ninh đến an sinh, từ sinh hoạt hằng ngày đến đào tạo lâu dài. Với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, Phú Tân không chỉ giữ vững bản sắc tôn giáo mà còn hướng tới phát triển bền vững. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi đạo pháp và đời sống hòa quyện, mang lại bình yên và thịnh vượng cho mọi người.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Thế Đại)

Hà Nội kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố

Trong phiên họp sáng 28/3, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét và quyết nghị về công tác nhân sự. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sáng 28/3, khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII sẽ thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sáng 28/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Xe cứu thương chuyển nạn nhân bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự tới bệnh viện ở Bogota, Colombia, ngày 23/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện chia buồn vụ tai nạn máy bay ở Colombia

Được tin về vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự tại Colombia ngày 23/3/2026 khiến 69 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, ngày 27/3/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Cộng hòa Colombia Gustavo Petro Urrego.

Vận hành tiếp dầu trên tàu vận tải 51-11-80, Lữ đoàn 649, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Vững vàng trên chặng đường mới

Tháng 3/1951, Bác Hồ đến thăm hai đại đội xe vận tải ô-tô đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và dặn dò các chiến sĩ: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”.

[Video] Thời sự 24h ngày 27/3/2026: Thủ tướng: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh của non sông

[Video] Thời sự 24h ngày 27/3/2026: Thủ tướng: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh của non sông

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng 2 con số; Bộ Y tế cảnh báo số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng cao; Lọc hóa dầu Nghi Sơn đủ dầu thô để sản xuất đến hết tháng 5; Các nước Trung Đông thúc đẩy đối thoại để hạ nhiệt xung đột tại Iran.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Phát huy vai trò tôn giáo, dân tộc trong củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 7

Địa bàn Quân khu 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai với hơn 25 triệu dân, trong đó có hơn 10 triệu tín đồ thuộc 15 tôn giáo được pháp luật công nhận. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.

Toàn cảnh Tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới”.

Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử trong giai đoạn mới

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân tổ chức Tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới” với sự tham dự của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý, nhằm mục đích trao đổi, làm rõ những yêu cầu đặt ra và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki ngày 17/3 vừa qua.

Mở rộng đầu tư, xúc tiến thương mại Nhật Bản-Việt Nam

Theo đánh giá của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ cuộc cải cách đất nước. Khi các nỗ lực cải cách đi vào thực tiễn và môi trường đầu tư được cải thiện, đây sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động kinh doanh.

Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực theo luật định và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Ngành du lịch Đà Nẵng giữ vững đà tăng trưởng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng đẩy mạnh tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững

Ngày 27/3, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 3, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, sớm triển khai thực hiện hiệu quả “Kỷ luật thực thi số” để thực sự lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.